Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Chấn chỉnh việc viết hồi ký: Hạn chế viết về lịch sử?

28/12/2006 09:18

Rất nhiều ý kiến băn khoăn xung quanh việc Bộ Văn hóa Thông tin đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chấn chỉnh việc viết và xuất bản hồi ký, tự truyện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản, cơ quan trực tiếp đề xuất ý kiến này, nhấn mạnh rằng đây mới là chủ trương đưa lên xin phép.

Chấn chỉnh việc xuất bản hồi ký, tự truyện

Hồi ký Lý Quý Chung - Một cuốn hồi ký đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử.

Nếu Chính phủ đồng ý, lúc đó Cục Xuất bản mới soạn thảo các quy định cụ thể, làm rõ những gì được phép và không được phép.

Liệu điều chỉnh này có gây cho người dân cảm giác bị can thiệp khắt khe vào một chuyện riêng tư như viết hồi ký, tự truyện?

Trao đổi với VTC News qua điện thoại, ông Kiểm cho biết, thắc mắc đó là không chính đáng. Bởi nó không phân biệt hồi ký bình thường kể về đời tư cá nhân với các hồi ký có chứa các chi tiết liên quan đến bí mật công tác, bí mật Quốc gia. Kiểm soát việc viết hồi kí đối với các cán bộ nắm giữ bí mật nhà nước là việc hiển nhiên nên làm.

“Thời gian gần đây, một số cán bộ công chức đã viết và tự phổ biến hồi ký, trong đó đưa ra những nhận định mang tính cá nhân về nhiều vấn đề, gây dư luận xấu trong xã hội.

Để hạn chế hậu quả, Bộ VHTT đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh toàn bộ đối tượng viết và xuất bản hồi ký, tự truyện liên quan đến các vấn đề lịch sử, bí mật công tác và bí mật Quốc gia, trong đó quy định cụ thể đối tượng được viết hồi ký, thời điểm viết và những nội dung được viết”. (Trích Công văn 4993/BVHTT-XB của Bộ VHTT)

“Trên một tờ báo có thắc mắc cách nói "điều chỉnh hồi ký, tự truyện liên quan đến các vấn đề lịch sử" là quá chung chung, người nào cũng thấy như mình thuộc đối tượng điều chỉnh bởi lịch sử là khái niệm rất rộng” – ông Kiểm phàn nàn – “Người đưa ra nhận định này đã cắt bỏ cái đuôi của câu hoàn chỉnh trong công văn, là "các vấn đề lịch sử, bí mật công tác và bí mật quốc gia". Như vậy là chỉ những vấn đề lịch sử nào có liên quan đến bí mật công tác, bí mật quốc gia mới thuộc diện điều chỉnh của văn bản (nếu có) này”.

Ông Kiểm nói: “Nếu chủ trương được Chính phủ đồng ý, chúng tôi mới bắt đầu soạn các quy định cụ thể, như thế nào là bí mật công tác, bí mật nhà nước, các vấn đề lịch sử như thế nào thì bị giới hạn, điều gì được làm, điều gì không được làm... Dư luận không nên “chuyện bé xé ra to” và "cầm đèn chạy trước ô tô", coi thường trình độ của cơ quan nhà nước như vậy”. 

Ông Nguyễn Kiểm cũng cho biết, việc ban hành văn bản này nằm trong lộ trình bình thường để hoàn thiện Luật Xuất bản mới ban hành. Điều 10 Luật này đã quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, trong đó có việc tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật an ninh, kinh tế, đối ngoại.

Sau năm 1975, rất nhiều người viết hồi ký về các vấn đề liên quan đến lịch sử, an ninh quốc gia song chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh hành vi này. Trên thực tế, cũng có các chỉ thị, chỉ đạo định hướng của ban bí thư về vấn đề này. Riêng trong quân đội có qui định cấp hàm nào được viết hồi ký, và tất cả các thể loại hồi ký, tự truyện, hồi ức của tướng lĩnh cán bộ quân đội đều thuộc trách nhiệm xuất bản của NXB Quân đội Nhân Dân.

Song, Bộ Văn hóa Thông tin muốn có một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh chung tất cả các đối tượng công dân viết hồi ký về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia. Văn bản ấy sẽ là cơ sở để xử lý các đối tượng vi phạm bằng quy phạm hình sự.

D.Huyền

Tags: