Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Trái với tố cáo của anh Phan Thế Kiên, CSGT bị tố đánh dân cùng lãnh đạo Đội CSGT TP Lạng Sơn phủ nhận hoàn toàn việc đánh người.
> Cảnh sát giao thông TP.Lạng Sơn bị tố đánh dân
|
| Thượng uý Hoàng Văn Trường - một trong hai cảnh sát bị tố đã đánh người vi phạm giao thông. (Ảnh: L.T) |
Đại diện của CSGT TP Lạng Sơn chỉ thừa nhận có giằng co, việc cảnh sát giơ cây gậy chỉ đường lên thì “tuỳ theo nhận thức của mỗi người để hiểu rằng đó có phải là đánh hay không”.
Theo trình bày của Thượng uý Hoàng Văn Trường (người ngồi sau xe cảnh sát và bị tố cáo là đã đánh anh Kiên – PV): Khoảng 9h40 ngày 28/5, thượng uý Trường cùng một cảnh sát nữa tên là Hoàng Hải Quân tuần tra trên đường phố thì phát hiện xe chở ba đi ngược chiều.
“Lúc này dân quanh đường tương đối đông. Khi ra tín hiệu dừng xe, xe vi phạm đi qua chúng tôi hơn 10m thì lao xuống rãnh vỉa hè bên đường và đổ. Tôi xuống chạy lại thì hai người ngồi sau đứng dậy còn người điều khiển nhấc xe lên. Tôi đứng trước đầu xe, yêu cầu dừng và tắt máy nhưng người điều khiển vẫn nhấc xe lên. Xe lao vào tôi nên tôi quay lại ôm ngang lấy người lái, còn xe lao sang bên kia đường và đổ.
Tôi khẳng định trong quá trình giữ xe có giằng co và đôi co với nhau, người dân kéo đến đông nên tôi đã dùng bộ đàm báo anh em lên xử lý vụ việc”, Thượng uý Trường giải thích.
Viên cảnh sát này cũng phủ nhận việc đã nói câu “mày về đồn tao đánh mày chết”. “Tôi không bao giờ nói thế, chắc có sự nhầm lẫn chứ trình độ của tôi tôi nắm được. Lực lượng chúng tôi khi ra đường cũng có chuyện này chuyện kia nhưng tôi khẳng định những gì tôi nói tôi nghiêm túc và về quy trình, nghiệp vụ”, CSGT này nói thêm.
Theo CSGT Hoàng Văn Trường, anh đã xử lý hoàn toàn đúng quy trình và một mực khẳng định không đánh anh Phan Thế Kiên.
|
|
Đội trưởng Đội CSGT Nguyễn Văn Nga (trái) cùng hai phó đội trưởng là Phạm Văn Huấn và Nguyễn Cao Huy làm việc với PV VTC News. (Ảnh: LT) |
Điều ngạc nhiên là mặc dù không chứng kiến lúc xảy ra sự việc nhưng lãnh đạo Đội CSGT TP. Lạng Sơn (gồm đội trưởng và hai đội phó) khẳng định không có chuyện thượng uý Trường đánh người.
Khi được hỏi nếu đúng là người điều khiển có dấu hiệu bỏ chạy, tại sao CSGT không ghi lại biển số xe mà lại giằng co để xảy ra việc đáng tiếc, đội phó Nguyễn Cao Huy cho rằng, xe vi phạm đã cũ, nhiều khi đăng ký xe chuyển qua rất nhiều chủ, nên việc kiểm tra xác minh rất khó khăn. (?)
Theo giải thích của Trung tá Nguyễn Văn Nga – Đội trưởng Đội CSGT - thì buổi sáng hôm đó công an địa phương có tiến hành giải tỏa hành lang lấn chiếm lòng lề đường để mua bán hàng của người dân hai bên phố Lương Văn Tri. Giải tỏa xong, thời điểm đó thấy CSGT xuất hiện và bắt người vi phạm nên người dân hô hoán lên. Thực chất việc cầm gậy chỉ huy đánh đập là không có.
Cùng cách giải thích như trên, Phó đội trưởng Đội CSGT TP.Lạng Sơn Phạm Văn Huấn - người đã trực tiếp giải quyết vụ việc sau đó - cho biết “hai người có lao vào vật lộn là thật, cái đó là có. Còn dân nói sử dụng dùi cui thực chất là gậy chỉ huy giao thông bằng nhựa và không có việc đánh”.
Tuy nhiên, Đại uý Nguyễn Cao Huy - Phó đội trưởng Đội CSGT TP.Lạng Sơn - lại nói một cách lấp lửng: “Quá trình giằng co có xảy ra chuyện này chuyện kia. Do cảm nhận của từng người, thấy gậy vung lên có người tưởng CSGT đánh người. Chúng tôi cũng không khẳng định việc đánh đập này thế nào, vì không tận mắt nhìn thấy. Chúng tôi cũng không khẳng định là việc làm không có sai sót nhưng sự việc xảy ra là không hay”.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với khẳng định của đại diện CSGT TP.Lạng Sơn, rất nhiều người dân hai bên đường chứng kiến vụ việc hôm đó lại đưa ra những chứng cứ cho thấy việc CSGT Hoàng Văn Trường và Hoàng Hải Quân đánh anh Phan Thế Kiên là có thật. VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc thông tin mà các nhân chứng nhìn thấy trong bài sau.
Ngọc Linh - Lạc Trung
Bạn nghĩ gì về sự việc này? Hãy chia sẻ với VTC News vào ô "Phản hồi của độc giả về bài viết" dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!
|