Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn chốt nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2009 tại các trường THPT Hà Nội, một trong những khu vực thi có lượng thí sinh tham gia đông đảo. Xu hướng chọn ngành “hot” dường như đã hạ nhiệt nhường chỗ cho những lựa chọn đồng đều, có suy tính hơn.
Năm nay, đánh giá ban đầu về xu hướng chọn trường của thí sinh là các ngành vốn được xem là ra trường có việc làm ngay như công nghệ thông tin, kỹ thuật, ngân hàng, tài chính, kinh tế, du lịch với những trường “top” trên như Bách khoa, Ngoại thương, Ngân hàng lại không được lựa chọn nhiều. Những lựa chọn cảm tính đã ít đi, nhiều em "né" trường tốp trên và sự lựa chọn của các em đều có dấu ấn tư vấn kỹ càng của nhà trường dựa trên sức học.
Bà Tạ Song Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói: “Cho đến những ngày đầu tháng 4, lượng hồ sơ nhận được của các trường chưa nhiều. Nhưng có thể nhận định rằng, xu hướng chọn ngành nghề của các em bây giờ cũng đã bớt theo phong trào. Việc nhiều phụ huynh học sinh hướng cho con em mình vào trường “top”, ngành “hot” cũng đã giảm bớt. Nhằm tránh được những rủi ro trượt cao, Sở đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường. Mỗi thí sinh cần hiểu rõ và có sự cân nhắc trong việc lựa chọn ngành, trường mình theo học”.
Tại điểm nộp hồ sơ Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, em Nguyễn Hoàng (lớp 12B, Trường THPT Dân lập Lý Thái Tổ) cho biết: “Đa số các bạn trường em đều chọn hai khối A, D để thi, tránh khối B bởi vì đề thi nghe nói là khó hơn. Xét năng lực của mình, em sẽ không đăng ký vào những trường đào tạo nguyên một ngành mà đăng ký vào các trường có nhiều ngành đào tạo để dễ đỗ hơn”.
Cán bộ tại điểm thu hồ sơ Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy cho biết, lượng thu hồ sơ năm nay chậm hơn so với năm ngoái, đến ngày 2/4 tại điểm này mới có hơn 200 bộ hồ sơ của các thí sinh tại các trường trên địa bàn, lượng thí sinh tự do rất ít. Thậm chí, một tuần trước hạn thu hồ sơ, Phòng Giáo dục quận Đống Đa mới nhận được 70 bộ…
Nhưng lượng hồ sơ và việc nộp muộn, có phần dè dặt hơn năm ngoái cũng có nguyên nhân. Đó thể hiện sự lựa chọn có sự cân nhắc. Ngày 2/4, Trường THPT Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn thành việc thu hồ sơ với hơn 1.200 bộ của gần 500 học sinh.
Sau khi nhập số liệu và thống kê, một cán bộ phụ trách tin học cho biết, số hồ sơ học sinh trường này đăng ký nhiều nhất vẫn là Viện Đại học Mở Hà Nội, tiếp theo là Trường Dân lập Đông Đô, Dân lập Phương Đông, Cao đẳng Du lịch.
Trao đổi với chúng tôi về sự lựa chọn này, bà Quách Giáng Hương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Chúng tôi cũng nhận định rằng học sinh trường mình có học lực trung bình khá. Trong quá trình tư vấn tuyển sinh lồng ghép trong những tiết sinh hoạt lớp, chúng tôi cũng hướng cho các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với lực học của mình”.
Một điều dễ nhận thấy rằng không có ngành nào được xem là “hot” hơn ngành nào cả. Ở thời điểm này, khối kinh tế, ngân hàng, công nghệ thông tin được cho là “mốt” thì có thể trong tương lai ngành khác lại lên ngôi. Quá nhiều người học nhiều ngành như nhau sẽ dẫn đến việc dư thừa nhân lực, cơ hội việc làm đến với mỗi người sẽ khó khăn hơn.
Theo Tin Tức/Vietnam+