Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Tăng giá nước 77%: Người dân TP.HCM sẽ dùng nước giếng?

10/11/2009 09:09

(VTC News) - “Nếu giá nước máy tại TP.HCM tăng đến 77% như đề xuất của nhà sản xuất, người dân nghèo của TP lớn nhất nước sẽ có rất nhiều nguy cơ phải sử dụng lại nước giếng khoan như thời kì cách đây vài chục năm…”

Ông Đặng Đức Dũng - Cán bộ XH của UBMTTQ TP.HCM đã lên tiếng như vậy tại buổi đóng góp lấy ý kiến về việc tăng giá nước sạch do UBMTTQ TP.HCM vừa tổ chức vào chiều 9/11.

Theo đó, giá nước mới tại TP.HCM sẽ tăng trung bình 77% so với giá nước máy cũ hiện đang thực hiện. Cụ thể: nước dùng cho sinh hoạt có giá 4.800 đồng/m3 (so với giá nước hiện hành là 2.700 đồng/m3, tăng 77,78%), riêng nước sử dụng vượt định mức sẽ có giá bán là 8.400 đồng/m3 ( so với giá hiện hành là 5.400 đồng/m3, tăng 55,56%). Nước được sử dụng cho hoạt động sản xuất có giá là 8.500 đồng/m3 (. so với giá hiện hành là 4.500 đồng/m3, tăng 89%). Giá nước được chiết khấu 10% trên hóa đơn tiền nước ở các khu chung cư, khu lưu trú công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Định mức nước sinh hoạt được tính là 16m3/hộ gia đình/tháng. Định mức trên được tính trên cơ sở một gia đình có bốn nhân khẩu, mỗi nhân khẩu sử dụng 4m3/tháng.

Theo lí giải của đại diện Tổng Công ty Cấp Nước SG (SAWACO) được trình bày tại Hội nghị, với mức giá nước mới, mc tin người dân phi chi tr cho vic s dng nước ch chiếm 0,89% so vi tng thu nhp bình quân h gia đình (tính theo năm 2008). Như vy, mc giá trên là phù hp.

Tăng giá nước máy đến 77% có làm giảm tỉ lệ thất thoát nước sạch? (ảnh minh hoa từ Internet) 

Nói về việc này, hầu hết đại diện các Sở, Ban ngành của TP.HCM cũng như đại diện các hộ dân nghèo có mặt tại Hội nghị cho rằng việc tăng giá nước là cần thiết. Tuy vậy, vấn đề tăng thế nào và thời điểm áp dụng đang là vấn đề gây ra bàn cãi.

"SAWACO không thể so sánh giá nước của Việt Nam với nước ngoài, trong khi thu nhập của người dân còn thấp. Cũng không thể viện lý do mức thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng mà tăng giá nước vì khoản thu nhập tăng đó còn phải san sẻ cho nhiều khoản chi tiêu khác cũng đang tăng lên", ông Trương Văn Đa, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM có ý kiến.

Cảnh báo của ông  Đặng Đức Dũng - Cán bộ XH của UBMTTQ TP.HCM đưa ra cho biết, hiện nay, tại một số khu vực thuộc quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Tân…người dân nghèo đang có nguy cơ chuyển dần sang sử dụng nước giếng khoan, do giá nước máy ngày càng tăng với mức độ “chóng mặt”.

Trong khi đó, việc khoan chạm đến tầng nước ngầm vốn đang được cảnh báo và hạn chế. Ông Dũng cũng đưa ra một “bằng chứng” về sự lãng phí  nước không đáng: Một số nơi ở quận Gò  Vấp, cứ đến cuối tuần là nước chuyển màu. Xí nghiệp Trung An, một đơn vị của Sawaco thường cử người đến súc xảmỗi khi nước ô  nhiễm, và trung bình để súc xả cho đường ống của hơn chục hộ dân, người ta phải xả mất hơn 100m3 nước. Không bảo đảm chất lượng, để rồi dùng những giải pháp mang tính tức thời, gây lãng phí nước như thế,lẽ nào bao năm qua SAWACO không có khả năng khắc phục?

Ngoài ra, có một nghịch lý về giá điện, nước mà ai cũng hiểu: Tại các khu vực có nhiều lao động nhập cư, các chủ nhà trọ thường sử  dụng vượt quá định mức điện nước, và  số tiền ngòai định mức sẽ do người nhập cư  ở trọ chịu. Nếu giá nước tăng cao như  thế này, cùng với chi phí giá thành ngày một tăng, miếng cơm của người lao động nghèo sẽ ngày một teo tóp. Có nguy cơ rằng, nước sạch sẽ  ngày càng trở thành một món hàng xa xỉ đối với họ.

Nhiều  đại biểu nêu ý kiến, hiện nay nước  sạch là một mặt hàng độc quyền, nhưng nhà cung cấp không được vin vào đó để đặt nhiều gánh nặng lên vai người dân. “Nước sạch cho sinh họat- đó là một nhu cầu thiết yếu và căn bản nhất của  đời sống mà bất cứ một xã hội nào cũng cần đảm bảo cho dân. Ngân sách TP cần chi nhiều hơn nữa cho nước sạch, không nên để dân phải gánh” - một đại biểu mặt trận TP đã bức xúc.

Vì vậy, chung quy lại, các ý kiến đều cho rằng nên tăng giá một cách từ từ để tránh “gây sốc” cho dân, cũng như hạn chế tâm lý tăng giá lây lan. Mức giá tăng được nhiều  ý kiến đồng thuận là từ 10 - 20%.

Về điều này, ông Trần Đình Phú, Tổng Giám đốc SAWACO cho biết, thực ra giá nước đang áp dụng hiện nay đã có lộ trình tăng giá từ từ vào năm 2006. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế khiến việc tăng gía nước bị  hõan lại, và phương án như hiện nay là đang thực hiện đúng theo lộ trình.

Dù vậy, ý kiến của vị lãnh đạo SAWACO đã hoàn toàn không làm hài lòng người dân.

Dự kiến sắp tới, UBNDTP sẽ tiếp tục có các cuộc họp nhằm cân nhắc và  xem xét phương án tăng giá nước cho TP.

V.Dũng

Tags: