Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Bà Đoàn Kim Hồng, Phó BTC cuộc thi Hoa hậu quý bà Đẹp và thành đạt (HHQB) cho rằng, cuộc thi nào cũng có kẻ thắng, người thua, người thua không cam lòng cũng là điều bình thường. Sau cuộc thi bà nhắn tin cho một số thí sinh thua cuộc chỉ để an ủi họ, nhưng bà vẫn tin tưởng vào quyết định của BGK.
- Thưa bà, nhiều thí sinh cho rằng có điều gì đó khuất tất ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi, bà nghĩ sao về điều này?
- Ở nhiều cuộc thi, thành phần Ban tổ chức (BTC) và Ban giám khảo (BGK) lẫn lộn với nhau, người của BTC có thể nằm trong thành phần của BGK. Nhưng ở cuộc thi này thì BTC và BGK là hai ê-kíp khác nhau. BGK gồm 9 người, đều là những người có kinh nghiệm và đạo đức tốt, từng làm giám khảo nhiều cuộc thi trước đây, như nhà sử học Dương Trung Quốc, NSƯT Nguyễn Văn Khánh, TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp...
Sự tách bạch này là điều tôi học hỏi được ở các cuộc thi thế giới, như Hoa hậu quý bà thế giới (HHQB TG) 2005 và HHQB TG 2008, để BTC không can thiệp được vào kết quả cuối cùng. Chính vì thế, nhiều thí sinh không đoạt giải cho rằng do BTC không trong sáng là không đúng, vì kết quả do BGK chấm, không liên quan gì đến BTC.

Bà Đoàn Kim Hồng (thứ hai từ phải sang) chúc mừng các thí sinh đoạt giải trong đêm chung kết.
- Nhưng một số thí sinh cho rằng BTC đã hứa hẹn về những giải thưởng?
- Điều đó không đúng. Chúng tôi không hứa hẹn mà chỉ chú ý và khuyến khích nhiều hơn với các thí sinh tiềm năng. Trường hợp Trần Bảo Ngọc là một ví dụ. Chúng tôi mời cô ấy tham gia cuộc thi và đặt nhiều kỳ vọng vào cô ấy.
Trong quá trình thi, cô ấy thể hiện rất tốt, chăm chỉ luyện tập và đầu tư trang phục, hòa đồng với mọi người. Với tôi, cô ấy là một thí sinh có tiềm năng đoạt giải cao, có thể tranh tài với các thí sinh thế giới. Nhưng như đã nói, chúng tôi không thể quyết định ai là người đoạt giải, mà đó là việc của BGK.
Chúng tôi mong muốn thí sinh nào có thắc mắc, chưa hài lòng hay bức xúc, có thể gửi ý kiến bằng văn bản, BTC sẽ có văn bản trả lời chính thức.
- Bà có đặt vấn đề gì về các kết quả này?
- Tôi bất ngờ nhưng không nghi ngờ. Tôi tin tưởng vào BGK. Họ là những người có uy tín trong xã hội. Về sự phẫn nộ của các thí sinh, tôi hoàn toàn hiểu được. Một cuộc thi phải có người thắng kẻ thua, và người thua không cam lòng cũng là điều bình thường - điều thường thấy ở nhiều cuộc thi khác.
Kết thúc cuộc thi, biết Bảo Ngọc và một số thí sinh khác buồn, tôi đã nhắn tin an ủi trên tinh thần chị em. Nhưng tôi nghĩ, cái chúng ta cần quan tâm hiện nay là làm sao hai thí sinh đại diện cho Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để tranh tài cùng bạn bè quốc tế vào tháng 11/2009.

Bà Hồng cho rằng, với Trần Bảo Ngọc, khi mời tham gia cuộc thi, BTC không "hứa hẹn giải thưởng" mà chỉ là một cách khuyến khích nhiều hơn với một thí sinh có tiềm năng.
- Nhiều người cho rằng khả năng ngoại ngữ và chiều cao của 2 gương mặt đại diện đó rất khó tranh tài trong cuộc thi HHQB TG sắp tới…
- Tôi hiểu những lo ngại đó. Tuy nhiên chiều cao và ngoại ngữ không phải là điều kiện quyết định kết quả cuối cùng. Cá nhân tôi, cao 1,66m, chưa từng bước lên sân khấu trình diễn, nhưng đã rất cố gắng để đạt danh hiệu Hoa hậu thân thiện, một trong bốn giải cao nhất của cuộc thi HHQB TG 2005.
Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa, cao 1,62m, cũng vào top 5 cuộc thi HHQB TG 2008. Hãy nhìn Natalia, HHQB TG 2008. Tiếng Anh của cô ấy còn hạn chế, nhưng sự tự tin, tài năng, vẻ đẹp tâm hồn khiến cô ấy đoạt ngôi vị cao nhất.
- Xin cảm ơn bà!