Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Dịp Tết Dương lịch: Xe vãn khách vì giá vé tăng

30/12/2007 10:59

Theo giám đốc các bến xe thì dịp Tết Dương lịch năm nay lượng khách chỉ nhỉnh hơn ngày thường một ít. Lý do là do dịp Tết không trùng ngày nghỉ, cộng với tâm lý sinh viên thấy thông tin giá vé tăng cao nên không hào hứng về quê như mọi năm.

Các bến xe vắng khách

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Nam, do Tết Dương lịch năm nay vào ngày Thứ ba, cách Chủ nhật một ngày làm việc Thứ hai, cán bộ công nhân viên chức, học sinh được nghỉ 1 ngày.

Vì vậy vào chiều Thứ sáu và ngày Thứ bảy (29/12), lưu lượng khách qua các bến xe của Công ty chỉ tăng hơn so với ngày thường khoảng 5%, chủ yếu ở các tuyến đường ngắn.

Các bến xe lượng khách chỉ tăng 5%.

Tại bến xe phía Nam, lượng khách về vào ngày cuối tuần tăng khoảng 5% - 10%, đông nhất là trên các tuyến từ Hà Nội về Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Bến xe vẫn chưa phải tăng cường, cũng không xảy ra tình trạng cháy vé, thiếu chỗ,  Tại bến Nước Ngầm, lượng khách về Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ tăng nhỉnh hơn ngày thường đôi chút.

Tại bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Bến xe cho biết: "Lượng xe hiện nay tại bến là khá lớn, có thêm nhiều công ty vận tải mới ra đời. Những ngày 28, 29/12,  lượng khách có ngày tăng hơn 30% (từ 3.000 khách lên đến 7.000 khách) nhưng lượng xe vẫn chưa phải huy động hết".

Lác đác mới có một tốp sinh viên về quê vì giá vé tăng.

Bến xe Lương Yên nếu như dịp Tết Dương lịch năm ngoái với lượng khách tăng đột biến thì năm nay lại vắng vẻ, đìu hiu. Các chuyến xe chất lượng cao của Hoàng Long chạy các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh khi xuất bến vấn tiếp tục nán lại ở cổng bến để chéo kéo, bắt thêm khách. Tình trạng này đã khiến cho việc tham gia giao thông trên đoạn đường này vốn phức tạp lại càng phức tạp hơn.

Kiên, một lái phụ của chuyến Quảng Ninh cho biết, nếu như dịp Tết trước đây thì chỉ cần xuất bến đã đủ lượng khách, nhưng năm nay khách về ít vì vậy mỗi chuyến xe phải chậm lại ít nhất 30 phút để bắt thêm khách. "Biết làm như vậy là vi phạm nhưng xe ít người quá, chạy thì không bù lỗ được tiền xăng xe", Kiên than thở.

Sinh viên "ngại" về vì giá vé tăng cao

Trước các dịp cao điểm này, một số doanh nghiệp đã làm đơn gửi lên ban quản lý bến xe đề nghị tăng giá vé. Tuy nhiên, trong khi chờ xem xét thì một số xe khách ở Thanh Hóa, Nghệ An bắt khách ở ngoài đã tự ý thu tăng của mỗi hành khách từ 5.000-10.000đ/vé.

Các xe khách sau khi xuất bến vẫn phải nán lại chờ bắt thêm khách.

"Các doanh nghiệp vận tải này tự ý thu ngoài bến, đây là việc ngoài tầm kiểm soát của công ty. Vì vậy hành khách tránh bị nhà xe bắt chẹt thì cách tốt nhất là nên vào tận bến mua vé, vì áp lực về chuyện vé không phải là vấn đề nan giải lắm", ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Nam, hướng dẫn.

Theo một số sinh viên, các tuyến buýt về các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam... cũng đã tăng từ 12.000đ lên 14.000đ.

Trên thực tế Sở Tài chính chưa chấp thuận tăng giá vé, nhưng thông tin trên cũng đã có tác động lớn đối với bộ phận lớn hành khách là sinh viên.

Chần chừ mãi Nguyễn Hữu Vinh, sinh viên năm thứ nhất ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) quê ở Thanh Chương Nghệ An, mới quyết định xếp quần áo về quê.

Theo Vinh, cậu nửa muốn về vì năm đầu đi học xa cũng nhớ nhà, nhưng cũng lần lữa vì nghe giá vé tăng. Với cái hầu bao ít ỏi của mình thì mỗi lần về quê cậu phải mất tương tương đương với 1/4 số tiền chu cấp của gia đình.

Ngay khi nghe thông tin giá vé đi Hà Nội-Thanh Hoá 4 ngày Tết Dương lịch 2008 sẽ tăng từ 45.000đ lên 54.000đ/vé/chiều; sau dịp cao điểm lại giảm xuống còn 50.000đ, nhiều sinh viên xứ Thanh đã "chùn bước" về quê.

"Những ngày nghỉ chúng em sẽ ở lại ôn bài cho kỳ thi cuối năm, còn tiền đi lại để dành vào dịp Tết Âm lịch". Nam, sinh viên ĐH Bách Khoa quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết.

V.Thành

Tags: