Trong cuộc họp báo sáng nay (5/9) về những thắc mắc quanh vương miện Hoa hậu Thùy Dung có các cơ quan chức năng tham dự, ông Dương Xuân Nam, Trưởng BTC cuộc thi khẳng định: Hoa hậu Thùy Dung không hề gian dối trong hồ sơ đăng ký dự thi, do đó không phạm quy và chiếc vương miện vẫn thuộc về cô.
Trả lời trong cuộc họp báo, ông Dương Xuân Nam cho biết: "Hoa hậu Thùy Dung không vi phạm quy chế. Có chăng là sự khác nhau giữa Quy chế của Bộ và Cục NTBD với Quy chế của cuộc thi: Vì những bất cập, mâu thuẫn, chưa hợp lý cần được điều chỉnh...
|
|
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung trong cuộc họp báo ngay sau phút đăng quang. |
Về phía BTC, chúng tôi có thiếu sót do đã nhanh nhạy đi trước một chút, thí điểm áp dụng tinh thần mới của Dự thảo sửa đổi Quy chế thi Hoa hậu của Cục NTBD, Bộ VHTTDL, cho phép thí sinh dự thi hoa hậu chỉ cần có trình độ THPT chứ không phải bắt buộc tốt nghiệp THPT.
Nói thực là sau cuộc hội thảo về những bất cập của Quy chế hồi tháng 4/2008, chúng tôi cứ nghĩ là quy chế mới đã áp dụng rồi. Do muốn mở rộng đối tượng dự thi, ở các vùng miền khó khăn, có thể các em chưa tốt nghiệp THPT nhưng có sắc đẹp và phẩm chất đạo đức thì vẫn được thi Hoa hậu.
Tuy thế, quy chế sửa đổi vẫn chưa ban hành. BTC chúng tôi đã họp, nhìn rõ thiếu sót. Nếu phê bình thì chúng tôi cũng xin nhận, nhưng chúng tôi đã đi đúng tinh thần của dự thảo quy chế mới.
Nhân đây, chúng tôi xin mở ngoặc nói ngoài lề một chút là sự nhanh nhạy của chúng tôi vốn là bản chất của tuổi trẻ, như chúng tôi đã nhanh nhạy đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu suốt từ ban đầu, năm 1988..."
|
|
Đông đảo phóng viên của các báo và các hãng thông tấn có mặt tại Hà Nội rất quan tâm đến chiếc vương miện của tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung. |
Trả lời VTC News về chuyện áp dụng thí điểm khi quy chế sửa đổi chưa ban hành liệu có hợp lệ? Ông Nam cho biết: “Đã là thí điểm thì sẽ có những cái lệch đi, nhưng chúng tôi đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong một thời gian dài mà cơ quan quản lý, báo chí không “tuýt còi” thì coi như hợp lệ".
Với câu hỏi về cuốn học bạ "lạ lùng” của Hoa hậu Thùy Dung mà có báo đã phát hiện ra và đưa lên, ông Nam cho biết: “Theo thể lệ của cuộc thi không bắt buộc thí sinh phải nộp học bạ. Còn nếu có việc khuất tất khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc thì chúng ta hãy chờ kết luận chính xác”.
Một số báo đưa tin gia đình Thùy Dung muốn trả lại vương miện, nhưng ông Nam khẳng định chưa thấy ai liên hệ về việc này và cần phải có văn bản đàng hoàng.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Dương Xuân Nam cho biết, việc tới đây có đưa hoa hậu Thùy Dung đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi hay không thì BTC còn phải họp một lần nữa và sẽ thông báo cụ thể sau.
|
Ông Chu Tiến Đức - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ - Thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008:
Chúng tôi đã thẩm định kỹ trong hồ sơ đang được lưu giữ tại BTC cuộc thi. Trong đó, hồ sơ ghi rõ là trình độ THPT chứ không ghi là tốt nghiệp THPT. Việc Trần Thị Thùy Dung có giấy báo gọi đi học của một trường nước ngoài là có thật.
Theo thể lệ và trong đơn của Thùy Dung đều không có gì man trá, gian dối. Ở đây chỉ có "độ vênh" do BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã quy định về trình độ học vấn của thí sinh không hẳn đúng so với Quy chế Thi Hoa hậu. BTC cuộc thi cần phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm về việc vượt rào, đi trước khi quy chế chưa sửa và chưa ban hành.
Có điều, sai sót của BTC đến đâu? Có nặng lắm không? Thực ra, bên Cục NTBD thì hoàn toàn đồng ý với điều khoản sửa đổi này. Dự thảo quy chế đã nằm trên bàn Thứ trưởng Bộ VHTTDL mấy tháng nay, tuy nhiên, cũng vì lý do khách quan là cơ quan Bộ tách nhập, nhân sự cũng đang điều chỉnh, cho nên Quy chế chưa ký và ban hành.
|
|
Ông Chu Tiến Đức và ông Dương Xuân Nam trong cuộc họp báo sáng 5/9 |
Ông Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam:
Tôi cho rằng, thành công của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói chung và HHVN 2008 là rất lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt.
Theo dõi suốt hành trình cuộc thi, chắc các bạn không thể không hiểu về các thí sinh và theo tôi, chúng ta không nên chỉ đi sâu vào những tiểu tiết của mỗi thí sinh và gia đình họ. Cái quan trọng hơn là những hoạt động của họ sau này.
Hơn nữa, hoạt động tổ chức Hoa hậu là một hoạt động mới nên việc có những điều cần rút kinh nghiệm là không tránh khỏi. Trong chuyện này, nếu cơ quan quản lý văn hóa phát hiện ra sớm và điều chỉnh kịp thời thì sẽ không xảy ra sai sót đáng tiếc. |
VTC News
Ảnh: Hồ Quang, Nguyễn Thắng