Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Nghi Văn, Tuấn Khanh ngẫu hứng “Dạ lan”

04/01/2008 13:32

Nghi Văn vừa phát hành album có cái tên rất lãng mạn “Dạ lan”, kết hợp ngẫu nhiên giữa nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Nghi Văn. Ngay cả chính bản thân ca sĩ cũng bất ngờ khi được nhạc sĩ Tuấn Khanh mời hợp tác …

 

Sự hợp tác giữa một nhạc sĩ chuyên về rock và một ca sĩ của dòng ca khúc lãng mạn trữ tình bắt nguồn từ đâu và sẽ tồn tại lâu dài hay chỉ là một phút ngẫu hứng? Hãy nghe "người trong cuộc" bộc bạch về "Dạ lan" ...

 

- Tại sao có sự kết hợp giữa nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Nghi Văn?

 

- Phải thừa nhận đây là may mắn trong cuộc đời sự nghiệp của Nghi Văn, anh Tuấn Khanh là người chủ động gọi mời Nghi Văn hợp tác. Khi nhận được lời mời đó Nghi Văn tin chắc rằng ca sĩ nào cũng muốn nhận lời vì Tuấn Khanh là một nhạc sĩ có tài và mát tay trong việc thực hiện album. Nghi Văn nghĩ anh Tuấn Khanh chọn Nghi Văn chắc cũng có lý do của anh ấy, nếu Nghi Văn là ca sĩ không ra gì thì anh ấy sẽ không tốn công sức đầu tư.

 

- Nói một chút về “Dạ Lan” nhé?

 

- Album “Dạ Lan” gồm 9 ca khúc: Dạ lan, Thiên thần đêm, Bay, Phép lạ (Tuấn Khanh); Nằm mơ (Như Huy); Yêu dấu ơi (Trần Huân); Bước tình hồng (Nguyễn Trung Cang); Chiều (Trần Huân); Mùa xuân đâu đó (Việt Anh) …

 

Dạ lan” được chọn làm chủ đề vì những bài hát trong album thiên về ban đêm. Dạ lan là loài hoa nở về đêm, bài hát mà Nghi Văn ưu ái nhất, bài hát thể hiện rõ nhất về một thể loại mới của Nghi Văn kết hợp với nhạc sĩ Tuấn Khanh.

 

Tất cả các công đoạn của album từ hoà âm tất cả các bài hát, biên tập, âm nhạc cho đến hình ảnh đều do anh Tuấn Khanh thực hiện hết. Cho nên album là sự đồng nhất về nội dung và hình thức, một phong cách mới của Nghi Văn, thử nghiệm mình ở thể loại âm nhạc trẻ hơn sôi động hơn. Và ngược lại ở anh Tuấn Khanh là một phong cách mới, nhẹ nhàng hơn. Album “Dạ lan” là sự dung hòa giữa hai người để tạo ra một tác phẩm âm nhạc mới mẻ.

 

- Trước đây Nghi Văn thường hát những tình khúc chậm buồn lãng mạn. Còn nhạc sĩ Tuấn Khanh nghiêng về rock, hai màu sắc âm nhạc trái nhau. Kết hợp với một phong cách mạnh mẽ như Tuấn Khanh, Nghi Văn có gặp khó khăn gì?

 

- Mặc dù trước đây Nghi Văn chưa hát nhạc của anh Tuấn Khanh nhưng rỏ ràng Tuấn Khanh là nhạc sĩ rất tài ba, và Nghi Văn nghĩ đây là cơ hội để Nghi Văn được thể hiện một Nghi Văn hoàn toàn khác trước.

 

Nói khó khăn thì không đúng vì trước đây trong album 1 và 2 Nghi Văn đã thể hiện những ca khúc nước ngoài dịch lời Việt của Shakira cũng rất sôi nổi. Nhưng thật sự đây là những ca khúc thuần Việt lần đầu tiên Nghi Văn thể hiện. Từ cách phát âm đến cách thể hiện tempo nhanh mà phải diễn tả được cái hồn của bài hát, phải nói là Nghi Văn cũng đã khá vất vả nhưng anh Tuấn Khanh là người đã hướng dẫn từng bài trong album. Được làm việc với nhạc sĩ Tuấn Khanh là niềm hãnh diện của Nghi Văn.

 

- Khán giả đã quen với hình ảnh một Nghi Văn hát nhạc chậm buồn, nếu giờ hát kiểu này có làm khán giả thất vọng?

 

- Nghi Văn không từ bỏ dòng nhạc trữ tình nhưng vẫn có quyền bước sang một thử nghiệm mới về phong cách chứ. Nghi Văn đã làm hết sức, trong album này Nghi Văn tự tin là mình hát cũng tốt. 

 

- Sự kết hợp này sẽ còn dài lâu hay chỉ với “Dạ lan" rồi chấm dứt?

 

- Tất nhiên là muốn lâu dài vì Tuấn Khanh là kho tàng âm nhạc mà Nghi Văn mới chỉ có vài bài trong album sao mà đủ, nhưng với lịch trình dày đặc của anh ấy thì Nghi Văn chỉ biết hi vọng anh Tuấn Khanh vẫn chừa một chỗ cho Nghi Văn, Nghi Văn luôn mong muốn sự hợp tác này được duy trì.

 

- Từ sự thay đổi về dòng nhạc này Nghi Văn có khám phá mới gì cho bản thân?

 

- Thấy mình làm tốt vai trò mới mặc dù không hoàn toàn hài lòng, nhưng đó sẽ là kinh nghiệm để hoàn thiện hơn cho những lần trình diễn ca khúc sau này.

 

Trần Hoanh

Tags: