Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
"Thành phố ngàn hoa”, xứ sở Mimoza, Pan xê, Bất tử… càng rực rỡ hơn khi 48 bông hoa đẹp nhất tới từ mọi vùng của đất nước cùng khoe tài, khoe sắc trong một vòng chung kết dài (diễn ra từ ngày 11 đến 21/12/2007) của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007”.
Thí sinh khu vực miền Đông Tây Nam bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về; thí sinh miền Trung - Tây Nguyên từ Buôn Ma Thuột đổ xuống; thí sinh miền Bắc từ Hà Nội đi xe mất tới 3 ngày đường - là hành trình dài nhất…
|
|
|
Thí sinh người dân tộc Lô Lô. |
Cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” do Sở VH-TT Tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại (CIAT) tổ chức, cùng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tài năng đa dạng của các thiếu nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu nền văn hóa dân tộc đầy bản sắc của 54 dân tộc trên cả nước; hướng tới đoàn kết - thân thiện - hòa hợp - hội nhập phát triển.
Mọi mệt mỏi của đường xa, mọi lo lắng đã ở lại phía sau vào giây phút cùng hội tụ, cùng gặp mặt. Và 48 gương mặt, đại diện cho 24 dân tộc Kinh, Nùng, Châu ro, Khơ mer, Hoa, Tày, Mường, Thái, Chăm, Gia rai, Hmông, Chứt, Sán chỉ, K’Tu, Giáy, Dao, La chí, M’Nông, Lô lô, Bana, Ê đê, K’ho, Mạ, Lào, được chọn lựa từ hàng ngàn thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam của 3 khu vực Bắc - Trung - Nam trong những trang phục dân tộc đẹp nhất, rực rỡ nhất và mang đậm bản sắc dân tộc mình nhất, đã cùng nắm tay và làm quen với nhau; để trở thành bạn cùng phòng, bạn cùng đội, bạn cùng thi… trong những phần thi diễn ra vào các ngày tới.
Những ngày bận rộn với hàng loạt hoạt động, những chương trình thi dày đặc nhưng thú vị chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi thí sinh cũng như du khách tới Đà Lạt trong dịp này những ấn tượng không dễ phai.
Tham dự cuộc thi, Nguyễn Thị Hoàng Nhung - dân tộc Tày - thí sinh tới từ Thái Nguyên - đại diện khu vực phía Bắc cho biết: "Những phần thi đặc biệt của cuộc thi như thi năng khiếu, thi leo núi, thi tài năng, thi cưỡi ngựa... sẽ là những 'thử thách" rất mới mẻ với chúng em. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức mình, để thể hiện rõ nhất nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Tày, cũng như sẽ cố gắng học hỏi những nét độc đáo, ấn tượng của văn hóa các dân tộc anh em. Sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho chúng em giao lưu, học hỏi".
Trương Thị May, dân tộc Khơ mer, đại diện khu vực miền Đông - Tây Nam Bộ, là một cô gái đến từ "cổng chùa". Thí sinh này vốn được nuôi trong chùa cho tới lớn và ăn chay trường tới tận bây giờ. May cho biết, em đã chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất, cũng như học hỏi thêm những kiến thức về bản sắc văn hóa, những phong tục, tập quán của dân tộc mình, để có thể là "một bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn sắc" của cuộc thi.
|
|
|
Thí sinh người dân tộc Tày. |
Đêm 21/12/2007 sẽ là đêm của "hoa giữa ngàn hoa". Sân khấu ngoài trời hoành tráng giữa ngàn hoa Đà Lạt cho vòng chung kết đang trong giai đoạn hoàn tất. Một kịch bản công phu cho đêm chung kết đã được đưa ra, với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc của 3 miền đặc sắc như phần biểu diễn của đòan nghệ thuật dân gian Việt Bắc, những nghệ sĩ đến từ vùng Tây Nguyên hùng vĩ, những ngôi sao ca nhạc của thành phố Hồ Chí Minh và các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp, ca ngợi cảnh sắc Đà Lạt...
|
Điểm đặc biệt nhất của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007”:
Được sự hỗ trợ, tư vấn của những nhà thiết kế nổi tiếng, các thí sinh đã lựa chọn được cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, phù hợp nhất; trên cơ sở tôn trọng những nét đặc sắc của bộ trang phục dân tộc mình, đồng thời có những cải tiến, cách tân khiến trang phục đẹp hơn, hiện đại hơn. Trình diễn trang phục dân tộc chính là phần thi đặc sắc nhất, khác biệt nhất của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt |
Hoàng Thị