Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Không diễn viên phía Nam nào tham gia cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu kịch nói. VTC News trao đổi với những người trong cuộc để tìm hiểu nguyên nhân.
Diễn viên phía Nam không thi "Tài năng sân khấu kịch"
|
|
NSƯT Thành Lộc |
Ông Huỳnh Minh Nhị (Sân khấu kịch 5B): Vẫn phải đặt miếng cơm manh áo lên bàn cân.
Tôi cho rằng, việc không có diễn viên nào phía Nam tham gia cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu kịch nói năm nay là vấn đề không hề nhỏ.
Cục NTBD cần phải xem lại cách làm việc, tìm ra nguyên nhân để tình trạng trên không xuất hiện thêm lần nữa. Theo thông báo của Cục NTBD lần này, chúng tôi đã chuyển nội dung cho các diễn viên về cuộc thi và không một diễn viên trẻ nào hưởng ứng tham gia.
Đừng nói rằng sân khấu kịch phía Nam thiếu tài năng, và cũng đừng nói rằng chúng tôi không nhiệt tình. Hội thi sân khấu xã hội hóa năm trước, chúng tôi đã tham gia rất đông đủ.
Kinh phí chỉ là vấn đề nhỏ, cái quan trọng khiến cho những diễn viên trẻ không tham gia giải năm nay là thông tin mà BTC cuộc thi đưa ra không thực sự hấp dẫn họ.
Thêm nữa, theo tôi thì vấn đề miếng cơm manh áo vẫn phải được đặt lên bàn cân. Muốn theo đuổi nghệ thuật, trước hết phải sống được đã. Mà muốn sống tốt thì diễn viên không thể chỉ chăm chăm vào việc đi tìm danh hiệu mà phải tham gia các kịch mục và các sân khấu biểu diễn thực sự.
|
|
Diễn viên Gia Bảo |
Diễn viên Gia Bảo (Sân khấu kịch Phú Nhuận): Nếu biết sớm, tôi cũng đi thi.
Tôi đã có một vị trí khá tốt và vài vai diễn ấn tượng trên SK Kịch Phú Nhuận. Tôi nghĩ, một tài năng nghệ thuật thực sự phải xuất phát từ kỹ năng nghề nghiệp và đam mê, tức là phải có "chất" bên trong chứ không phải chỉ dựa trên danh hiệu từ các giải thưởng.
Nếu tài năng mà chỉ dựa vào cái vẻ bề ngoài thì rất nhanh bộc lộ những hạn chế và yếu điểm.
Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu kịch nói lần này không có diễn viên phía Nam tham gia theo tôi là do họ không nắm bắt được chính xác những thông tin về cuộc thi mà chỉ nghe thoáng qua.
Tôi tiếc là những thông tin này đến với tôi rất muộn, nếu không, tôi cũng sẽ đăng ký tham gia để học hỏi và khẳng định năng lực biểu diễn của mình.
NSƯT Thành Lộc (Sân khấu Kịch EDICAF): Diễn viên cần làm khán giả chứ không phải BGK hài lòng.đã từ chối trả lời vấn đề xung quanh việc không có diễn viên phía Nam nào tham gia cuộc thi tài năng Sân khấu kịch nói toàn quốc. Tuy nhiên, anh cho biết quan điểm của mình là không mặn mà gì với các cuộc thi. Cái mà nghệ sỹ phía Nam tìm kiếm là khán giả và làm hài lòng họ chứ không phải đáp ứng yêu cầu của một BGK cuộc thi nào đó.
|
|
Nghệ sĩ Hồng Vân |
NSƯT Hồng Vân (Sân khấu kịch Phú Nhuận): Diễn viên rất khó bỏ sân khấu đi thi.
Thông tin về cuộc thi quá ít. Hơn nữa, chi phí dự thi bao gồm dựng vở, đi lại, ăn ở..., các diễn viên phải tự lo.
Sân khấu kịch Sài Gòn hướng đến và phục vụ khán giả, nên phải diễn những vở phù hợp với người mua vé đến xem.
Trong khi đó, tiêu chí của cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ lại hoàn toàn khác, không đồng nhất với sân khấu kịch phía Nam.
Tại Liên hoan Sân khấu xã hội hóa toàn quốc năm 2006, đoàn kịch Phú Nhuận đã tham gia với các vở Cánh đồng gió, Số đỏ. Chúng tôi không hề thờ ơ với các cuộc so tài.
Tài năng trẻ của đoàn thì không phải không có. Nhưng đoàn tư nhân chưa có kinh phí dành riêng cho việc dựng vở và đi thi như các Nhà hát kịch trong khối nhà nước. Chúng tôi chưa gặp nhau ở điểm này. Đoàn kịch Phú Nhuận đi thuê rạp, lịch diễn phải lên trước từ 1,5 đến 2 tháng, vì vậy, diễn viên rất khó bỏ sân khấu để đi thi.
Ông Chu Thơm (Cục NTBD): Chúng tôi không việc gì phải xem xét về cách làm việc của mình.
|
|
Ông Chu Thơm (Cục NTBD) |
Chúng tôi đã thông báo cho các đoàn và các diễn viên về cuộc thi này từ hồi tháng 3. Cũng vì cuộc thi mà cán bộ phải giăng người ra làm hàng nửa năm trời.
Chúng tôi rất mong các đoàn phía Nam hưởng ứng tham gia. Không phải để cho đông vui mà đây thực sự là cơ hội tốt để các diễn viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau và khẳng định tài năng của mình.
Tôi nghĩ, việc có được một giải thưởng do Cục và Bộ trao tặng cũng là điều đáng để một diễn viên tự hào và là căn cứ để họ có thể nhận được xét tặng danh hiệu vào thời gian tới. Thế nhưng, tham gia thi tài năng là chuyện không thể bắt ép được.
Năm ngoái, chúng tôi tổ chức cuộc thi tài năng sân khấu cải lương ở Cần Thơ thì các diễn viên phía Nam tham gia rất đông.
Các diễn viên phía Bắc phải biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, phục vụ các ngày lễ lớn mà họ vẫn làm vì cái nghiệp. Vợ chồng Hoàng Quỳnh Mai ở nhà hát cải lương con thì ốm vẫn phải bỏ đi diễn biền biệt, diễn viên miền Nam thì đâu có thế. Họ chạy show nhiều, chẳng phải dính vào nhà nước, chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ lo kiếm tiền. Nếu chuyển cuộc thi vào trong đó, thì các diễn viên sẽ tham gia đông. Tôi nghĩ các bạn phía Nam phải nghĩ cho công bằng và nếu có ý kiến phải dựa trên tinh thần xây dựng, sao không hiểu và chia sẻ khó khăn với Cục NTBD và các nghệ sỹ phía Bắc?
Đào Gia Long (Thực hiện)