Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

“Trai Nhảy” chung sống với những tin đồn

15/11/2006 15:24

Vũ Đức Hải là một diễn viên mới toanh, như một “tay mơ”, chưa từng đóng một bộ phim nào, được Lê Hoàng “tặng” cho vai diễn “gây sốc” trong phim mới “Trai Nhảy” mà cả đạo diễn lẫn diễn viên đều bị... nghi ngờ về giới tính. Trước khi gặp anh, tôi đã được “cảnh báo” rằng đấy là một người rất “chảnh”, rất “kiêu”, khó mà xin được một cái hẹn gặp gỡ…

 

- Anh có thần tượng diễn viên trong nước hoặc ngoài nước nào không?

 

- Không, tôi ngại sự thất vọng ở bộ phim tiếp sau của họ.

 

- Đã có nhiều lời mời anh đóng phim trước đây, vì sao anh không nhận lời, mà bây giờ lại tham gia “Trai Nhảy”?

 

- Thứ nhất, tôi quả thật không có nhiều thời gian. Thứ hai, tôi chưa thấy kịch bản nào xuất sắc. “Trai Nhảy” là một đề tài nóng bỏng của xã hội, có nội dung rất kích thích. Tôi không đóng phim vì tiền hay vì danh tiếng (nếu thế tôi đã nhận lời các bộ phim trước của anh Lê Hoàng). Tôi thấy “Trai Nhảy” rất nhân bản.

 

Cảnh trong phim "Trai Nhảy".

 

- Lần đầu tiên đóng phim, anh có thấy điều gì giống và không giống với anh tưởng tượng ?

 

- Tôi thấy nhịp độ phim chưa nhanh lắm nhưng tốc độ quay phim lại quá nhanh.

 

- Nghĩa là anh đòi hỏi một sự chăm chút về thời gian quay?

 

- Vâng, tôi nghĩ đó là sự kỹ lưỡng. Nhưng tôi đang cố hiểu. Tôi hi vọng đó là do chưa có kinh phí tương đương thôi.

 

Hải đã từng là người mẫu, quản lý Boutique Milano - một cửa hàng thời trang Ý sang trọng bậc nhất SG, hiện là quản lý Dương Restaurant; đã từng từ chối vài phim truyền hình mấy chục tập, một số phim nhựa… là những “thành tích” của anh.

Bị cho là vì đồng tính nên “bê nguyên xi” con người mình lên phim, anh còn được mệnh danh là “hoa hậu”.

- Là một diễn viên “tay ngang”, phẩm chất gì cần thiết cho một diễn viên không qua trường lớp đào tạo nào về diễn xuất?

 

- Tôi thấy cần phải biết quan sát nhiều hơn, cố gắng nâng cao kiến thức cơ bản hơn một chút. Tôi nghĩ “tay ngang” có một lợi thế, đó là năng khiếu. Tôi may mắn gặp được anh Lê Hoàng. Anh ấy là người biết khai thác và đào tạo nhân viên.

 

- Nghĩa là nếu diễn viên diễn xuất dở là do đạo diễn ?

 

- Đúng rồi. Khi đạo diễn chọn sai diễn viên thì hẳn nhiên là lỗi quá rồi. Diễn viên đâu có quyền quyết định mình sẽ xuất hiện ở phim nào.

 

- Trong phim, anh là một giáo sư bị đồng tính. Điểm gì khiến anh đồng cảm và ngược lại với vai diễn này?

 

- Tôi tạm hài lòng khi chuyển tải được một điều: trong xã hội thì thành phần đồng tính như vậy có tồn tại. Có thể họ là sinh viên, ca sĩ, giáo sư hay một công chức… Không cần biết đó là ai, đồng tính hay thuộc giới tính nào, quan trọng là người đó có ích cho xã hội hay không mà thôi. Nếu họ đồng tính nhưng mức độ cống hiến và làm việc của họ thậm chí còn hơn những người bình thường thì sao? Họ không phạm pháp và gây hại đến ai. Mỗi người ít nhiều đều mang trong mình một căn bệnh, và đó đơn giản chỉ là một căn bệnh.

 

Còn điều tôi chưa thật “đã” với bộ phim, là chưa được thể hiện đúng mức, nhân vật còn tế nhị và đẹp quá. Tuy nhiên, anh Lê Hoàng có cách thể hiện khéo léo, để bộ phim không “trần trụi” nhưng vẫn lột tả hết vấn đề, đủ để thức tỉnh mọi người.

  

 

Hải trên sàn diễn thời trang

- Theo anh vấn đề đồng tính trong xã hội hiện tại có phải là một vấn đề lớn? Những người đồng tính đã nhận được sự cảm thông của các giới khác?

 

- Có lẽ chỉ một vài người ngoài giới nghệ thuật thì ít nhiều kỳ thị, khắt khe. Đồng tính là chuyện riêng, không có ảnh hưởng đến một cá nhân nào khác ngoài họ. Thậm chí họ còn phong phú, mãnh liệt và tài năng hơn người bình thường. Điển hình là Cindy Thái Tài, tôi khâm phục sự dũng cảm của cô ấy. Khi Cindy giải phẩu chuyển sang tính nữ, tôi không thấy có điều gì lạ thường, chỉ thấy phù hợp.

 

- Người ta đồn rằng anh đóng “Trai Nhảy” tốt như thế bởi vì anh có cuộc sống về giới tương tự như vậy!

 

- Tôi không quan tâm dư luận. Tôi là diễn viên. Đã là diễn viên thì có thể là hàng trăm con người. Đôi khi thấy vui vì mọi người thích tò mò, gán ghép, có thể vì họ chưa phải là khán giả chuyên nghiệp chăng? Khi tôi đóng cảnh vuốt ve âu yếm diễn viên Ngọc Thuận tôi phải diễn như thật, chứ không lẽ tôi diễn ước lệ như trên sân khấu?

 

- Nếu được chọn một tài tử điện ảnh đóng cặp với mình, anh thích chọn ai ?

 

- Chắc tôi thích người nào … diễn hay. Tôi quan niệm tôi đóng phim là tôi làm việc cho đạo diễn chứ không phải cho riêng tôi. Nên tôi không có quyền theo cảm tính.

 

- Anh thấy những cảnh khoả thân trong phim VN gần đây thế nào?

 

- Tôi không thấy sao hết. Đó là một bộ phim có chi tiết khỏa thân, chứ không phải một bộ phim nói về vấn đề khoả thân.

 

- Vậy khỏa thân đồng tính có khác khỏa thân bình thường ?

 

- Lột hết ra ai cũng như ai, vẫn là da thịt.

 

- Mối quan hệ của anh với diễn viên Ngọc Thuận thế nào ?

 

- Tôi không có số phone của Ngọc Thuận, và chưa một lần nào cafe, ăn cơm với cậu ấy.

 

- Anh không cần hay anh nhạy cảm mọi người  sẽ lại đàm tiếu ?

 

- Dù có nhạy cảm thế nào tôi cũng không quan tâm. Đơn giản tôi biết tôi, và tôi thấy tôi không cần.

 

- Anh nói anh chuyên nghiệp, vậy sao anh không tạo ra hiệu ứng quảng cáo, kiểu như tung hỏa mù để kéo khán giả chẳng hạn?

 

- Tôi chưa kịp làm, mà mọi người đã tung rồi đó thôi.

 

Một cảnh lãng mạn trong phim "Trai Nhảy".

 

- Anh chờ đợi “Trai Nhảy” ra mắt khán giả với một thái độ thế nào?

 

- Không lo lắng và không tự tin quá mức. Tôi kiên nhẫn.

 

- Theo anh “Trai Nhảy” sẽ thành công vì tính nghệ thuật hay vì dân mình vốn tò mò?

 

- Sẽ có một phần khán giả vào xem vì tò mò, hai phần khán giả xem và công bằng nhìn nhận câu chuyện.

 

- Anh có thể tiết lộ anh thích cảnh nào nhất trong phim ?

 

- Tôi sợ... mất một vé doanh thu, nên mời bạn đợi.

 

Thanh Xuân thực hiện

Tags: