Thảm họa sạt lở mỏ đá D3 (khiến 18 kỹ sư và công nhân tử nạn) tại công trường Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) đang làm tiến độ thi công bị chậm lại do không đủ đá. Mỏ đá D3 sau sự cố đã hoàn toàn không khai thác bởi nguy cơ sạt lở vẫn còn cao.
Sau thời điểm xảy ra vụ thảm hoạ, việc thi công nhà máy sau khi hạ xong hai cánh hướng tĩnh (Stayring) ở buồng xoắn vẫn bình thường, nhưng việc thi công đập chỉ đạt công suất bằng 1/3 tiến độ do chưa có mỏ đá khai thác mới.
Các nhà thầu dự kiến triển khai việc bóc phủ 500.000m3 để khai thác 1.200.000 m3 đá gần khu vực mỏ đá D3 bắt đầu từ tháng 3/2008. Rút kinh nghiệm từ vụ sạt núi nghiêm trọng, trong quá trình bóc phủ lần này phía khai thác đá được chỉ thị tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến mỏ đá D3 bởi nguy cơ sạt lở vẫn còn cao.
Được biết, mỏ đá D3 nằm cách tuyến đập khoảng 1-1,5km về phía Đông Nam. Đây là sườn núi có độ cao từ 0-350m, lộ đá gốc trầm tích thành vách cao hàng trăm mét. Thành phần gồm đá cát kết hạt nhỏ đến mịn phân lớp mỏng đến vừa (chiếm tới 60-80%), có các lớp kẹp phiến sét, sét kết nằm xen kẹp trong tập cát kết.
Tháng 9/2004, công tác bóc phủ mỏ đá D3 được tiến hành. Sau khi bóc phủ, trong khoảng thời gian khai thác đá (tháng 9/2006) đến thời điểm xảy ra thảm họa đã khai thác được khoảng 420.000m3 đá.
Về nguyên nhân dẫn đến vụ sạt núi, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ một số vấn đề như: mỏ đá có thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; quá trình thi công, nhà thầu tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật như đánh giá địa chất và khảo sát kỹ lưỡng trước khi khai thác. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân thảm hoạ.
Hải Châu An