Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Toa thuốc giá 10 triệu đồng nhưng không nhãn mác

10/11/2009 10:12

(VTC News) - Tại phòng khám bệnh y học cổ truyền Trung Quốc (Q.10, TP.HCM), khi thời điểm các thành viên đoàn thanh tra Sở Y tế có mặt, một bệnh nhân (32 tuổi) đã khiếu nại mua toa thuốc 10 triệu cho 20 ngày, nhưng có loại không nhãn.

» Thanh, kiểm tra phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc

Chiều 9/11, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc thanh kiểm tra các phòng khám bệnh Y học cổ truyền trên địa bàn, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã bất ngờ tiến hành kiểm tra Phòng khám bệnh Y học cổ truyền Trung Quốc ở số 82 đường Thành Thái, phường 14, quận 10.

Tiến hành niêm phong, chờ kiểm tra các loại thuốc của toa thuốc giá 10 triệu (ảnh: N.D) 

Đây là phòng khám được đầu tư với 100% vốn từ Trung Quốc và do các BS người Trung Quốc trực tiếp khám chữa trị cho bệnh nhân.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn phát hiện có hiện tượng tẩu tán thuốc, một số loại thuốc không có nhãn mác, 2 nhân viên bốc thuốc không có bằng cấp chuyên môn phù hợp, sổ sách không cập nhật đầy đủ...

Quan trọng hơn, khi có mặt các thành viên đoàn thanh tra, đã có tình trạng một số bệnh nhân đến khiếu nại phòng khám bốc thuốc với giá cao ngất trời, mà bệnh tình thì không hề thuyên giảm. Cụ thể, bệnh nhân N.T.P.Liên (sinh năm 1977, trú tại TP Mỹ Tho – Tiền Giang ) cho biết chị đến phòng khám nói trên để chữa bệnh đau dạ dày.

Tại đây, các BS đã kê đơn thuốc cho chị uống trong vòng 20 ngày với giá 10 triệu đồng (trung bình 500.000 đồng/ngày). Dù vậy, chỉ sau 3 ngày uống toa thuốc nói trên, chị Liên bị xuất hiện triệu chứng nôn mửa, dị ứng…nên chị đã quyết định đến đòi lại tiền và trả lại số thuốc còn lại. Thế nhưng, các nhân viên phòng khám đã không đồng ý nên chị đành phải nhờ thanh tra Sở Y tế giải quyết hộ. Điều đáng lên án là mặc dù toa thuốc quá đắt nhưng trong thang thuốc có đến 2 loại thuốc không có nhãn mác nên thanh tra đã niêm phong toàn bộ số thuốc bệnh nhân khiếu nại.

Một trường hợp khác, bệnh nhân P.V.Nhi (trú tại Tây Ninh) đến phòng khám này để trị bệnh viêm khớp. Cho dù đã phải bỏ đến 9 triệu đồng để mua toa thuốc nhưng sau vài ngày uống, bệnh nhân thấy không tiến triển tốt hơn nên đã phải đến trả thuốc, lấy lại tiền.

Một điều nghịch lý nữa, khi lực lương thanh tra đòi xem cơ sở điều chế thuốc của phòng khám này, đại diện người Trung Quốc lấy cớ là người quản lý đi vắng nên không có chìa khóa. Tuy nhiên đứng từ ngoài nhìn qua lơp của kính của phòng khắm này chúng tôi thấy giày dép vứt lộn xôn bên trong, không được đảm bảo vệ sinh.

Kết luận, BS Nguyễn Hữu Quốc – Trưởng đoàn thanh tra Y tế chiều 9/11 cho biết tuy các BS làm việc tại phòng khám này đều có đầy đủ các bằng cấp chuyên môn, giấy tờ đầy đủ nhưng các loại sổ khám bệnh vẫn không được cập nhật kịp thời, giá thuốc bán ra quá cao so với giá thực tế…BS Quốc đã thay mặt Sở Y tế TP.HCM cần phải chấn chỉnh, có sự thay đổi ngay lập tức và không được tiếp tục tái diễn các sai phạm về sau.

Việt Dũng

Tags: