Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Hát "nhạc xưa" - cuộc chơi mới hay dấn thân thực sự?

19/11/2006 12:30

Có một dạo, nhạc xưa gần như là cứu cánh cho bộ sưu tập album của các ca sĩ không phân biệt đẳng cấp (ca sĩ “thị trường” hay “chính thống”). Những bài hát nhạc xưa được remix lại cho phù hợp với phong cách và giọng hát của ca sĩ thể hiện, đây như một làn gió tạo không khí mới cho làng nhạc Việt.

 

Đình Nguyên hát 100% nhạc Trịnh trong "Môi nào hãy còn thơm"

 
Ca sĩ trẻ và những "nhạc phẩm già"

 

Bước ra từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình,  Đình Nguyên đã gây chú ý vì hình ảnh một người trẻ có lối hát tự sự, gần gũi với dòng nhạc của Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Xuân Phú…. Người trong giới và khán giả  có ý chờ đợi một giọng nam mới mẻ của dòng nhạc này.

 

Nhưng rồi, Đình Nguyên vẫn như bao cái tên có xuất phát điểm là "tiếng hát truyền hình" chỉ bùng phát ngay thời điểm diễn ra cuộc thi, còn sau đó thì… lều bều (!?).

 

Đình Nguyên xuất hiện lúc nhặt lúc thưa trên các sân khấu, chủ yếu là trong các chương trình ca nhạc của đài truyền hình. Mãi gần hai năm sau khi đoạt giải, Nguyên mới chính thức có mặt trên thị trường băng đĩa với abum đầu tay: “Môi Nào Hãy Còn Thơm”, hát toàn nhạc Trịnh. 

 

Ca sĩ Hồng Ân  đã từng ra một album (nhạc trẻ) cách đây 2 năm. Như anh nói, album ấy cũng không để lại ấn tượng gì mấy. Hơn nữa, lúc đó hát như một... thói quen và theo sự điều động của ông bầu.

 

Album lọt thỏm ngoài sự quan tâm của thị trường, sự hợp tác với ông bầu - vốn là dân ngoại đạo - nên cũng không kéo dài được bao lâu thì gãy gánh.

 

Hồng Ân loay hoay mãi tìm hướng đi mới cho mình. Rồi có thông tin rằng một số tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã được phép phát hành, thế là ước mong được thể hiện những ca khúc đã đi vào lòng người đã khiến ca sĩ này tự tin hơn, như đã vỡ ra một lối vào thị trường ca nhạc. 

 

CD của Hồng Ân là album tập trung nhiều ca khúc Ngô Thụy Miên nhất được phát hành tại Việt Nam.
 


Ca sĩ trẻ Hồng Ân và CD Ngô Thụy Miên

 

Album vét cạn những ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được cấp phép như: Mùa Thu Cho Em, Bản Tình Cuối, Mắt Biếc, Riêng Một Góc Trời, Chiều Này Không Có Em, Áo Lụa Hà Đông, Từ Giọng Hát Em, Niệm Khúc Cuối.

 

Hồng Ân tâm sự “Nghĩ là một chuyện, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì quả là mọi việc không dễ dàng, thấy mọi chuyện như là thách đố mà không biết phải bắt đầu từ  đâu. Nhưng rồi, tôi nghiệm ra, cứ hát chân thành như những gì mình cảm nhận là được. Rất cần một sự trải nghiệm nhất định để hát dòng nhạc này, nhưng không phải cứ người trẻ là không biết gì".

 

Xuất thân là ca sĩ của ca đoàn Nhà Thờ Kỳ Đồng nên sự cảm nhạc cũng như cảm âm của Hồng Ân có phần thuận lợi hơn các ca sĩ cùng trang lứa. Sau album “Những tình khúc Ngô Thụy Miên”, Hồng Ân dự định sắp tới, sẽ hát tiếp các ca khúc của những nhạc sĩ nổi tiếng khác như Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng, Phạm Mạnh Cương…. Hồng Ânh sẽ không hát lẻ tẻ mà dự định làm từng album riêng với mỗi nhạc sĩ.

 

Quang Hà - "Cỏ úa" đạt đến độ... "sến sang"

 

Kể tên ca sĩ Quang Hà vào bài viết này có vẻ như không hợp lắm, vì trước giờ Quang Hà được biết đến như một ca sĩ hát nhạc trẻ, thậm chí nói không ngoa, Quang Hà chuyên trị nhạc … chợ. Thế nhưng, thử thưởng thức album “Cỏ úa”, người nghe sẽ có cái nhìn khác về giọng ca Quang Hà.

 

Cỏ úa” gồm 10 tình khúc nổi tiêng qua nhiều thập kỉ: Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên), Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng), Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn), Sao em nỡ đành đành quên (Tô Thanh Tùng), Thương nhau ngày mưa (Nguyễn Trung Cang), Vết thương cuối cùng (Nguyễn Văn Để) …

 

Nếu những ai thích nghe dòng nhạc xưa hát theo kiểu “sến” nhưng không ướt át, mà dân buôn bán đĩa lậu thường chào hàng với khách bằng hai chữ: sến sang, thì đây là album đạt tiêu chuẩn đó.

 

Qua các ca khúc cũ được remix lại, người nghe thấy một Quang Hà luôn cố gắng hết mình trong các phong cách âm nhạc, vượt qua những scandal: vụ án Hào hoa, Quang Hà giả gái …

  


Quang Hà với vol.5 "Cỏ úa" 

 

"Nhạc xưa" không chỉ giành cho người già

 

Trong ba ca sĩ kể trên, có lẽ Quang Hà chọn phát hành album nhạc xưa như một cách làm mới mình, nhưng Đình Nguyên và Hồng Ân mới là người dấn bước thực sự trên con đường dài hơi này.

 

Và hai ca sĩ trẻ tin vào lối đi của mình, không sớm thì muộn, cũng sẽ có khách nghe nhạc tri âm.

 

Cả Đình Nguyên lẫn Hồng Ân đều xác định là nếu hát dòng nhạc này sẽ rất kén khản giả, và họ muốn tranh thủ tận dụng từng người trẻ  nghe được nhạc xưa. 

 

Dù sao, đây cũng là một tín hiệu tốt trước thực trạng ca khúc trẻ với ca từ gây sốc đang ra rả quanh năm. Không phải nhạc cũ thì chỉ có những người già thưởng thức, mà còn có những người trẻ thích nghe và người trẻ thích hát.

 

Trần Hoanh

Tags: