KINH DOANH

Nhân viên hãng sữa quát nạt "thượng đế" 28/04/2009 09:01

(VTC News) - Tâm lý chung của người tiêu dùng là ngại ngùng không dám tố cáo khi phát hiện sản phẩm sữa có vấn đề và trong khi còn đang ấp úng nói thì các "thượng đế" đã bị ngay... nhân viên của hãng sữa quát lại.

>  Người tiêu dùng VN phải mua sữa đắt nhất thế giới

> Nguy cơ "tiền mất, tật mang" vì uống sữa đậu nành rong

> Kinh hoàng "công nghệ" chế sữa đậu nành đường phố

> Hộp sữa tươi Cô gái Hà Lan… tự "phát nổ"

> “Mộc Châu đã có trách nhiệm với sản phẩm sữa của mình”

Tiến sĩ Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đưa ra dẫn chứng trên về sự yếu thế của người tiêu dùng hiện nay tại cuộc tọa đàm "Chất lượng sữa với người tiêu dùng" do Hiệp Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) tổ chức chiều 27/4 tại Hà Nội.

"Thượng đế"... yếu thế toàn tập

Theo bà Nga, số vụ phản ánh, khiếu nại về chất lượng sữa có vấn đề hiện chỉ đứng sau hàng điện máy và nội thất. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng (NTD) khi phản ánh đến nhà sản xuất thì bị từ chối và không được công nhận hàng có vấn đề khi sữa đã "bán ra khỏi cửa".

Bà Nga chỉ rõ, tâm lý chung của NTD là ngại ngùng không dám tố cáo khi phát hiện sản phẩm sữa có vấn đề. Chính vì tâm lý này mà khi đến phản ánh, nhiều NTD ngại ngùng, ấp úng nói liền bị nhân viên của hãng sữa... quát lại. Đó là chưa kể đến việc NTD cho rằng, phản ánh một sản phẩm nhỏ lẻ, mất thời gian sẽ chẳng đi đến đâu khi tiến hành kiểm định hoặc kiện ra tòa, hơn nữa, chế tài xử lý các vi phạm chưa cụ thể, nên thường không muốn làm to chuyện.

Ngoài gánh nặng về giá sữa, người tiêu dùng VN còn phải "nặng lòng" về cung cách phục vụ cũng như chất lượng sản phẩm của nhiều Hãng sữa. (Ảnh Báo Đất Việt)

Chính vì tâm lý "dĩ hòa vi quý" này mà khi phát hiện 1 sản phẩm có vấn đề thì NTD thường nghĩ trong hàng nghìn sản phẩm đưa ra thị trường thì thế nào cũng có một sản phẩm có lỗi nên chấp nhận mua ngay một sản phẩm khác tương tự.

"Đa số khách hàng gọi điện đến Ban Bảo vệ người tiêu dùng nhờ can thiệp sau khi đã phản ánh với nhà sản xuất mà không được đáp ứng nguyện vọng. Hoặc nhiều khi không phải NTD bức xúc vì chuyện đền bù sản phẩm mà là ở thái độ phục vụ và chất lượng hàng hóa", bà Nga cho biết.

Pháp lệnh Bảo vệ NTD mới chỉ "đi vào" vài chục hội nghị?

Trích Pháp lệnh bảo bệ người tiêu dùng với 6 quyền cơ bản của NTD, bà Nga cho rằng hiện các quyền của người tiêu dùng chưa được phát huy do điểm mấu chốt là Pháp lệnh này chưa đến được với người dân.

"Dù đã có hiệu lực một thời gian dài, tuy nhiên nó mới chỉ dừng lại ở vài chục hội nghị triển khai  ở các tỉnh so với hơn 86 triệu NTD thì chẳng đáng là bao", bà Nga nói thẳng.

Vì vậy, bà Nga cho rằng cần phải tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết để thượng đế nắm được quyền, nghĩa vụ mà phát huy.

Cùng nhận định, TS Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ người tiêu dùng VN (Vinastas) "tiết lộ":  Các khiếu nại về sữa của người tiêu dùng thời gian qua thường tập trung vào vấn đề sữa tươi đóng hộp bị phồng rộp; Sữa đặc có đường đổi màu; có vật thể lạ trong sữa và vấn đề thời hạn sử dụng.

Ông Thắng chỉ ra một thực tế bất cập trong mối quan hệ giữa sản xuất sữa và tiêu dùng hiện nay, đó là NTD luôn ở thế yếu.

Cụ thể, NTD yếu trong việc tiếp cận và xử lý thông tin, yếu thế trong đàm phán thiết lập hợp đồng giao dịch, yếu thế trong khả năng chi phối giá cả và yếu thế cả về khả năng chịu rủi ro tiêu dùng sản phẩm.

Nhà nước phải khống chế giá "trần" bán sữa

Ngoài thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng từ phía nhân viên các Hãng sữa, chất lượng dinh dưỡng trong sữa cũng là một vấn đề làm "đau đầu" NTD hiện nay.

Qua khảo sát của Vinastas ở TP.HCM với 20 loại sữa cho thấy, hầu hết hãng sữa trong nước mua sữa về pha chế đã không đạt tiêu chuẩn hàm lượng dinh dưỡng, thậm chí có hàm lượng đạm thấp mà lại phục vụ cho người bệnh, người già, trẻ nhỏ. 

Theo kết quả phân tích từ mẫu 20 loại sữa và phân tích hàm lượng Protein tại trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng III, có đến 50% số mẫu không đạt tỷ lệ đạm như công bố. Đặc biệt, có đến 30% số mẫu có tỷ lệ đạm rất thấp - chỉ dưới 10%.

Thậm chí,  4 mẫu trong số này có tỷ lệ đạm cực thấp, dưới 2%. Cá biệt, có một mẫu đạm 0,5% nhưng trên nhãn ghi tỷ lệ đạm đến... 24% (!?).

Tiến sĩ Hồ Tất Thắng cảnh báo: "Với cách thức quản lý hiện nay - để các nhà sản xuất tự công bố chất lượng có cái tốt là nâng cao trách nhiệm của DN trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trước Nhà nước và người tiêu dùng nhưng trong khi các nhà sản xuất chân chính còn làm ở dạng chụp giật theo lợi nhuận thì đòi hỏi tự giác trong cơ chế thị trường là rất khó", ông Thắng cảnh báo.

Nguy hại hơn, theo ông Thắng, có những điểm sản xuất sữa bị công an phát hiện mới đây mua sữa nguyên liệu trôi nổi trên thị trường rồi tự pha chế độ đạm bằng máy trộn "như trộn bê tông", sau đó đóng hộp bằng máy tự chế chỉ "vài chục triệu đồng". "Như vậy NTD có mua sữa với giá rẻ nhất của sữa cùng loại trên thị trường cũng vô cùng tai hại", vị Phó Chủ tịch  Vinastas lo ngại.

"Sữa là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cần được quan tâm một cách đặc biệt. Nhà nước phải coi sữa là sản phẩm trọng yếu cần có quản lý về giá, không thể thả nổi, không chế giá “trần”, công khai cơ cấu giá, hưởng lợi nhuận. Từ đó có biện pháp xử lý doanh nghiệp tự ý tăng giá sữa trong bối cảnh kinh tế khó khăn", ông Thắng đề nghị.

Kinh doanh sữa siêu lợi nhuận 

Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Vinastas cho biết, trong khi giá sữa nguyên liệu giảm mạnh trên thế giới thì trong nước, giá sữa tiếp tục tăng mà chưa hề giảm.  

Ông Thắng khẳng định điều không hợp lý, không bình thường là giá sữa của Việt Nam hiện tại cao gấp 2 lần so với giá sữa ở Thái Lan và gấp 1,5 lần ở  Malaysia.

Trong kh đó, theo một số liệu công bố tháng 2-3/2009, giá nguyên liệu thế giới cỡ khoảng 60-70.000 đồng/kg (bao gồm cả thuế), cộng thêm một số vi lượng khoảng 10.000 đồng/kg. Như vậy, tổng giá thành cho 1 kg sữa chỉ hơn 70.000 đồng. Sau khi pha chế được nhà sản xuất  bán ra thị trường với giá 120.000- 150.000 đồng/kg. Chưa kể sữa nhập khẩu có giá lên đến hơn 400.000 đồng/kg.  

"Rõ ràng kinh doanh sữa là siêu lợi nhuận" , ông Thắng khẳng định. 

Vị Phó Chủ tịch Vinastas còn chỉ ra thực trạng là trong khi các bộ ngành còn  chưa họp bàn quyết định việc tăng hay giảm giá sữa thì ở ngoài thị trường, các đại lý đã quyết định tăng giá sữa vùn vụt và giải thích với khách hàng do tỷ giá USD, chiết khấu của nhà SX với đại lý chưa phù hợp...  

Hà Lan

Bạn nghĩ gì về vị thế người tiêu dùng Việt Nam hiện nay? Bạn có những bức xúc muốn phản ánh về chất lượng sản phẩm, dịch vụ nào đó? Hãy chia sẻ với VTC News qua ô thảo luận dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn!

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.