Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Các địa phương có đê biển, công trình thuỷ lợi cũng đã triển khai các phương án đối phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Nhằm giảm bớt thiệu hại nếu bão đổ bộ, UBND tỉnh cũng yêu cầu tất cả các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, phải có một phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt.
Ông Nguyên cho biết thêm, sáng 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Nguyễn Nhiệm đã thị sát kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại đảo Cô Tô. Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương ký cam kết đưa người già, trẻ nhỏ lên bờ trước, những người ở lại thực hiện việc chằng chống tàu thuyền, lồng, bè cá cũng sẽ phải vào đất liền trong ngày hôm nay.
Hiện nay, tất cả các tàu thuyền đánh bắt lớn và công suất nhỏ đều nhận được thông báo và về nơi trú ẩn an toàn. Các chủ lồng bè và các hộ dân sống trên biển cũng đã được thông báo và cam kết di chuyển toàn bộ người già và trẻ nhỏ trong chiều 24/9, khi bão đổ bộ thì gấp rút di chuyển người lên vùng an toàn.
Tại làng chài cửa Vạn, người dân cũng đã di dời các nhà nổi trên biển vào nơi an toàn, đồng thời sử dụng nhà văn hoá trung tâm nổi để di chuyển người khi có tình trạng bão to.
Có mặt tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải để trực tiếp chỉ đạo chống bão, ông Nguyễn Duy Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Khả năng Thái Bình sẽ là trung tâm của cơn bão, chúng tôi đã họp ban chỉ huy chỉ đạo cho các huyện nhất là hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thuỵ.
Cơ bản các tàu thuyền đã được thông báo về nơi trú ẩn an toàn, đối với các tàu tuyền chưa về kịp cũng đã bắt được liên lạc một số tàu đã trú tại đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng).
Công điện khẩn di dời dân ngay đề phòng bão đổ bộ cũng đã được chuyển tới bà con nuôi ngao tại xã Nam Thịnh. Nếu trường hợp nào không vào bờ thì lực lượng biên phòng sẽ cưỡng chế. Các hộ dân sống ngoài đê biển cũng sẽ được di dời ngay trong đêm 24/9.
Tuy nhiên, ông Việt lo ngại, hiện nay, Thái Bình việc cơn bão đổ bộ sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại đối với mùa màng. Vì hiện nay đang có khoảng 80.000 ha lúa đã chín đang trong quá trình thu hoạch.
Vì vậy tỉnh đã huy động cho bà con tập trung gặt sớm, đồng thời đó chủ động rút nước đệm ở các sông để khi có xảy ra mưa lớn sẽ không bị úng, ngập.
Tại tỉnh Nam Định, Ông Trần Ngọc Thân, thường trực Ban chỉ đạo PCLB tỉnh cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng đã bắn pháo hiệu cho tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời thông báo cho người dân trực tiếp thu trà lúa sớm, song song đó vấn đề thu hoạch hải sản ngoài vùng biển cũng được tiến hành để tránh mất mát do nước lớn và mưa ngập gây ra.
Từng địa bàn sẽ căn cứ mức độ của bão để có phương án di dời dân cho hợp lý. Tại thành phố Nam Định, các cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra các ngôi nhà cũ, nhà tạm, yếu, không đảm bảo an toàn đồng thời di dời người dân khỏi các ngôi nhà đó
Với chiều dài đê biển khoảng 91 km trong đó có khoảng 60 km tương đối nguy hiểm, tỉnh thường xuyên giám sát, có phương án kịp thời sửa chữa các khu vực đê điều có sự cố theo phương châm 4 tại chỗ.
Hiện nay Nam Định đang tập trung cao độ để bảo vệ cho vùng trọng yếu khu vực Tây cống Thanh Liên của huyện Giao Thuỷ dài khoảng 2 km, đây là khu vực có nhiều nguy cơ vỡ đê. Đối với các khu vỡ đê tại cơn bão số 7 của năm 2005 hiện nay cơ bản đã kiên cố hoá.
Tại Thanh Hoá, ông Mai Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban PCLB của tỉnh đã đích thân thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.
Ông Ninh cho biết, 3.700 tàu đánh cá đã vào nơi trú ẩn an toàn, còn 416 chiếc khác đang đánh bắt ở các địa phương ngoài tỉnh nhưng cũng đã liên hệ được với đất liền. Như vậy toàn bộ tầu thuyền cũng đã nắm được thông tin và chủ động phòng tránh.
Thanh Hoá đã lên phương án di dời khoảng hơn 6 vạn dân ở những nơi xung yếu, ven biển, ven sông. Nếu cơn bão đổ bộ vào như đúng dự báo thì trong sáng nay 25/9, sẽ tiến hành di dời dân.
Song song đó là việc tập trung thu hoạch lúa mùa, Hiện toàn tỉnh có 100.000 ha lúa đã cho thu hoạch nhưng hiện tại mới gặt được 45.000 ha với điều kiện gấp rút như hiện nay để đảm bảo toàn bộ số lúa trên được thu hoạch đủ cũng là một thách thức lớn khi bão vào đất liền.
Ông Ninh cho biết, Thanh Hoá đã thành lập tổ công tác liên ngành tại huyện Lang Chánh gồm Quân đội, Công an, Biên phòng, Ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Công thương lên miền núi để nắm chắc tình hình chỉ đạo việc đề phòng sạt lở đất và lũ quét.
"Đây là việc làm cần thiết vì tỉnh có địa bàn hiểm trở, từ tỉnh lỵ tới huyện xa nhất lên tới hơn 300 km. Đội tiền phương này sẽ thực hiện các biện pháp cấp bách khi có sự việc nguy hiểm xảy ra", ông Ninh nói.
Với gần 100m đê biển chưa hoàn thiện tại huyện Hậu Lộc, ông Ninh cam kết chỉ đạo nhân dân, quân đội ngay trong đêm 24/9, chậm nhất là sáng nay hoàn thành nốt đề chống nước biển xâm nhập.
Chiều 24/9, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã yêu cầu lực lượng biên phòng, các địa phương tiếp tục liên lạc với những tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Đối với những tàu thuyền đã về nơi trú ẩn cần tổ chức neo đậu kỹ lưỡng.
Ông Phát yêu cầu những vùng có nguy cơ ảnh hưởng mạnh là: Cát Hải (Hải Phòng), Hải Hòa (Nam Định) và Ninh Phú (Thanh Hóa) sẵn sàng di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm đồng thời giúp dân chằng chống nhà yếu, bảo vệ kho tàng, bến bãi và có kế hoạch tiêu úng.
|
Lực lượng Bộ đội biên phòng thông báo, đến chiều 24/9, các đơn vị biên phòng tại 28 tỉnh, thành đã phối hợp với chính quyền sở tại kêu gọi được 17.077 tàu/ 104.010 ngư dân đang hoạt động biển biết hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi neo đậu. |
Lê Minh