Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vừa khuyến cáo các cơ quan Chính phủ nên cung cấp những dịch vụ hỗ trợ và thông tin cần thiết cho những cô dâu Việt Nam trước khi họ ra nước ngoài lấy chồng.
Ông Andrew Bruce, Trưởng Phái Đoàn IOM Việt Nam nói rằng, điều này là rất quan trọng nhằm hỗ trợ tốt nhất những công dân Việt Nam trong trường hợp họ gặp những vấn đề gia đình bất hạnh khi sinh sống ở nước ngoài.
“Từ kinh nghiệm của IOM trong việc trợ giúp trước chuyến đi cho các nhóm di cư cũng như chính phủ các nước tiếp nhận trên thế giới, người di cư sẽ có cơ hội đồng hóa tốt hơn nếu họ được cung cấp thông tin chính xác về nơi mình đến trước khi ra đi. Chính phủ (Việt Nam) nên quan tâm đến điều này”, ông Andrew nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn với VTC News.
|
| Hàng chục phụ nữ được phát hiện đang xếp hàng để được chọn làm vợ - ảnh Tiền Phong. |
Cảnh báo của IOM, tổ chức đã giúp di cư tới 17.000 công dân Việt Nam từ Iraq trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất hồi đầu thập kỷ 90 và 99 người trong cuộc chiến Leban năm ngoái, diễn ra trong bối cảnh đang có làn sóng hàng ngàn phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài thông qua môi giới, đặc biệt là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Liên tiếp những ngày gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện ra nhiều vụ môi giới lấy chồng nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh, trong đó hàng trăm phụ nữ được mô tả là phải xếp hàng để được chọn làm vợ những người đàn ông đến từ Hàn Quốc.
IOM trích một báo cáo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, có 8.500 cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc trong năm 2006. Hiện có khoảng 20.000 cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc. Đây là con số ấn tượng, nếu xét năm 2001 chỉ có 134 trường hợp hôn nhân đăng ký. Hiện có khoảng 20.000 cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc.
|
Có 8.500 cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc trong năm 2006. Hiện có khoảng 20.000 cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc. |
Tổ chức này nhận xét rằng, bắt đầu từ giữa những năm 90, ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài thông qua môi giới. Hiện tượng này ban đầu chỉ xảy ra đối với những phụ nữ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với những người nước ngoài đến từ Đài Loan.
Gần đây, hiện tượng này đã chuyển sang các nước khác trong khu vực bao gồm Hàn Quốc, Singapore, và Malaysia. Đặc biệt, Hàn Quốc đã trở thành nơi đến chính cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Năm 2001, mới chỉ có khoảng 130 visa cho thế hệ F2 do Lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP.HCM phát, đến năm 2006, có số này đã tăng lên 1.000/tháng.
Hôn nhân chóng vánh không vì tình yêu sét đánh
Qua môi giới, chú rể thường đến Việt Nam trong các tour từ 4-6 ngày, trong đó họ được mời đến khách sạn để chọn cô dâu, tiến hành hôn lễ, rồi quay trở về quê hương. Phần lớn các vụ môi giới xảy ra ở các khách sạn nhỏ nằm trong thành phố, hoặc các tỉnh lân cận. Tại đó, các ‘chú rể’ có thể chọn cô dâu trong số lên đến 100 phụ nữ có mặt.
|
| Ông Andrew Bruce: "Một tỷ lệ đáng kể các cô dâu Việt Nam đang sống trong hoàn cảnh cô lập và thực sự không hạnh phúc". |
Thông thường, những phụ nữ Việt Nam này xuất thân từ vùng nông thôn, và ít được học hành. Họ có tuổi trung bình là 21, và tham gia hôn nhân môi giới tự nguyện/hoặc do gia đình ép buộc. Họ thường kỳ vọng không đúng về cuộc sống ở nước ngoài, bởi được nghe những lời có cánh về những nước đó.
Cũng giống như những cô dâu ở Việt Nam, các chú rể thường xuất thân từ khu vực nông thôn hoặc công nghiệp và có thu nhập thấp. Họ thường già hơn phụ nữ (Việt Nam) và cho biết rất khó tìm vợ ở nước mình. Họ thường trả từ 3.000-15.000 USD cho một tour trọn gói đến Việt Nam.
Do thiếu thời gian tìm hiểu, bất đồng ngôn ngữ, nên có nhiều ví dụ về lạm dụng, kể cả buôn bán phụ nữ. IOM ghi nhận rằng, có trường hợp phụ nữ Việt Nam thấy mình được kết hôn với người chỉ tồn tại trên giấy, chỉ đến khi ra đến nước ngoài họ mới biết mình bị bố trí làm osin hoặc gái mại dâm.
Ra nước ngoài mới biết
Do phần lớn các cuộc hôn nhân này là thông qua môi giới, nên chú rể thường mua một ‘tour cưới hỏi’ chỉ khoảng 1 tuần đến Việt Nam. Trong thời gian quá ngắn như vậy, cặp vợ chồng chưa thể thiết lập được mối quan hệ thân tình cần có cho thành công của hôn nhân. Những khác biện về văn hóa, ngôn ngữ cũng là nguyên nhân chính làm họ không hiểu nhau, và dẫn đến lạm dụng.
IOM trích dẫn báo báo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, năm 2006 có 14% cô dâu di cư ở Hàn Quốc bị chồng lạm dụng thân thể và 31% bị chửi bới.
Ông Andrew nhấn mạnh: “Nếu xét hàng ngàn phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc hàng năm, thì có thực tế là một tỷ lệ đáng kể đang sống trong hoàn cảnh cô lập và thực sự không hạnh phúc”.
Ông cho biết thêm, về phía Hàn Quốc, chính phủ nước này đã ý thức được các vấn đề của các cô dâu di cư Việt Nam và đang cùng IOM thực hiện những sáng kiến trợ giúp cho những tổn thương của họ.
Chung sức dang tay
Trước tình hình đó, mới đây Bộ Bình Đẳng Giới và Gia Đình Hàn Quốc và IOM đã phát động một chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc.
Thông qua chiến dịch này và website www.vovietchonghan.org, IOM cung cấp thông tin cho các phụ nữ Việt Nam và nam giới Hàn Quốc có dự định lấy chồng lấy vợ người nước ngoài. Cũng trong dự án này, IOM phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã tổ chức 2 hội chợ truyền thông tại 2 tỉnh Tây Ninh và An Giang, nơi được ghi nhận là có số cuộc hôn nhân với người nước ngoài hàng năm rất cao.
Bên cạnh đó, IOM đã tập huấn về di cư hôn nhân cho các cán bộ Hội Phụ nữ, UBND và Sở Tư pháp của một số tỉnh phía nam.
Cũng trong chiến dịch này, IOM sẽ bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo định hướng trước khi đi dành cho các cô dâu Việt đi lấy chồng Hàn Quốc trong tháng 10 này.
Khóa đào tạo định hướng kéo dài một ngày sẽ cung cấp thông tin về văn hóa và cuộc sống bên Hàn Quốc cũng như thông tin về các tổ chức và đơn vị sẽ hỗ trợ cho người di cư Việt Nam tại nơi đến.
|
Từ giữa tháng 10 này IOM thiết lập đường dây nóng 1800555582 cho Hội phụ nữ các tỉnh Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp để hỗ trợ các cô dâu cần tư vấn
Ở Hàn Quốc, các cô dâu có thể gọi đường dây nóng 1577-1366 |
Tư Giang