Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Tiếp tục cuộc chiến phát hiện các cơ sở sản xuất phân bón giả, nhái nhãn hiệu, tại cơ sở Khang Huy, tổ kiểm tra liên ngành Công an và Quản lý Thị trường đã phát hiện 77 tấn phân bón được nhập từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt và hơn 66 tấn phân bón được đóng bao từ 25 kg đến 50 kg không ghi nhãn mác hàng hóa.
Tối ngày 23/6, đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM gồm đại diện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - PC15, Công an TP.HCM và lực lượng QLTT quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra cơ sở Khang Huy ở địa chỉ 74 đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.
Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đã nhập 77 tấn phân bón từ nước ngoài, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài mà không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không có nhãn hàng hóa. Mặt khác, có hơn 66 tấn phân bón được đóng bao từ 25 kg đến 50 kg không ghi nhãn mác hàng hóa.
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp ngày 23/4/2007, thì chức năng chủ yếu của cơ sở Khang Huy là mua bán muối sulfate natri, phân bón nông nghiệp.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng còn phát hiện các phương tiện dùng để đóng gói và các loại bao nhựa được ghi nhãn mác như: 14 cái bao nhựa in nhãn UREA của công ty TNHH một thành viên Minh Phú tại số 39 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1, tỉnh Sóc Trăng; 26 kg bao nhựa in nhãn Potassium sulfate made in Korea và 28 kg bao nhựa in nhãn Potassium sulfate, đóng gói tại doanh nghiệp tư nhân Hiệp Tiến Phát tại số 554 đường Minh Phụng, phường 1, quận 11, TP.HCM và 800 kg bao nhựa trắng không in chữ.
Đội trưởng Đội QLTT quận Tân Phú, ông Phạm Thanh Bình, cho biết: Do toàn bộ các sản phẩm phân bón và phương tiện mà đoàn kiểm tra phát hiện, chủ cơ sở Khang Huy đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh có liên quan, nên trước mắt đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số tang vật này.
Theo nhận định của đại diện đội QLTT quận Tân Phú thì cơ sở Khang Vinh có dấu hiệu sản xuất phân bón trái phép, làm giả sản phẩm của nước ngoài và kinh doanh phân bón nhập lậu.
Cơ sở Khang Huy do ông Từ Huệ Quang đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh, vợ là bà Nguyễn Thị Phương Loan cũng chính là chủ của cơ sơ sản xuất phân bón Vinh Quang mà PC 15 và QLTT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang việc kinh doanh và sản xuất phân bón nhái nhãn hiệu vào chiều cùng ngày.
Được biết, toàn bộ các sản phẩm phân bón của cơ sở Khang Huy thường được phân phối đến chợ Kim Biên để tiêu thụ.
Hiện các CQ chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra, phát hiện thêm một số các cơ sở thuộc đường dây sản xuất và kinh doanh phân bón nhái nhãn hiệu đóng trên địa bàn TP.HCM.
Việt Dũng