Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

"Hà Nội mở rộng" vào triển lãm mỹ thuật Thủ đô

20/10/2008 08:26

Nhân kỷ niệm 54 năm Giải phóng thủ đô (1954- 2008), và hướng tới đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội,  Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm mỹ thuật thường niên, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (HN).

 

Hóa thạch sống (chất liệu composite) - Vương Văn Thạo - Giải B

 

Với 116 tác phẩm tranh sơn mài, sơn dầu, khắc gỗ, lụa, composit, đất nung... của nhiều thế hệ tác giả trong và ngoài nước được lựa chọn trưng bày năm nay, nhìn chung chất lượng đã cao hơn kỳ triển lãm năm trước, nhưng ít có tác phẩm thực sự nổi bật.

 

Hào khí Thăng Long - tranh sơn dầu của Bùi Anh Hùng - Giải B

 

Nhưng với sự phong phú về đề tài, trong đó có một số tác phẩm thể hiện đề tài lịch sử, lãnh tụ, xây dựng cuộc sống mới ở vùng đất Hà nội ngàn năm văn hiến (như :”Mùa nước lũ”, “Sen Tây Hồ”, “Lễ đền Ngọc Sơn”, “Phố cổ Hà Nội”… và Hà Nội mới (mở rộng) như “Góc làng Đại Yên - Hoài Đức”, “Quê nhà”…; triển lãm cũng phản ánh tình cảm của các nghệ sĩ tạo hình thủ đô làm giàu thêm đời sống văn hoá HN.

 

“Khuất sau thành phố” - tranh sơn mài của  Bùi Thanh Tâm - Giải C

        

Trong  116 tác phẩm được trưng bày, Hội đồng nghệ thuật không trao giải A. Ba giải B thuộc về các tác phẩm - tác giả: "Hoá thạch sống" (chất liệu composite) - Vương Văn Thạo, "Hào khí Thăng Long" (sơn dầu) - Bùi Anh Hùng và "Phố" (sơn dầu) - Quách Tử Bân. Ngoài ra, còn có 3 giải C, thuộc về các tác phẩm “Văn Miếu” - tranh sơn mài của Nguyễn Đức Việt, “Hà nội - những ngôi nhà in dấu quân hành”  khắc thạch cao của Nguyễn Đức Hiền, “Khuất sau thành phố” - tranh sơn mài của  Bùi Thanh Tâm.

           

Triển lãm đã thu hút được đông đảo khách đến xem và sẽ kết thúc vào ngày 22/10/2008.

 

Ngọc Hà

Tags: