Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh quả quyết như vậy về vấn đề thu hồi nhà công, đất công đang bị sử dụng sai mục đích, gây lãng phí, thất thoát hiện nay.
|
|
|
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: Dứt khoát phải thu hồi diện tích nhà công sở dôi thừa. Ảnh: NĐBND |
- Thưa Bộ trưởng, mới đây Bộ Tài chính đã chủ trì tiến hành việc rà soát tài sản công, đặc biệt là nhà công, đất công trong toàn quốc, Vậy Bộ đã lượng hoá được số tài sản bị thất thoát, sử dụng sai mục đích chưa?
-- Chưa lượng hoá được hoàn toàn, đầy đủ để đi đến tổng hợp. Từng khía cạnh một, từng việc một thì cũng có thể. Nhưng nhiều cái có mua có bán đâu mà xác định được giá trị hoàn toàn.
- Vậy dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có đặt vấn đề xác định, minh bạch giá trị tài sản công để quản lý hơn?
- Nguyên tắc của Luật là các loại tài sản đều tiến tới định giá trị của nó. Nhưng không phải bất cứ cái nào cũng đem ra trao đổi mua bán cho nên có những cái thì mình xác định để giao dịch, có những cái xác định để quản lý. Ví dụ như tài nguyên trong lòng đất chẳng hạn, lúc nào mình khai thác thì mới xác định được giá trị.
- Thưa Bộ trưởng, trong Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước có quy định cho phép cho thuê tài sản công. Liệu điều này có dẫn tới việc lạm dụng tài sản công để tư túi hay không?
- Nếu Luật này ra đời thì đối với các cơ quan thuần tuý hành chính Nhà nước không được quyền cho thuê tài sản. Ngành nào thừa thì để trả lại chứ không phải như hiện nay là cho thuê bừa bãi đâu.
Còn nếu như các đơn vị sự nghiệp mang tính chất dịch vụ thì anh có thể dùng tài sản ấy để liên kết, liên doanh cho thuê, tiến tới làm sao thúc đẩy đơn vị sự nghiệp đó hạch toán, hoặc chuyển sang hoạt động như công ty, hoặc như doanh nghiệp. Chỉ áp dụng việc cho thuê tài sản nhà nước đối với các loại hình đơn vị đó thôi.
- Vậy những tài sản công mà cơ quan nhà nước đang cho thuê hoặc sử dụng không đúng mục đích như đất công, trụ sở làm việc thì phải thu hồi lại?
- Thì đúng quá rồi. Chính phủ đã ra Quyết định 09/2007 nói rõ quan điểm đấy (chỉ đạo, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp có nhà, đất đang cho thuê toàn bộ hoặc một phần khuôn viên phải chấm dứt hợp đồng - PV). Ví dụ như TP.HCM thì Quyết định 80 cách đây 7 năm đã thí điểm chuyện này. Thừa là dứt khoát phải trả lại!
- Qua rà soát của Bộ Tài chính vừa rồi thì những cơ quan có diện tích dôi thừa có trường hợp nào trả lại chưa, thưa Bộ trưởng?
- Nhiều rồi chứ. Tất cả các bộ, ngành có trụ sở ở TP.HCM đều phải báo cáo hết. Hội đồng xử lý vấn đề này (trong đó có thành viên của Bộ Tài chính) đang xem xét để thông báo lại cho đơn vị, cơ quan đó, yêu cầu chuyển giao lại cho UBND TP.
- Vậy hiện tại, tổng diện tích trụ sở đất công, nhà công sử dụng sai mục đích ở TP.HCM sau thời gian rà soát, kiểm tra vừa rồi lên tới bao nhiêu, thưa Bộ trưởng?
- Vừa rồi sơ bộ tổng kết đã có số liệu nhưng tôi không nhớ chính xác. Nhưng nói chung, trên cơ sở thí điểm tại TP.HCM, việc thực hiện Quyết định 09 sẽ mở rộng ra toàn quốc. Làm hết ở tất cả các đơn vị, cơ quan. Đương nhiên tổ chức thực hiện phải có quá trình chứ không đơn giản.
- Vậy thưa Bộ trưởng, căn cứ để xác định dư thừa diện tích trụ sở công là gì?
- Thì phải đối chiếu với tiêu chuẩn Nhà nước. Ví như một đầu người được bao nhiêu diện tích? Rồi diện tích phụ là bao nhiêu... đều có quy định.
- Còn đối với các DN nhà nước hiện nay được thuê rất nhiều đất thì xử lý ra sao?
- Đối với DN là vấn đề nan giải. Cái này đang phải nghiên cứu, vẫn chưa chuẩn hoá được. Cũng có những chỗ thu hồi được nhưng chưa phải nhiều. Quyết định 09 mới ban hành, TP. Hà Nội đã lập Ban chỉ đạo và đang thống kê, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải báo cáo.
- Hiện nay trong lập lại trật tự quản lý tài sản nhà nước, theo Bộ trưởng khó nhất là gì?
- Cái này đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Chính việc ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là cơ sở để mình làm mạnh hơn. Thứ hai nữa là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, rồi sự thể hiện vai trò của HĐND, UBND TP. Thứ ba là phải có trách nhiệm người quản lý tài sản đó.
Nếu có sự phối hợp chặt chẽ thì tôi nghĩ sẽ làm được. Thực tiễn cho thấy, vừa rồi chúng ta làm rất quyết liệt và kết quả đã thu hồi được rất nhiều tài sản.
- Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Nguyệt Minh (ghi)