Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

VCPMC "được mùa" hơn 9 tỷ đồng

05/01/2008 11:29

Gần 9 tỷ rưỡi là số tiền sử dụng tác phẩm mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thu được trong năm 2007..., trong đó riêng chi nhánh phía Nam thu được 3,5 tỷ đồng…

 

"Nhiều lúc cứ như chúng tôi đi xin tiền từ những nơi lẽ ra phải nghiêm túc thực thi tác quyền âm nhạc" - NS Phó Đức Phương.

Tăng doanh thu, mở rộng ký kết

 

Gần 9 tỷ rưỡi là con số được công bố chính thức tại buổi họp tổng kết năm 2007 của VCPMC chi nhánh phía Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 4/1.

 

Qua hơn 3 năm hoạt động, VCPMC chi nhánh phía Nam đã mở rộng đối tượng ký kết hợp đồng ra nhiều lĩnh vực. Đến nay, Trung tâm đã ký kết hợp đồng được với trên 25 đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) phía Nam. Đầu năm 2008 này, Trung tâm sẽ xúc tiến việc ký kết với một số đài PTTH địa bàn miền Trung.

 

Trong lĩnh vực biểu diễn, Trung tâm đã ký biên bản thỏa thuận với 21 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH – TT – DL) tỉnh, thành về việc thực thi bản quyền âm nhạc, thu từ các đoàn nghệ thuật đến biểu diễn trên địa bàn Sở VH – TT – DL quản lý, căn cứ trên danh mục đoàn xin phép biểu diễn, kể cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong hội chợ và các gian hàng trò chơi…

 

Ngoài một số Trung tâm Văn hóa quận, huyện, Câu lạc bộ Văn hóa, sân khấu ca nhạc tại địa bàn TP.HCM đã ký kết,  hầu hết khách sạn lớn tại TP.HCM đều đã thực hiện nghiêm túc hợp đồng bản quyền âm nhạc. Hệ thống khách sạn thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đang kê khai các khu vực có sử dụng âm nhạc để cam kết trả phí. 

 

Trong hệ thống siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, hiện Trung tâm cũng đã thu được tiền từ nhiều siêu thị như: Co-op Mart ở TP.HCM và các tỉnh; Metro; Trung tâm thương mại Parkson, đồ ăn nhanh Kentucky, một số siêu thị điện máy….

 

Web site, phòng trà, quán cà phê trả phí âm nhạc

 

Tại TP.HCM, đã có 4 phòng trà thực hiện nghiêm chỉnh bản quyền âm nhạc trong hoạt động kinh doanh là: Tiếng Dương cầm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Không Tên của NS Lê Quang, ATB của ca sĩ Ánh  Tuyết và phòng trà Văn Nghệ của bà Đinh Thị Xuân Hòa.

 

Hệ thống quán cà phê Cát Đằng, AQ, Windows cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh việc trả tiền tác quyền âm nhạc.

 

Ngoài ra, một số website có sử dụng âm nhạc trên mạng Internet cũng đã được ký kết như: công ty cổ phần Yêu âm nhạc, Vietwave, yobanbe.com, Cyber Media, Pops Media

 

Số lượng các đơn vị ký kết hợp đồng bản quyền âm nhạc với Trung tâm ngày càng lên. Nếu như trước đây phía Trung tâm phải gửi văn bản nhiều lần, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện thì về sau, lượng văn bản gửi đi có giảm và sự phản hồi cũng nhiều hơn. Điều này chứng tỏ người sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh đã có sự nhận thức tốt về mặt bản quyền tác giả.

 

"Chúng tôi không đi xin tiền"

 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc VCPMC - cho biết công đoạn đi ký kết hợp đồng cũng vẫn còn rất … nhiêu khê. Nhiều nơi cố tình né tránh việc thực hiện, thành ra VCPMC lâm vào thế kẹt, đòi không ra đòi, thương lượng không ra thương lượng mà cứ như… đi xin.

 

Khó khăn đến không chỉ từ phía đối tác mà từ chính những người trong cuộc. Một số tác giả vẫn mang tâm lý muốn tự đến các Trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc hoặc đài truyền hình, trực tiếp nhận tiền tác quyền. Một số tác giả tự động bán độc quyền cho nơi này, sau đó lại đi bán cho nơi khác dẫn đến kiện nhau làm Trung tâm phải nhiều lần đứng ra giải quyết.

 

Theo NS Đinh Trung Cẩn - Phó giám đốc VCPMC, Giám đốc chi nhánh phía Nam - thì các nhạc sĩ nên tin tưởng giao trọng trách… "đòi tiền" cho Trung tâm, như thế, cách thức quản lý sẽ tập trung và dễ xử lý hơn, đảm bảo được chính quyền lợi tối đa (khi thu đúng, thu đủ) cho tác giả. 

 

Chỉ tính riêng trong năm 2007, tổng thu của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc chi nhánh phía Nam đã cao gấp đôi so với các năm 2004, 2005, 2006 cộng lại. Đến ngày 31/12/2007, Trung tâm đã phân phối cho các tác giả gần 2 tỷ trong tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được tiếp tục phân phối trong tháng 1/2008.

 

Thanh Phúc

Tags: