XÃ HỘI

Giá cả bắt đầu “tát nước" theo… xăng dầu 28/02/2008 08:07

Giá xăng dầu đã tăng vào đúng thời điểm các mặt hàng tiêu dùng đang ở mức cao  khiến nhiều người không khỏi lo ngại thêm một đợt bão giá mới. Không chỉ các hãng vận tải tuyên bố sẽ tăng giá cước, hàng tiêu dùng thực phẩm cũng theo giá xăng dầu mới mà rục rịch leo thang...

Giá vận tải sẽ tăng trung bình 10 - 15%

Anh Công, người chuyên chạy xe ôm ở Bến xe Mỹ Đình, than thở: “Tôi cũng điều chỉnh tăng giá mỗi cuốc xe ôm lên 20%-30%, nhưng cũng chẳng ăn thua, khách đi giảm hẳn…”. Còn anh Thọ, tài xế lái taxi cho Hãng Mai Linh thì cho biết việc tăng giá xăng, dầu khiến thu nhập của anh giảm khoảng từ 50.000 – 60.000đồng/ngày vì phải bù lỗ. 

Đại diện một số hãng taxi tại Hà Nội cho biết đang lên phương án tăng giá cước mới. Vì với giá xăng tăng 1.500đ lít, theo tính toán của các doanh nghiệp vận tải taxi phải tăng khoảng 500đồng đến 1.000 đồng/km mới có lãi. 

Nhiều DN vận tải đang lên phương án tăng giá cước

Mặc dù đã hết Tết, nhưng do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu, giá thuê các loại xe du lịch chuyên dùng loại 25 - 45 chỗ cũng rục rịch tăng giá từ 5 - 10%, điều này sẽ đẩy giá một số tour du lịch tăng lên. Nhiều Công ty du lịch cũng đang tính toán lại giá buộc phải điều chỉnh giá bán tour tăng thêm 10%.

Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất từ đợt tăng giá này là các DN phải chấp nhận giảm lãi bù vào chi phí. Bởi lẽ các đơn hàng xuất khẩu đã ký dài hạn khó lòng thương lượng lại giá, trong khi mức tăng giá xăng dầu trong nước chưa phải là mức tăng cao so với mức tăng giá hàng nguyên phụ liệu hiện nay. 

Tương tự, cước vận tải ở các tuyến xe khách liên tỉnh ở các Bến xe cũng đã và đang tiếp tục tính tới phương án tăng giá. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Xí nghiệp bến xe khách Mỹ Đình phân tích: “Theo tính toán của một số nhà xe, đối với xe khách Hà Nội đi liên tỉnh với biên độ tăng giá dầu gần 20% như hiện nay, các doanh nghiệp vận tải, sử dụng xe chạy dầu phải tăng xấp xỉ 10% giá cước mới phù hợp. Một số HTX vận tải hàng hóa cũng đang lên phương án tăng giá cước thêm từ 10%-15% để bù đắp chi phí tăng giá xăng dầu.

Với xe container, xe tải nặng thì nhiên liệu chiếm khoảng 40% giá thành vận chuyển. Cứ 100 km, xe mất chừng 45 lít dầu. Như vậy, với mức tăng 3.700 đồng/lít thì chạy 100 km, thì nhiều doanh nghiệp vận tải phải tăng thêm trên 150.000 đồng, nếu từ Hà Nội đi Hải Phòng”. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này thì một số Bến xe trên địa bàn Hà Nội đang rục rịch đề nghị tăng giá vé tại một số tuyến. 

Chẳng hạn tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, giá vé dự kiến tăng từ 25.000 lên 30.000 - 35.000 đồng/ hành khách; Hà Nội - Hà Nam từ 18.000 đồng đến 25.000 đồng/hành khách, Hà Nội - Điện Biên giá vé tăng từ 160 đến 190.000 đồng/hành khách; Hà Nội – Lai Châu giá vé 150.000 đồng/hành khách; Giáp Bát – Nam Định giá vé tăng lên 35.000 đồng/hành khách…

Hàng tiêu dùng cũng leo thang cùng giá xăng dầu

Không riêng các cước vận tải bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá xăng vừa qua, các mặt hàng thực phẩm sau khi hình thành mặt bằng giá mới ngất ngưỡng dịp Tết, giờ lại tiếp tục tăng nữa.

Giá các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng cũng sẽ tăng 3 - 5%?

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó TGĐ Siêu thi Big C nhận định: Theo thông lệ, một vài ngày sau tăng giá xăng dầu các mặt hàng tiêu dùng cũng sẽ tăng theo. Những siêu thị như chúng tôi đã nhận được hàng loạt đơn đề nghị tăng giá của nhà cung cấp và sản xuất. Có thể giá một số hàng hoá do ảnh hưởng nhiều của yếu tố vận chuyển như dầu ăn, xà phòng, các loại hàng hoá chuyển từ xa tới sẽ tăng khoảng từ 3 - 5%.

"Việc tăng giá còn do yếu tố tâm lý của nhà sản xuất, họ nghĩ rằng rồi giá sẽ còn tiếp tục tăng nên có thể tăng luôn một lần cho tiện. Điều này rất có hại cho thị trường" - ông Dũng cảnh báo.

Với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thì việc tăng giá xăng đột ngột trong thời điểm này khiến họ lâm vào thế kẹt. Lý do là phần lớn kế hoạch, chi phí sản xuất và cả hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đã ký kết với đối tác ngay từ đầu năm. Giờ muốn điều chỉnh lại không phải dễ.

Hai ngày sau đợt tăng giá xăng, có mặt tại các điểm nóng như cây xăng, bến xe ôm, bến xe dù, ghi nhận của chúng tôi, từ chủ xe lẫn người dân ai cũng kêu… Theo các tiểu thương tại các chợ, xăng dầu tăng giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến giá hàng hóa, nhưng phải một thời gian nữa mới thấy rõ mức ảnh hưởng.

Bài, ảnh: Thu Huệ

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.