Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - "Dù cho là quá yêu chồng thì hành động như vậy cũng không bảo vệ hạnh phúc gia đình, rất là đáng trách, không thể cảm thông được với điều đó".
Trả lời phỏng vấn của VTC News chiều nay (13/11), đại biểu Quốc hội Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ nỗi bất bình về vụ việc cháu bé 40 ngày tuổi ở Thái Nguyên bị người phụ nữ lạ mặt chọc kim cây kim vào đầu.
- Thưa bà, bà có suy nghĩ gì
về vụ việc đáng buồn này? 
ĐBQH Ngô Thị Minh (Ảnh: Lê Minh)
Vừa rồi trên báo đưa thông tin về hành vi của 2 phụ nữ lạ mặt đến đâm kim vào đầu đứa trẻ mới 40 ngày tuổi, tôi đọc mà thấy rất đáng buồn. Không thể nghĩ lại có sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người lớn và cách hành xử một cách vô nhân tâm với trẻ em như thế. Và tôi cũng không hiểu người phụ nữ đó còn có tính người hay không?!
Bất kể vì sự ghen tuông hay động cơ nào đó (đang được cơ quan pháp luật làm rõ), thì qua sự việc này cần phải có sự nghiêm trị nghiêm khắc của pháp luật để răn đe.
- Lâu nay, người phụ nữ Việt Nam vẫn được tôn vinh với các đức tính dịu dàng, duyên dáng, trung hậu, đảm đang... Bà thấy thế nào về người phụ nữ trong vụ việc này?
Đức tính của phụ nữ Việt Nam đúng là trung hậu, đảm đang, duyên dáng, dịu dàng nhưng không ngoại trừ có những người phụ nữ khi quá ghen hoặc có những biểu hiện thái quá mà mất hết tính người và có hành động điên dại.
Tôi là phụ nữ không phải tôi nhìn phụ nữ không được khách quan, nhưng tôi thấy phụ nữ còn phải phấn đấu rất nhiều để xứng với danh hiệu được xã hội tôn vinh. Đây đúng là trường hợp con sâu làm rầu nồi canh, số này rất ít, rất hiếm nhưng cũng làm xấu đi hình ảnh của phụ nữ Việt Nam.
- Làm thế nào để tác động được đến nhận thức cũng như hành động của người phụ nữ trước những sự việc như thế này, theo bà?
Để khắc phục những tình trạng này thì trách nhiệm của các gia đình, xã hội, tổ chức cần phải quan tâm rất nhiều. Ví dụ bản thân người phụ nữ trong vụ việc này, có con nhỏ nhưng lại mất cảnh giác. Khi người phụ nữ lạ đến mình chưa biết, chỉ nghe đã vội tin bỏ con mình đấy để đi mua đồ ăn... trong cơ chế thị trường rồi mà không có sự thích nghi, thích ứng và kiến thức tối thiểu để bảo vệ trẻ em nói chung và bảo vệ ngay con của mình.
Các tổ chức của phụ nữ, các đoàn thể cần giáo dục để nâng cao nhận thức, để phụ nữ biết cách ứng xử các tình huống của cuộc sống. Cần phải có phương pháp tuyên truyền, phải có biện pháp giúp phụ nữ nâng cao ý thức tự bảo vệ.
- Hiện có 2 luồng dư luận: một là vô cùng căm phẫn và lên án hành động đối xử ''nhẫn tâm" với em bé, luồng thứ hai tỏ vẻ cảm thông với người phụ nữ bị phá vỡ hạnh phúc gia đình trong lúc cùng quẫn ghen tuông mới hành động như thế. Bà thấy 2 luống ý kiến này như thế nào?
Tôi nghĩ luồng ý kiến thứ hai cần có sự tỉnh táo hơn, bản thân tôi không có sự chia sẻ với luồng ý kiến này lắm. Vì thực ra giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần phải có kiến thức, khi biết xảy ra sự việc rồi thì chữ nhẫn không bao giờ thừa - người phụ nữ vẫn phải có sự kiên trì và nhẫn nại để tự mình soi xét mọi vấn đề. Dù cho là quá yêu chồng thì hành động như vậy cũng không bảo vệ hạnh phúc gia đình, rất là đáng trách, không thể cảm thông được với điều đó.
Tôi nghĩ, với tình huống đấy thì có rất nhiều cách để biểu hiện thái độ, chưa có một người nào từ ghen tuông mà có hành xử với một đứa trẻ con vô tội mới có 40 ngày tuổi nhẫn tâm như thế. Cái tính người, cái hành động như thế thì xã hội phải lên án nhiều hơn, còn sự cảm thông thì chỉ là một phần rất nhỏ.
- Theo bà, vai trò của người đàn ông - người chồng của kẻ gây án trong vụ việc này như thế nào?
Nếu sự việc đúng như báo đưa thì rõ ràng người chồng cũng phải thấy trách nhiệm trong đó, vì khi đã có gia đình, có tổ ấm rồi mà còn đi quá đà, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình và gây đau khổ cho cả 2 người phụ nữ. Rõ ràng, xảy ra việc này thì người chồng phải rất ân hận.
Đây cũng là bài học rất đắt giá để cho những người nam giới đã có gia đình nhưng có bước đi quá đà như thế. Pháp luật cũng phải nghiêm minh, chứ nếu pháp luật cũng vì tình thương mà không nghiêm minh với trường hợp như thế thì sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình khác.
Áp vào trường hợp cụ thể này, ở góc độ tình người thì cũng thương những người vi phạm, nhưng về pháp luật thì không thể thương được, thương trường hợp này thì sẽ có nhiều trường hợp khác tương tự diễn ra, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình khác. Người chồng cần phải có độ dừng.
- Theo bà, với hành động dã man như thế mà áp và tội có ý gây thương tích thì có quá nhẹ không?
Phải có các tình tiết tăng nặng chứ nếu chỉ xét theo tội cố ý gây thương tích như các tội phạm khác đơn thuần thì tôi chưa đồng tình.
- Có ý kiến cho rằng nên truy tố tội giết người?
Tôi nghiêng về ý này hơn là tội cố ý gây thương tích, vì khi đã đóng kim vào thóp đứa trẻ như thế thì là cố ý giết người chứ không chỉ là gây thương tích đâu. Dù động cơ lúc đó là cùng quẫn, hay có thể có tình tiết gì khác, và nếu đứa bé cứu được thì có một chút tình tiết giảm nhẹ thôi, còn tôi nghĩ vụ việc này nghiêng về tội cố ý giết người thì thỏa đáng hơn.
- Xin cảm ơn các ý kiến của bà!
Kiều Minh (thực hiện)
* Diễn đàn: Quan điểm của bạn về vụ án này như thế nào? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng cám ơn!