Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Ép con học hành kiệt sức cũng là hành vi bạo lực?

02/11/2007 02:42

Thảo luận về dự Luật phòng, chống bạo lực gia đình chiều nay. 1/11, tại QH, nhiều ĐBQH đề nghị bổ sung vào Luật một số hành vi nên được coi là bạo lực gia đình, trong đó có việc bắt ép con cái học hành quá nhiều đến kiệt sức.

ĐB Nguyễn Đình Xuân: "Ép con học hành đến kiệt sức cũng là hành vi bạo lực gia đình". Ảnh TTXVN

Giải quyết ra sao với tình huống bạo hành... ngược?

ĐB Trương Thị Thu Hòa (Đồng Nai) đưa ra con số đáng báo động: Trong 5 năm, có trên 350.000 vụ liên quan đến bạo lực gia đình được đưa ra xử lý tại tòa. Hơn 180.000 vụ trong đó "dính líu" đến hành vi đánh đập. Điều đáng nói là trong số các vụ hôn nhân diễn ra trong thời gian đó, có 53% vụ xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình.

Đó là lý do các ĐBQH tán thành việc nên ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình để tạo hành lang pháp lý bảo vệ các nạn nhân của bạo lực. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định trong dự thảo Luật còn gây băn khoăn, tranh cãi.

Băn khoăn về quy định: ngăn cản hôn nhân cũng là hành vi bạo lực gia đình, ĐB Võ Văn Liêm (Vĩnh Long) đặt tình huống: Lấy ví dụ một gia đình có cô con gái 20 tuổi đòi lấy một ông già ngoại quốc 70 tuổi. Bố mẹ thấy cuộc hôn nhân đó không đảm bảo hạnh phúc nên ngăn cản nhưng người con không chịu nghe lời, vẫn nhất quyết kết hôn

"Con cãi lệnh bố mẹ để kết hôn kiểu đó khiến bố mẹ buồn phiền lâm bệnh, ốm nặng thì có được coi là hành vi bạo lực tinh thần của con cái đối với bố mẹ không?" - ĐB Liêm đặt giả thiết.

Tương tự, với quy định như dự thảo Luật là hành vi bố mẹ mắng chửi con cái bị coi là bạo lực, ĐB Liêm "lật ngược" vấn đề: Vậy trong trường hợp con cái hư hoặc làm điều sai trái bị bố mẹ chửi mắng thì có nên coi đó là hành vi bạo lực hay không?

Bắt con học hành kiệt sức cũng là bạo lực

Theo ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh), khi xảy ra bạo lực gia đình, trong trường hợp hết sức cần thiết mới nên áp dụng biện pháp cách ly để bảo vệ nạn nhân, tuy nhiên, biện pháp can thiệp dưới dạng hành chính này phải hết sức khéo léo và tế nhị để tránh khoét sâu thêm mâu thuẫn.

Giải pháp quan trọng nhất, theo ĐB Xuân, là tư vấn tâm lý. Bởi khi xảy ra bạo lực, nếu thực hiện cách ly bố mẹ với con cái, chồng với vợ sẽ dẫn đến tình trạng: con cái không được ai chăm sóc, người vợ bị mất thêm tiền lần 2 vì người chồng buộc vừa phải cách ly, vừa phải lấy tiền nhà đi nộp phạt vì gây bạo lực.

Cho rằng hành vi bạo lực gia đình như nổi nóng, không kiềm chế được hành vi của bản thân cũng là một dạng biểu hiện của bệnh... tâm thần, ĐB Xuân đề nghị nên quy định trong Luật với những trường hợp như thế nào thì phải chữa bị bắt buộc.

Đặc biệt, ĐB này đề nghị bổ sung vào các hành vi được coi là bạo lực gia đình cả việc bố mẹ ép buộc con cái học hành quá sức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý, tinh thần của con.

"Bắt con cái rèn luyện, học tập đến mất ăn, mất ngủ, kiệt quệ sức khỏe cũng nên xem là hành vi bạo lực gia đình" - ĐB Xuân đề nghị.

Theo dự kiến, Luật phòng, chống bạo lực gia đình sẽ được QH thông qua tại kỳ họp này, sau nhiều lần thảo luận và chỉnh sửa.

Nguyệt Minh

Tags: