Thực hư chuyện ngân hàng giảm lãi suất cho vay
(VTC News) - Nhiều tín hiệu cho thấy lãi suất cho vay có thể sẽ sớm giảm, tuy nhiên DN liệu có sớm tiếp cận được với lãi suất thấp? >>Hãy viết ý kiến của bạn
Với kim ngạch xuất khẩu 3,36 tỷ USD trong năm 2006, mặt hàng thuỷ sản được xếp hạng thứ 4 trong số 9 mặt hàng thuộc câu lạc bộ 1 tỷ USD của Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng hóa chất ngoài vòng kiểm soát đang gây trở ngại cho chính ngành này.
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Thủy sản tăng cường hơn nữa việc quản lý, sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản nguyên liệu và chế biến để bảo vệ những thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ gồm Thương mại, Y tế, Công nghiệp, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, và Tổng cục Hải quan tăng cường quản lý việc nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng các loại thuốc kháng sinh, hóa chất nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hướng dẫn.
|
| Sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đang trở thành vấn đề lớn. |
Công văn của chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký nhằm tái lập lại vấn đề sử dụng bừa bãi các loại thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, dẫn đến nguy cơ mất những thị trường rất lớn cho mặt hàng này.
Mặc dù trong năm 2006, Bộ Thủy sản triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bảo đảm vệ sinh sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhưng một số doanh nghiệp vẫn bị phát hiện sử dụng hoá chất, kháng sinh bị cấm.
Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhật Bản, một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam.
Tháng 7/2006, Nhật Bản đã ban hành lệnh kiểm tra 50%, tiếp đến là 100% đối với các lô hàng sản phẩm cá mực sau khi họ phát hiện 2 doanh nghiệp Việt Nam có lô hàng nhiễm dư lượng kháng sinh Chloramphenicol.
Diễn biến xấu nhất là cuối tháng 1/2007 vừa qua, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa có thông báo áp dụng lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm tôm thiên nhiên có xuất xứ từ Việt Nam.
Lệnh kiểm tra được đưa ra sau khi một số công ty xuất khẩu thủy sản của Việt Nam liên tục vi vi phạm Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm Nhật Bản như Công ty Nam Can Seaproducts Import - Export Co. (Cà Mau) và Công ty Nam Hải Co., Ltd (Bình Thuận).
|
Kim ngạch xuất khẩu của các năm gần đây: 2000 là 1,47 tỷ USD; 2001 là 1,8 tỷ USD; 2002 là 2 tỷ; 2003 là 2,2 tỷ; 2004 là 2,4 tỷ; 2005 là 2,7 tỷ và 2006 là 3,36 tỷ USD. |
Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch Uỷ ban Tôm thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản, nếu chỉ phát hiện một vài doanh nghiệp vi phạm, nước này có thể sẽ cấm toàn bộ doanh nghiệp cùng ngành xuất khẩu sang thị trường của họ.
Theo Bộ Thủy sản, hiện tại, tôm đang là mặt hàng thủy sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam với tỷ trọng gần 50%, trong đó thị trường Nhật chiếm khoảng một nửa, trong khi mặt hàng cá mực cũng chiếm gần 1/3 tổng sản lượng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này.
Bộ trưởng Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc cho biết, hai sản phẩm chủ lực này mà có vấn đề thì không những xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, mà còn làm mất uy tín đối với thế giới.
Theo ông Ngọc, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là khó khăn lớn nhất đối với xuất khẩu thuỷ sản 2006, bởi một số thị trường đã dựng lên những rào cản đối với mặt hàng xuất khẩu này của Việt Nam.
Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ước đạt hơn 3,36 tỷ USD, vượt hơn 400 triệu USD so kế hoạch năm; tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt hơn 3,7 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm hơn 1,7 triệu tấn.
Trong năm nay, thuỷ sản đứng thứ 4 trong số 9 mặt hàng có mặt ở câu lạc bộ 1 tỷ USD của Việt Nam. Bộ Thuỷ sản phấn đấu kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 3,5 tỷ USD trong năm 2007.
Hoàng Dung