Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - "Trong tháng 10, giá nguyên liệu sữa bột nhập khẩu trên thế giới giảm khá mạnh nhưng giá sữa trên thị trường Việt Nam không giảm mà còn có xu hướng tăng thêm".
Đó là đánh giá của thứ trưởng Bùi Xuân Khu được cập nhật trong báo cáo cập nhật tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10/2009 của Bộ Công thương.
Theo thứ trưởng Khu, hiện nay giá sữa bột tại Việt Nam vẫn đang ở mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới (cao hơn Thái Lan, Malaysia, Indonesia… đến 20 - 50%). Hiện tại, sữa nguyên liệu nhập khẩu chiếm tới 80%, trong khi nguyên liệu sữa tươi mua từ nông dân và các trang trại bò sữa trong nước chỉ cung cấp được khoảng 20%.
"Điều đó dẫn đến việc độc quyền trong việc nhập khẩu và phân phối của một số hãng sữa nước ngoài", thứ trưởng Khu nhận xét.
Theo thống kê, sản xuất sữa bột tháng 10/2009 ước đạt 4,4 nghìn tấn, tăng 7,3% so với tháng 9 và tăng 25,7% so với tháng 10/2008, tính chung 10 tháng ước đạt 34,4 nghìn tấn, giảm 12,2% so với cùng kỳ.
Mặc dù trong tháng 9 các cơ quan chức năng đã có chế xử phạt tài phạt từ 10-20 triệu đồng với các DN khi tăng giá sữa trái quy định (theo Nghị định số 169/2004/NĐ-CP); đồng thời bị tịch thu toàn bộ số tiền chênh lệch giá thu được do bán sữa vượt quá giá quy định.. Và đưa ra quy định, mức giá bán tối đa với sản phẩm sữa bột sẽ là giá bán lẻ của các DN kinh doanh sữa (chưa bao gồm chi phí bao bì). Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ cân nhắc trường hợp DN lách luật bằng cách tăng chi phí bao bì để nâng giá bán.
Tuy nhiên, hình thức xử phạt này đã không đủ sức răn đe, bằng chứng là giá sữa Việt Nam vẫn luôn giữ giá ở mức... trên trời.
Kỳ Duyên