Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Nhiều gia đình có trẻ nhỏ vì chiều con, nên mua những loại đồ chơi chúng thích mà không chú ý đến ẩn hoạ, nguy hiểm luôn rình rập gây hại bất cứ lúc nào cho con em mình…
Gần ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại một số tuyến phố chuyên bán đồ chơi trẻ em ở Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can… khá đông gia đình có trẻ nhỏ tìm đến mua đủ các loại đồ chơi từ súng AK, ô tô, xe tăng, máy bay bằng điện… đến các loại súng bắn ra đạn nhựa, dao, kiếm.
|
| Đồ chơi không rõ nguồn gốc tràn ngập thị trường. Ảnh: H. Nguyên |
Tại tuyến phố Lương Văn Can nhan nhản các loại đồ chơi trẻ em được dịp này tung sản phẩm ra, đi đến đâu cũng nhận được sự mời chào nhiệt tình của các bác, các cô bán hàng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, giá các loại đồ chơi dao động từ 80.000 đến 400.000 đồng/đồ chơi. Chẳng hạn như xe tăng, xe bọc thép tuỳ từng loại giá từ 80 đến 120.000 đồng/chiếc, súng bắn đạn nhựa từ 200.000 đến 350.000 đồng/chiếc. Nếu loại to thì giá lên tới 400.000 đồng/chiếc, có thể chạy bằng pin, ắc quy phát ra tiếng kêu như xe cứu thương, tiếng đạn bắn xèo xèo… nên được nhiều trẻ em thích.
Tuy nhiên, những loại đồ chơi kiểu này không hề có hướng dẫn, chỉ định trên bao bì, mà nhiều chủ hàng chỉ hướng dẫn bằng “mồm”, không có cơ sở, căn cứ đối với người sử dụng…
Chủ cửa hàng số 45 Lương Văn Can chuyên kinh doanh các loại đồ chơi trẻ em cho biết, các mặt hàng đều tăng giá mạnh. Cận kề ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, sức mua tăng cao, trung bình mỗi ngày cửa hàng này cũng bán được hàng trăm loại sản phẩm.
Chị Minh Thuý (Hoàn Kiếm) cho biết: "Chiều con tôi mới dẫn chúng đi mua đồ chơi, chúng toàn đòi mua dao kiếm, ô tô, súng, xe tăng điện… Mà đồ chơi trẻ em hiện nay dường như nhiều tính bạo lực quá, thêm nữa là toàn đồ chơi của Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ…"
Không chỉ chị Thuý mà nhiều gia đình có em nhỏ khác trong dịp này cũng đến các cửa hàng tại đây mua đồ chơi cho trẻ. Nhiều gia đình không tiếc tiền mua cho trẻ nhỏ cùng một lúc 3 - 4 loại đồ chơi nào là ô tô, xe tăng, súng bắn ra đạn nhựa, dao kiếm…
|
| Nhiều bậc phụ huynh chiều con mua cả những loại đồ chơi bạo lực (Ảnh minh hoạ). |
Nếu quan sát kỹ tại phố đồ chơi Lương Văn Can, chúng tôi rất khó khăn mới tìm được một số loại đồ chơi của VN sản xuất, còn lại có đến hơn 90% không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều gia đình có trẻ nhỏ vì chiều con, nên mua những loại đồ chơi chúng thích mà không chú ý đến ẩn hoạ, nguy hiểm luôn rình rập gây hại bất cứ lúc nào cho con em mình…
Cũng chính vì giá rẻ, mẫu mã đẹp, lại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên rất nhiều phụ huynh bỏ tiền ra mua, mà ít quan tâm đến vấn đề an toàn cho trẻ.
Không chỉ xuất hiện nhiều loại đồ chơi có tính bạo lực, không rõ nguồn gốc mà hiện nay trên thị trường còn có nhiều loại đồ chơi có chứa hoá chất độc hại cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ…
Theo ý kiến của các bác sỹ Khoa chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thì, tuy đồ nhựa chưa gây nguy hại tức thời, nhưng vẫn cần cảnh báo về những chất độc hại có trong các loại nhựa hóa dẻo dùng để sản xuất đồ nhựa nói chung và đồ chơi cho trẻ em nói riêng.
Mặc dù đã có một số quy định về quy trình gia công đồ nhựa (nồng độ chất hóa dẻo, tỷ lệ bột mầu, khả năng tương hợp...), nhưng vấn đề này hầu như không được các nhà sản xuất để ý. Về nguyên tắc, trong quá trình gia công, ngoài chất hóa dẻo và bột màu là bắt buộc, người ta còn cho thêm các chất phụ gia khác như phụ gia chống tia tử ngoại, chống lão hóa, phụ gia phân tán...
Đó là chưa kể đến các sản phẩm được làm từ nhựa tái sinh - loại nhựa đã tồn tại lâu trong môi trường và được ngâm tẩm đủ mọi loại chất độc hại tồn tại trong môi trường, gây bất lợi cho người sử dụng…
Đặc biệt, những loại đồ chơi có dùng điện, pin, ắc quy khi pin, ắc quy hỏng, nước hóa chất từ đây chảy ra rất có hại đối với trẻ em… Không ít trường hợp trẻ nhỏ bị nước axít của bình ắc quy hỏng dính vào người có thể bị bỏng, gây thương tích…
Và có những trường hợp nắp hộp pin văng ra, các lò xo rơi vãi lung tung, một số em tinh nghịch lại nhặt cho vào miệng, có thể gây nghẹn, tắc thở…
|
| Nhiều loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, nguy hiểm cho sức khỏe trẻ em. Ảnh: H. Nguyên |
Theo bác sỹ Nguyễn Văn Lộc – Phó GĐ Bệnh viện Nhi TW: “Nuốt hoặc sặc phải dị vật từ đồ chơi là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh viện đã từng gặp một số trường hợp đến đây cấp cứu tưởng chừng không thể xảy ra. Chẳng hạn, trẻ nhỏ nuốt phải quả bóng nhựa nhỏ, chiếc kim băng, nắp bút bi... từ những loại đồ chơi tưởng chừng như không gây nguy hiểm. Nếu gặp những vật to, sắc nhọn có thể gây tắc hoặc thủng ruột và phải mổ để cấp cứu kịp thời…”.
Theo bác sỹ Lộc, đặc điểm của trẻ nhỏ là thường cho bất kỳ vật nào vào miệng mà chúng cầm nắm được. Cùng với đặc điểm là trẻ có nhiều dãi, các vật đó có thể dễ dàng chui vào bụng trẻ gây ngạt thở, suy hô hấp, viêm phổi, nguy hiểm đến tính mạng.
Rõ ràng đồ chơi bằng nhựa không tuyệt đối an toàn cho trẻ, nên hạn chế cho trẻ chơi những loại đồ chơi này, nhất là đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi nhập lậu…
H.Nguyên