Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Sáng 23/2, ông Vũ Mạnh Hiền- cán bộ kế toán ngân sách xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đồng thời là đại diện của Công ty Tây Hồ đã thuê người và phương tiện chở đá, ngang nhiên đổ trước, trong bến xe khách Vĩnh Lộc gây cản trở hoạt động của bến xe này.
Mặc dù Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hoá đã có biên bản yêu cầu ông này di dời những đống đá trên ra khỏi phạm vi hoạt động của bến xe, nhưng đến sáng 28/2, ông cán bộ xã này vẫn “phớt lờ” chỉ đạo trên.
|
| Ông Vũ Mạnh Hiền (người giơ tay) đang chỉ đạo đổ đá trong bến xe khách Vĩnh Lộc. |
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 25/2, Thanh tra giao thông (thuộc Sở GT- VT Thanh Hoá) đã có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Tiến, đại diện Công ty Tây Hồ, Phòng Công thương huyện Vĩnh Lộc và có biên bản kết luận, trong đó có chữ ký của những người tham gia buổi làm việc đó.
Nội dung biên bản này nêu rõ: "Yêu cầu ông Vũ Mạnh Hiền chuyển toàn bộ số đá đã đổ trước và trong cổng bến xe khách Vĩnh Lộc để đảm bảo vận hành, khai thác bến xe khách được tốt. Đề nghị UBND xã Vĩnh Tiến đôn đốc ông Vũ Mạnh Hiền thực hiện tốt những yêu cầu của Thanh tra giao thông Thanh Hóa. Nếu ông Hiền không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật".
|
| Ôtô ông Hiền thuê chở đá đổ vào trong bến xe. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dục, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nam Thành- đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách Vĩnh Lộc cho biết: Ông Hiền là một trong những người góp vốn xây dựng để thu lợi nhuận từ bến xe này. Không hiểu vì lý do gì mà ông này bất ngờ yêu cầu doanh nghiệp trao quyền quản lý con dấu hoặc chia ½ diện tích đất của bến xe.
Yêu cầu của ông Hiền không thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp, bởi toàn bộ hồ sơ đất đai và hoạt động của bến xe khách Vĩnh Lộc do ngành chức năng, UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Công ty TNHH Tân Nam Thành.
Nếu ông Hiền muốn rút vốn hoặc tiếp tục tham gia góp vốn thu lợi nhuận như thoả thuận thì Công ty sẽ chấp thuận. Còn nếu ông Hiền không thống nhất phương án trên thì có thể khởi kiện doanh nghiệp ra toà để được giải quyết theo luật định.
|
| Một trong những đống đá ông Hiền thuê đổ vào trong bến xe. |
Việc cán bộ xã này “chây ì”, chưa chịu di dời những đống đá tại bến xe khách Vĩnh Lộc, phải chăng do chính quyền địa phương huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Tiến không có sự chỉ đạo kịp thời ngay cả khi đã có văn bản kết luận của Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hoá?
Tin, ảnh: Nhật Khánh