Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên.
- Theo bà, điều gì đã khiến người phụ nữ này đang tâm dùng kim khâu đâm vào đầu cháu bé?
- Không ai đồng tình với việc làm này. Hơn nữa đây là vụ ghen tuông. Biết chồng có con riêng nên lên trên này làm hành động đó (đâm kim vào đầu - pv) với cháu nhỏ thôi.
Đây là trường hợp đặc biệt. Vì lý do nào đó họ không có được mái ấm gia đình nhưng khao khát được làm mẹ và muốn có một đứa con là chính đáng và pháp luật cho phép. Rõ ràng mối quan hệ đã dừng lại khi có đứa con thôi. Chẳng qua vợ anh này khi phát hiện thì có phản ứng tiêu cực và để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Và hơn nữa lại động chạm đến sức khỏe, sinh mạng của một cháu bé mới 40 ngày tuổi. Cháu hoàn toàn vô tội và không có lý do gì để phải chịu một cú đâm như thế - hậu quả do người lớn gây ra
- Còn với tư cách là Giám đốc Sở LĐTBXH, cơ quan vừa được giao chức năng bảo vệ trẻ em, bà nắm được thông tin này từ đâu?
- Thực ra cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cũng chỉ nhận được thông tin qua phản ánh của báo chí. Còn cũng chưa có hệ thống báo cáo từ cơ sở. Việc này có nguyên nhân, khi mẹ phát hiện con như thế thì lập tức phải đưa con đến trung tâm chứ làm gì còn thời gian gặp ai để báo cáo nữa. Còn nếu báo từ xóm, bản, lên huyện, tỉnh cũng mất cả một thời gian dài. Tôi nghĩ nếu phê phán gì từ cơ quan chăm sóc bà mẹ trẻ em thì cũng là nặng lời. Hơn nữa, tình huống này cũng là bất ngờ. Hành vi của người phụ nữ đó là có chủ ý cho nên đáng lên án và phải bị pháp luật trừng trị.
- Cơ quan công an cũng đang băn khoăn giữa giết người và cố ý gây thương tích. Vậy Sở có biện pháp gì bảo vệ hay giúp đỡ cháu bé, thưa bà?
- Ngay sau khi vụ án xảy ra, Sở đã đến bệnh viện thăm hỏi và tặng quà cháu bé 1,5 triệu đồng. Đồng thời đề nghị bệnh viện bằng mọi biện pháp cứu chữa cho cháu bé cũng như đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ. Đây là chuyên môn của cơ quan công an, trẻ em làm gì biết kêu. Cũng không biết là người ta sẽ có hành vi như vậy với nó.
Trẻ em như búp trên cành, trách nhiệm bảo vệ trẻ em là của gia đình và của toàn xã hội. Hành vi này là đáng lên án. Dứt khoát pháp luật phải có biện pháp nghiêm khắc để cảnh tình tình trạng này
- Xin cảm ơn bà!Hà Lan - Thu Hiền (thực hiện)