Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Khải Anh chưa hài lòng về "Dạ tiệc trắng"

03/07/2009 23:45

(VTC News) - Sau khi “tổng kết” lại những mặt được và chưa được của đêm “Dạ tiệc trắng” với thực đơn chính là nhạc điện tử, đạo diễn trẻ Khải Anh đã có cuộc trò chuyện khá thẳng thắn với VTC News về chương trình được dự kiến sẽ tổ chức hằng năm cho giới trẻ Hà thành.

Hiện tại, những “sân chơi” mang màu sắc nghệ thuật và đúng với nghĩa “hưởng thụ” tại Hà Nội đang quá khan hiếm. Vì thế, Dạ tiệc trắng hứa hẹn là một chương trình “máu lửa” và sang trọng cho các nam thanh nữ tú Hà thành, song rất tiếc, chương trình đầu tiên này đã không được như thông báo ban đầu từ BTC: “Đem đến cho các bạn trẻ một sân chơi mang tính nghệ thuật giải trí hiện đại với một bữa tiệc âm nhạc được hòa quyện bởi các chất nhạc dance, hiphop, house, trance cùng với dàn ánh sáng, khói lửa được đầu tư vô cùng tốn kém”.

Thủy "top" là đồng tổ chức chương trình, hình ảnh của cô cũng được đưa lên làm poster chương trình 

VTC News đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Khải Anh về chương trình này và anh thẳng thắn cho biết: “Trong điều kiện còn nhiều hạn chế cả về tài chính, kinh nghiệm tổ chức và phải “đón ý” khán giả bởi sức ép từ việc bán vé đã khiến chương trình có những tiết mục làm nhiều người không thích. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau”.

- Với vai trò khởi xướng tổ chức "Dạ tiệc trắng", bạn đã hài lòng về chương trình được coi là “mở màn cho một sân chơi âm nhạc cho giới trẻ Hà thành hằng năm”?

- Bọn mình không kỳ vọng nó sẽ trở thành chương trình “điểm” cho giới trẻ vào mỗi năm. Nhưng mình muốn đưa một cách nhìn mới cho lớp trẻ bây giờ. Ý tưởng chương trình này không phải do bọn mình tự nghĩ ra mà nó là một chương trình có tiền lệ rất lâu trên thế giới rồi. Mình đã từng xem trên internet và có tham dự một số buổi ở bên Úc.

Những chương trình đó được tổ chức hoành tráng và có rất đông các bạn trẻ tham gia, nó lớn hơn chương trình hôm vừa rồi bọn mình tổ chức gấp nhiều lần với chừng ba bốn nghìn người tại sân vận động.

Tất cả mọi người đều mặc áo trắng và không hề có ca nhạc, hài kịch mà chỉ chơi nhạc thôi. Không khí thì thật tuyệt vời với sự sôi động mãnh liệt mà chương trình này chưa đạt tới.

Đây là lần đầu bọn mình tổ chức nên còn bỡ ngỡ, nhất là khi bọn mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những chương trình tương tự. Xem như là bước đầu và hy vọng bọn mình còn tổ chức được nhiều chương trình hay sau đó và mình tin chương trình thứ hai bọn mình sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Bạn có cho rằng, những màn múa còn tẻ nhạt, sự kết hợp các tiết mục biểu diễn nhạc dance- house- hiphop với nhau vẫn chưa tạo nên sự gắn kết mà khiến người xem có cảm giác “bội thực” với một mớ hỗn độn hơn là bị cuốn vào “dòng thác âm thanh” như các bạn mong muốn đưa ra?

- Mình nghĩ mỗi người một quan niệm nên có người khen và có người chê. Bọn mình có quá ít thời gian và kinh phí để chuẩn bị cho chương trình. Hơn nữa, để làm được một đêm nhạc gắn kết, hòa quyện các thể loại nhạc house, nhạc dance, nhạc trance cho tới hiphop lại với nhau thì không phải dễ dàng, mình không đủ thời gian để làm việc với tất cả mọi DJ và “ráp” họ lại với nhau một cách nhuần nhuyễn.

Hơn nữa, với người dân VN, không phải ai cũng có thể ngồi từ đầu tới cuối, trong vòng bốn tiếng đồng hồ để nghe một loại nhạc mạnh, đập chan chát. Bên cạnh đó, mình không muốn tạo ác cảm với khán giả ngay từ chương trình đầu tiên là bọn mình chỉ nhằm tạo ra một loại nhạc mang tính bay lắc.

Đạo diễn trẻ Khải Anh, con NSND Khải Hưng vừa làngười khởi xướng tổ chức, vừa là đạo diễn chung của chương trình 

- Nhưng có nhiều người cho rằng, việc “ngắt quãng” bằng ca nhạc và hài kịch sẽ khiến cho “dòng thác” âm nhạc mạnh bị ngắt quãng một cách đột ngột và không ăn nhập?

- Mọi người cũng nói với mình rằng, sự kết hợp này không hấp dẫn và không hay, mình sẽ tôn trọng số đông và lần sau không đưa ra sự kết hợp như thế này nữa.

Nhưng bởi vì chương trình này bọn mình đầu tư để bán vé lấy tiền thành ra phải có một cái gì đó hợp với số đông khán giả của mình để hút người ta đến. Mình nghĩ, nếu mình làm pa- nô với một “tông” nhạc mạnh thì các bạn trẻ và phái mạnh sẽ thích nhưng nếu những người đưa vợ và bạn gái đi theo liệu những người phụ nữ đó có chịu nổi không khí như thế không.

Điều bọn mình mong muốn là chương trình phải có đông người tham dự, nếu chỉ có hai ba trăm người mà toàn nam giới thì coi như thất bại. Còn nếu có cả nam cả nữ mà tất cả đều “máu lửa” thì đó mới là thành công.

Bởi vậy mình mới đưa thêm những chương trình hài và ca nhạc để chiều lòng khán giả nữ.

- Cứ tạm đồng ý rằng bạn đúng khi chiều theo thị hiếu chung của đông đảo khán giả, nhưng nếu có một chương trình sau, bạn nghĩ, bạn sẽ phải thay đổi thực đơn để bữa tiệc nhạc điện tử thực sự đạt hiệu quả về cả nghệ thuật và sự cuốn hút với khán giả và mang một màu sắc riêng không lẫn lộn?

- Cho tới lúc này, mình vẫn nghĩ rằng, format của chương trình mình sẽ không thay đổi nhưng những tiết mục trong chương trình mình sẽ thay đổi. Bởi ca nhạc thì ở đâu cũng thế cả, nhưng những tiết mục đinh của mình sẽ mang một màu sắc riêng như: màu trắng, màu xanh hoặc màu đen… và không đưa các tiết mục hài vào. Nhưng các tiết mục đan xen sẽ tạo nên những khoảng nghỉ và để người ta nán lại chương trình của mình lâu hơn.

- Ngoài việc thay đổi “tông” nhạc và tạo nên màu sắc riêng cho mỗi chương trình thêm hấp dẫn, bạn đã nghĩ sẽ kết hợp thêm “gia vị” gì cho bữa tiệc này thêm hấp dẫn? Ví như năm nay là các màn múa cột, phun lửa và ánh sáng, năm sau sẽ là…?

- Với mong muốn đưa ra một chương trình nghệ thuật nghiêm túc, lịch sự và sang trọng, bọn mình đã đưa ra trang phục dự tiệc là màu trắng, cùng thưởng thức rượu ngon và thưởng thức không khí rạo rực của âm nhạc, ánh sáng. Năm sau chắc hẳn bọn mình sẽ làm tốt hơn, cụ thể thế nào thì cho tới lúc này bọn mình vẫn chưa nghĩ ra.

Mình tin rằng, chẳng ai trách những gì còn thiếu sót khi mình mới bắt đầu. Mình cứ mạnh dạn mà làm thôi. Thiếu đâu thì hoàn thiện vào các chương trình sau đó. Nhưng dù sao mình cũng bất ngờ, bởi ban đầu, mình chỉ nghĩ có khoảng ba bốn trăm người quan tâm thôi, nhưng không ngờ, lượng khách lên tới ngàn rưởi, hai ngàn và bọn mình đã bán được chừng ấy số vé.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thục Nhi (thực hiện)

Tags: