Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Tiêu điểm

Beyoncé: Tôi coi mình là diễn viên hàng đầu!

02/08/2006 00:25

(Giải trí VTC) - Với album “B’Day” dự định phát hành trong tháng 04/09 và bộ phim “Dreamgirls” sẽ được công chiếu vào tháng 12, sinh nhật lần thứ 25 của Beyoncé Knowles (ngày 05/09) hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc lớn tràn ngập niềm vui và điều bất ngờ.

Từng 9 lần bước lên bục vinh quang tại giải Grammy, Beyoncé có một sự nghiệp âm nhạc mà nhiều đàn chị phải kiêng nể. Album solo đầu tay “Dangerously In Love” của cựu thành viên của Destiny’s Child là một thành công vượt bậc, nó leo lên đầu cả bảng xếp hạng R&B và bảng xếp hạng Billboard 200 và mang về cho cô ca sỹ xinh đẹp này 5 giải Grammy cùng một giải Brit Award. Và album nhạc thứ hai “B’Day” là một điều bất ngờ tuyệt vời dành cho những người yêu mến Beyoncé. Cô viết ca khúc, thu âm và hoàn thành đĩa nhạc trong một thời gian kỷ lục, hai tuần. Đĩa nhạc này dự định phát hành ngày 04/09 tới.

Nhưng những tham vọng của Beyoncé không chỉ dừng lại ở giải Grammy, cái đích trước mắt của cô là giải thưởng điện ảnh của viện Hàn lâm Hoa Kỳ, tượng vàng Oscar. Những bước đầu trong sự nghiệp điện ảnh của người đẹp da màu đã mang về cho cô những thành công nhất định. Những vai diễn của cô trong “Austin Powers in Goldmember” và “The Pink Panther” được đánh giá rất cao. Đặc biệt vai diễn Deena của cô trong “Dreamgirls” đang được kỳ vọng trở thành nữ hoàng của giải Oscar năm tới. 

- Bìa album của chị khá nóng?

Beyoncé: - Tôi phải mất một tiếng rưỡi ở New Orleans mới hoàn thành tấm hình đó đấy. Đó là cảnh ở trong đầm lầy, với ong, chuồn chuồn và tatu ở khắp nơi. Có cả một cảnh tôi ôm cá sấu nữa.

- Các ca khúc hẳn sẽ thú vị như bìa đĩa chứ?

Beyoncé: - Âm nhạc cực kỳ sôi động. Chúng tôi không định ra album vào thời điểm này. Tôi đã định đợi đến tận khi bộ phim của tôi ra mắt vào Giáng sinh nhưng bộ phim đó đã truyền cho tôi quá nhiều cảm hứng. Lúc ấy tôi ở Miami cho một kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng tôi quá háo hức và đã trở lại phòng thu sớm hơn dự kiến rất nhiều. Và tôi đã gọi cho người cộng tác mới của mình cùng Swizz Beatz, Rich Harrison và Rodney Jerkins. Chúng tôi bí mật hoàn thành album trong hai tuần. Đó là tác phẩm tốt nhất, mọi người đều kỳ vọng rất nhiều. Năng lượng, lửa, sự khao khát, âm điệu hoàn toàn khác với những gì tôi từng thể hiện trước đây. Mọi thứ đều rất tự nhiên, rất truyền cảm và mới mẻ.

- Lời ca khúc cũng rất khác?

Beyoncé: - Sau khi đóng xong Dreamgirls, tôi đã rất sợ và nghĩ mình phải nghỉ ngơi một chút, vì tôi đã hóa thân quá mức vào nhân vật. Tôi đã đóng vai đó trong sáu tháng, và album này là tất cả những gì tôi muốn cô ấy nói ra. Nó dành cho một người phụ nữ cố gắng tìm cho mình một hướng đi riêng. Tôi biết tôi không thể thu một đĩa nhạc tuyền về tình yêu nữa, vì “Dangerously In Love” đã làm điều đó rồi. Tôi muốn nó phải thật tích cực và có ảnh hưởng lớn nhưng tôi không muốn nó là một đĩa nhạc chỉ những chuyện chia tay sầu khổ và tức giận, vì chúng tôi đã thể hiện nó trong “The Writing’s on The Wall” rồi. Vì thế đĩa nhạc nàylà tiếng nói của một phụ nữ cảm thấy chịu đựng quá đủ sự ghẻ lạnh trong tình yêu.

- Chị có liên hệ gì với nhân vật của mình?

Beyoncé: - Nếu là Deena thì tôi thường xuyên bị đối xử như thế, vì tôi ở trong một nhóm lớn.

Nhưng ngoài đời thì tôi không thế. Nhóm của tôi hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi là bạn và yêu thương lẫn nhau. Không có chút gườm ghè gì nhau như trong phim. Những chuyện như thế không bao giờ xảy ra với tôi hết.

- Chị vẫn ở bên Jay-Z ?

Beyoncé: - Tôi không thích nói về anh ấy.

- Vậy còn Destiny’s Child? Các chị đã thực sự tan rã?

Beyoncé: - Chúng tôi không bao giờ nói từ tan rã hết vì chúng tôi là bạn bè, là một gia đình lớn. Hai tuần trước chúng tôi đã biểu diễn cùng nhau và mới bốn ngay trước tôi còn đi nghỉ cùng Kelly mà. Chúng tôi sẽ biểu diễn và xuất hiện trong đĩa nhạc của nhau nhưng chúng tôi sẽ không làm thêm bất kỳ album nào đóng mác Destiny’s Child nữa. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bán đĩa nhạc chừng nào chúng tôi còn là bạn bè. Chúng tôi luôn biết đâu là điểm dừng. Ngay cả trong sự nghiệp solo, tôi cũng hiểu được điều đó. Tôi luôn muốn chắc chắn rằng mình ở đỉnh cao của phong độ và không muốn chờ đợi đến khi người ta chán nhìn thấy cái mặt tôi. Nhưng tôi nghiện sự nổi tiếng nên ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

- Chị có coi mình là diễn viên hàng đầu không?

Beyoncé: - Bây giờ thì có, còn trước Dreamgirls thì không. Tôi mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ giành giải Oscar.

- Chị nghĩ thế nào về những lời đồn xung quanh giải Oscar cho Dreamgirls?

Beyoncé: - Tôi thấy sợ. Tôi không tin vào chuyện đó. Tôi sẽ không để cho bản thân phấn khích quá mức để rồi sụp đổ vì thất vọng. Nhưng điều đó có nghĩa là mọi người coi trọng công việc của tôi và tôi đã làm việc tốt. Tôi đã phải vất vả để hoàn thành vai diễn, tôi cũng phải thử vai chứ nó không tự nhiên mà rơi vào tay tôi được. Tôi đóng phim này chỉ với 20% cát-sê thông thường mà tôi vẫn nhận. Mà tôi cũng có thể diễn không công luôn.

- Khi ở trên sân khấu thì hình ảnh gợi cảm, thân thiện có bao nhiêu phần trăm là chị?

Beyoncé: - Đó là tôi. Tất cả đều là tôi. Khi tôi diễn, tôi hoàn toàn không ý thức được tôi đang làm gì, tôi mất phương hướng trong từng khoảnh khắc. Nhưng bây giờ thì tôi không còn đi vào phòng thay đồ mà vẫn như đang trên sân khấu nữa. Tôi cảm thấy có những thời điểm và những địa điểm thích hợp cho từng hoạt động. Tôi thích nghi với mọi môi trường và cá tính sân khấu thì hoàn toàn là tôi, nhưng là một phần khác trong tôi. Bạn sẽ không bao giờ nhìn được con người đó ở bất kỳ đâu, trừ trên sân khấu. Tôi nghĩ đó là điều làm cho phần trình diễn của tôi đặc biệt và hơi bí hiểm.

  • Thanh Xuân (Theo Arena)

Tags: