Thực hư chuyện ngân hàng giảm lãi suất cho vay
(VTC News) - Nhiều tín hiệu cho thấy lãi suất cho vay có thể sẽ sớm giảm, tuy nhiên DN liệu có sớm tiếp cận được với lãi suất thấp? >>Hãy viết ý kiến của bạn
Cuộc đua
lãi suất tiết kiệm giữa các tổ chức tín dụng dường như chưa có điểm dừng. Nhiều
ngân hàng (NH) liên tục điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn tiền gửi theo hướng đi
lên. Nhưng với điều kiện ngặt nghèo, người gửi khó hưởng được lãi suất cao
“Người giàu cũng khóc”
Để hưởng được lãi suất ở mức 9%-10%/năm, người dân phải gửi tiền kỳ hạn 18
tháng đến 36 tháng và gần như không được rút trước hạn. Nhân viên NH Phát triển
nhà TPHCM cho biết chương trình “Tiết kiệm siêu lãi suất” chỉ có kỳ hạn 4 tháng
trở lên. Khách hàng không được rút trước hạn.
Trong khi đó, NH Nhà đồng bằng
sông Cửu Long (MHB) cho phép người gửi rút tiền trước hạn nhưng lãi suất được
tính rất thấp. Cụ thể, với kỳ hạn 1 năm, lãi suất gần 9%/năm nếu khách hàng rút trước hạn; thời gian gửi được
3 tháng, MHB sẽ tính lãi suất không kỳ hạn khoảng 3%/năm. Một số NH khác cũng
“cột chân” người gửi theo phương thức tương tự.

Tuy lãi suất kỳ hạn dài tăng cao nhưng ngân hàng chỉ thu hút được tiền gửi ngắn hạn.
Một số NH cho phép khách hàng rút trước hạn nhưng đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo. Đơn cử, NH Sài Gòn – Hà Nội ấn
định kỳ hạn 18 – 36 tháng, lãi suất 9%-9,45%/năm nhưng số tiền gửi phải từ 100
triệu đến 3 tỉ đồng.
NH Sài Gòn
Thương Tín (Sacombank) nâng lãi suất kỳ hạn 36 tháng lên 9,12%/năm nhưng chỉ áp
dụng trong trường hợp khách hàng có số tiền gửi trên 10 tỉ đồng trở lên. Người
dân đến NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) gửi tiết kiệm hy vọng sẽ được tặng
“tiền tươi”, song khá nhiều khách hàng thất vọng khi Eximbank áp dụng số tiền
gửi tối thiểu 100 triệu đồng thì số tiền được tặng là 200.000 đồng (kỳ hạn 1
năm), còn để được tặng 1 triệu đồng phải gửi kỳ hạn 5 năm. Nếu rút vốn trước
hạn 6 tháng, khách hàng hoàn lại cho NH số tiền thưởng. Nhiều người cho biết
khó với tới tiết kiệm lãi suất cao, điều kiện gửi tiền mà các NH đưa ra đến cả
“người giàu cũng khóc”.
Không thiếu vốn
Theo Cục Thống kê TPHCM, 6 tháng đầu năm 2009, huy động vốn của các NH trên địa
bàn TP đạt 688.000 tỉ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt
580.000 tỉ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm.
Số liệu trên cho thấy các NH vẫn dồi dào về vốn. Hiện nay, điều mà các NH lo
ngại là người dân đã chuyển một lượng
tiền khá lớn sang gửi không kỳ hạn để thuận tiện khi chuyển hướng đầu tư. Nếu
khách hàng ồ ạt rút số tiền gửi không kỳ hạn, NH sẽ gặp khó khăn trong việc cân
đối nguồn vốn. Do đó, nhiều NH tăng lãi suất tiết kiệm để giữ chân khách hàng,
đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh khi mà nhu cầu vay vốn được dự báo
sẽ tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2009.
Theo các chuyên gia tài chính, dù lãi suất kỳ hạn dài tăng mạnh nhưng lãi suất
bình quân của các NH vẫn ở mức 8%-8,5%/năm. Trong khi các NH cho vay sản xuất
kinh doanh 10,5%/năm, cho vay tiêu dùng với lãi suất 12%-16%/năm nên vẫn bảo
đảm lợi nhuận.
Theo Người Lao động