Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Những ngôi sao của điện ảnh Pháp lần lượt bước lên thảm đỏ để được vinh danh trong lễ trao giải César lần thứ 33 (tối 22/2/2008).
Không khí cả bên trong và bên ngoài nhà hát Châtelet trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Rất nhiều ngôi sao có mặt trong đêm trao giải. Marion Cotillard, rạng rỡ, tinh tế, xuất hiện làm nóng đám đông. Cô đang là gương mặt sáng giá khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, được trao bởi diễn viên nổi danh kỳ cựu Alain Delon.
|
|
Nữ diễn viên xuất sắc nhất Marion Cotillard. |
|
|
Marion Cotillard trong Lễ trao giải César lần thứ 33. |
Giải César dành cho
Sau đây là danh sách giải thưởng:
Giải César dành cho nam diễn viên trẻ triển vọng được trao cho Laurent Stocker, trong phim Ensemble c'est tout.
Giải phim ngắn hay nhất được trao cho phim Le Mozart des pickpockets của Philippe Paullet-Villard.
|
|
Nam diễn viên Mathieu Amalric trong phim "Scaphandre et le papillon". |
Giải nhạc phim hay nhất được trao cho Alex Baupain trong phim Les chansons d’amour.
Giải nữ diễn viên trẻ triển vọng được trao cho Hafsia Herzi, trong phim La Graine et le Mulet.
Giải ảnh đẹp nhất được trao cho Tetsuo Nagata, trong phim La Môme.
Giải phim hay nhất trao cho phim Persépolis của Marjane Satrapi và Vincent Paronneau.
Và còn rất nhiều giải thưởng khác nữa đã được trao tặng trong đêm vinh danh điện ảnh Pháp.
|
|
Cảnh trong phim "La Môme". |
Julie Depardieu, người nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã kéo Ludivine Sagnier, diễn viên cũng cùng được đề cử cho giải này, lên sân khấu với mình. Và cô đã trao lại cho Ludivine Sagnier cúp César mà cô vừa nhận. Vì cô cũng đã từng nhận giải này 2 lần. Thật là giây phút xúc động của cả 2 nữ diễn viên.
Còn Jeanne Moreau khi được nhận giải danh dự, đã trao lại cho Céline Sciamma và cả nhóm làm phim này. Nhân cơ hội, cô cũng kêu gọi Chính phủ chú ý đầu tư hơn nữa cho nền nghệ thuật thứ bẩy ở đất nước lục lăng.
Hương Liên (theo Gala)