Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Đêm Shakespeare nối vòng thế giới

18/04/2008 17:18

7h tối ngày 23/4 tới, 65 nhóm kịch trẻ từ 35 quốc gia trên 21 múi giờ sẽ đặc biệt trình diễn những vở diễn rút gọn của Shakespeare nhân dịp kỉ niệm 444 năm ngày sinh của ông. 

Cảnh trong vở diễn "Measure for Measure"

Chương trình bắt đầu hồi 7 giờ tối theo giờ địa phương tại New Zealand và kết thúc sau 24 giờ tại Hawaii. Có tất cả 65 nhóm kich trẻ (từ 11 đến 21 tuổi  trở lên) từ 35 quốc gia trên 21 múi giờ sẽ đặc biệt cùng trình diễn những vở diễn rút gọn của Shakespeare. Chương trình thuộc Liên hoan quốc tế Shakespeare 24h (S24) lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới.

Từ Mexico đến Malawi, Nga đến Rio, festival sẽ được truyền vòng quanh thế giới trong một ngày. Năm khai mạc này sẽ xây dựng nên một lễ hội quốc tế suốt ngày đêm với sự tham gia của hầu hết các quốc gia trên thế giới vào năm 2012 tới.

  

Mở màn cho festival, Jamila Gavin đã rút gọn vở Measure for Measure (đạo diễn Joel Scott), do Nhà hát Tuổi trẻ quốc gia Anh biểu diễn. Đây cũng là một phần của hoạt động Thủ đô Văn hoá Liverpool. Tại London, trên đường kinh tuyến, các học sinh của Trường Charlton Special - đa số họ bị khuyết tật - sẽ biểu diễn cho khán giả một vở diễn Twelfth Night mang tính tương tác.

 

Trên sân khấu của mình tại các nước tham gia liên hoan trên thế giới, các nhóm sẽ  mang đến những diễn xuất các vở của Bard (Shakespeare). Bao gồm:

 

- Từ Việt Nam: Vở Macbeth của Nhà hát tuổi trẻ Hà Nội sẽ mở màn với âm thanh dồn dập của Richard Strauss lấy từ 2001: A space Odyssey

 

Macbeth, vở diễn do Nhà hát Tuổi trẻ đảm nhận trình diễn trong Liên hoan S24.

 

- Tại Malawi, trường Kamazu trình diễn vở Romeo và Juliet với nền nhạc là tiếng trống Châu Phi.

 

- Từ Secbia: Vở Romeo và Juliet được trình bày qua lăng kính về những xung đột của địa phương.

 

- Từ Quần đảo Solomon  là vở diễn Twelfth Night.

 

-Từ Nga: Much Ado About Nothing thể hiện sự đối xử đối với cô dâu đặt hàng.

 

- Nhật, Fiji và Ấn Độ đã chọn hình thức biểu diễn âm nhạc cho A Midsummer Night’s Dream. Vở diễn của Ấn Độ sẽ là một Bollywood tự do gồm 500 học sinh. Vở diễn của Nhật sử dụng nhạc Rock n Roll.

 

- Từ Mexico, vở Tempest trước thực dân được đệm đơn bằng đàn ghi ta điện.

 

- Từ Anh, trường Priestlands sẽ truyền tải vở diễn A Midsummer Night's Dream với thế giới của Ugly Betty, với vai diễn Titania và Oberon diễn xuất với vai trò là những nhà biên tập cạnh tranh của tạp chí Heat and Now.

 

- Tại Mỹ, một nhóm từ Maryland sẽ diễn vở Hamlet với hình thức diễn đạt bằng tâm lý.

 

Cảnh trong vở diễn "A Midsummer Night's Dream"

Các vở diễn sẽ được trình diễn theo thứ tự sau: New Zealand, Fiji, Solomon Islands, Australia, Nhật Bản, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Nga, Các tiểu vương quốc Ả rập xê út, Israel, Romania, Thổ Nhĩ Kỹ, Croatia, Đức, Malawi, Na Uy, Serbia, Zimbabwe, Anh, Ai len, Ai xơ len, Ghana, Cape Verde, Brazil, Brazil, Bermuda, Mexico, Mỹ - Arkansas, Mỹ - New Mexico, Mỹ - Seattle, Mỹ - Alaska và Mỹ - Hawaii.

 

Thông tin của festival được truyền đi khắp thế giới qua chương trình nghệ thuật của BBC World Service - The Ticket, đơn vị mong muốn diễn S24. Ý tưởng ban đầu của họ là người dẫn chương trình, Mark Coles, sẽ thực hiện 3 cuộc phỏng vấn trong ngày 24 với 3 nhóm để tìm hiểu các vở diễn sẽ được trình bày như thế nào. Cuộc phỏng vấn sẽ sử dụng tiếng Anh theo đường ISDN hoặc qua điện thoại. 

 

Gia Vũ

Tags: