Dự án cầu nối phần mềm nguồn mở giữa Châu Âu và Việt Nam (Foss Bridge EU - Vietnam) về hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm nguồn mở vừa ra mắt chiều 23/8, tại Hà Nội.
Đây là dự án hợp tác giữa Tổ chức Nâng cao nguồn lực quốc tế (Inwent – Đức), Viện Nghiên cứu quốc gia về CNTT và tự động hóa (INRIA, Pháp) và Viện CNTT Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.
|
| Công bố Dự án cầu nối phần mềm nguồn mở giữa châu Âu và Việt Nam (Foss Bridge EU – Vietnam). Ảnh: Thuỳ Linh |
Đầu năm 2004, Chính phủ Việt Nam phê duyệt dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở giai đoạn 2004-2008", là cột một mốc quan trọng đối với sự phát triển phần mềm nguồn mở tại Việt Nam. Nhu cầu về chuyên gia trong lĩnh vực Phần mềm nguồn mở ngày càng lớn.
Vì vậy, dự án FOSS Bridge "EU-Vietnam" ra đời với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực này với trọng điểm dành cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Tuy nhiên, thị trường phần mềm nguồn mở hiện nay ở Việt Nam còn “u ám” nên thực sự cần những dự án như vậy để thúc đẩy thị trường này phát triển.
Ông Trần Lương Sơn, Tổng giám đốc Vietsoftware, một doanh nghiệp tham gia dự án cho biết: “Tôi chưa thấy lạc quan về phần mềm nguồn mở tại Việt Nam. Hy vọng với hỗ trợ từ dự án này, nhiều công ty Việt Nam có cơ hội ứng dụng nền tảng và dịch vụ phần mềm nguồn mở”.
Với cách tiếp cận mới, dự án FOSS Bridge sẽ kết nối các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, qua đó giúp cho doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sử dụng được các phần mềm nguồn mở, mà còn có thể làm cho phần mềm nguồn mở phù hợp với nhu cầu trong nước, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển chung của phần mềm nguồn mở trên thế giới.
Bằng sự hỗ trợ của dự án FOSS Bridge "EU-Vietnam", các doanh nghiệp phần mềm nguồn mở Châu Âu sẽ kết nối, đào tạo, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. FOSS Bridge "EU-Vietnam" sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai bên xây dựng các dự án chung về phần mềm nguồn mở.
Ông Vũ Thế Bình, đại diện phía Viện CNTT Việt Nam cho biết: “Hiện nay, đã có hơn 30 doanh nghiệp châu Âu và 20 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia dự án. Các chuyên gia và lập trình viên FOSS (phần mềm tự do và nguồn mở) của doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội làm việc trong các dự án phần mềm hợp tác, qua đó thúc đẩy chia sẻ hiểu biết về công nghệ, trao đổi các kỹ năng thực hành và phát triển kinh doanh”.
Thùy Linh