Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

"Tôi đảm bảo trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe"

17/11/2009 20:06

(VTC News) - "Về sức khỏe, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy các trạm BTS ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người. Hầu hết ở Việt Nam có độ phơi nhiễm 2w/m2, trong khi các nước khác còn cao hơn. Đảm bảo trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe của người" - Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định.

» Tiền xu và vàng "hâm nóng" phiên chất vấn của Quốc hội
» Thống đốc NHNN đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên

Câu hỏi trạm thu phát sóng di động (BTS) gây hại sức khỏe cho người dân được nhiều ĐB Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) Lê Doãn Hợp chiều nay (17/11).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp trả lời chất vấn chiều 17/11/2009 (Ảnh: T.D) 

"Bộ TT&TT mà để thiếu thông tin thì không thể chấp nhận được"!

ĐB Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi) chất vấn: Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh viễn thông xây dựng nhiều trạm thu phát sóng gây hại sức khỏe cho dân, Bộ trưởng Hợp xem xét thấu đáo vấn đề này chưa, và cho biết có gây sức khỏe cho người dân không để người dân biết, yên tâm và chính các DN cũng yên tâm?

Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, làm rõ vấn đề trạm BTS có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong nêu rõ, Tổ chức Y tế thế giới công bố các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy phơi nhiễm trường điện từ không gây ung thư; Cơ quan bảo vệ bức xạ của Úc cũng khẳng định chưa thấy ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các thí nghiệm cho thấy sóng điện từ không gây ung thư; Ủy ban bảo vệ sức khỏe Canada cũng khẳng định không có sóng từ điện thoại gây ảnh hưởng đến con người; Na Uy và Thụy Điển đều nhất trí không có ảnh hưởng đến sức khỏe từ TV, máy điện thoại cầm tay đến con người...

Trả lời mối quan tâm của đông đảo người dân qua chất vấn trên, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, cả nước hiện có 42 nghìn trạm BTS, tuy nhiên, số lượng này không nhiều so với thế giới, ví dụ một công ty của Nhật cũng có tới 40 ngàn trạm BTS. Theo đó, nước ta sẽ còn tăng các trạm BTS vì đang triển khai 3G, sắp tới 4G. Tiếp đó, vẫn phải tăng các trạm BTS vì một trạm không phục vụ được nhiều thuê bao.

Bộ trưởng Hợp cũng cho biết, đến nay Bộ TT&TT đã chỉ đạo các ngành, kiểm tra đc 25 nghìn trạm BTS, trong đó có 117 trạm không đạt tiêu chuẩn, theo đó, Bộ quyết tâm kiểm tra tất cả các trạm BTS trong năm 2010.

"Có thể coi là đảm bảo chất lượng khi đã kiểm tra các trạm BTS. Về sức khỏe, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy các trạm BTS ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người. Hầu hết ở Việt Nam có độ phơi nhiễm 2W/m2, trong khi các nước khác cao hơn. Đảm bảo trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe của người" - Bộ trưởng Hợp khẳng định.

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thanh Tâm (Tây Ninh) vẫn thắc mắc: "Bộ trưởng nói có hơn 40 ngàn trạm BTS nhưng mới kiểm tra một nửa, liệu những trạm chưa kiểm tra và những trạm chưa đảm bảo chất lượng có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân không?"

Bộ trưởng Hợp nhấn mạnh, nỗi lo lắng này chỉ là tâm lý, một số tỉnh khi điện lên Bộ nói là ảnh hưởng đến sức khỏe "nhưng khi chúng tôi có kiểm tra thì người dân nói là... cảm thấy đau đầu - chỉ là tâm lý chứ không phải là sự thật".

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp bày tỏ trước Quốc hội, BTS phát triển nhanh thì còn hổng về quản lý, tuy nhiên, "Bộ TT&TT làm tốt chứ không phải thiếu trách nhiệm với dân".

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) về việc ít tuyên truyền về trạm BTS "có hại hay không" với sức khỏe của người dân, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thẳng thắn: "Tôi nhận khuyết điểm, trước đây Bộ Bưu chính Viễn thông để khuyết thông tin thì có thể chấp nhận được, nhưng nay Bộ TT&TT mà để thiếu thông tin thì không thể chấp nhận được!"

Theo Bộ trưởng Hợp, Bộ TT&TT sẽ làm chặt và hiệu quả, vì người dân cũng như để các DN triển khai tốt bởi hiện nay các DN đang triển khai rất khó khăn.

"Không thể mua sim dễ như mua rau muống được"!

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng chất vấn tại nghị trường chiều 17/11/2009 (Ảnh: T.D) 
Quản lý điện thoại di động cũng là một nội dung cũng được nhiều ĐB Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Lê Doãn Hợp. Bộ trưởng cho biết, hiện Việt Nam có 140 triệu điện thoại trên 86 triệu dân, trong đó 16 triệu điện thoại cố định, 4 triệu là điện thoại di động trả sau, còn lại là điện thoại trả trước - nên điện thoại di động trả trước đặt ra vấn đề quản lý cực kỳ nan giải, khó khăn.

Bộ TT&TT đã tiến hành công tác đăng ký nhưng kết quả trên 50% là đăng ký không chính xác. Theo đó, ngay từ 28/12/2007, Bộ TT&TT đã gặp Bộ công an bàn vấn đề làm thế nào sớm có dữ liệu chứng minh thư nhân dân điện tử (CMT), nếu có thì hoàn toàn làm chủ được thuê bao trả trước.

"Chỉ cần hỏi anh là ai, CMT của anh số mấy là chúng ta hoàn toàn quản lý được, nếu không đủ thông tin thì... cắt! Đề nghị Chính phủ giúp Bộ Công an đẩy nhanh CMT nhân dân điện tử, không chỉ quản lý di động tốt mà còn quản lý công dân tốt" - Bộ trưởng Hợp nói.

Theo Bộ trưởng, khi có CMT thư điện tử thì các tiệm bán sim điện thoại di động cũng phải chặt chẽ. Bộ trưởng cũng đồng tình là chất lượng quản lý điện thoại di động hiện nay chưa tốt. Ông ví dụ, cán bộ của Bộ TT&TT đi học ở Hàn Quốc cho biết làm thủ tục nhập học xong sau đó có thẻ sinh viên và đưa thẻ sinh viên ra mới mua được sim, "chứ không thể để sim mua dễ như mưa rau muống được! Bộ sẽ làm chặt hơn!"

Trong một nội dung khác, ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) cho rằng, hiện nay Interrnet tràn lan, tiếp cận quá dễ dàng, các website đen này lan tỏa nhanh chóng, Bộ TT&TT có biện pháp gì để các mạng tìm kiếm lớn tại Việt Nam hạn chế lan truyền?

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhìn nhận, đây là một vấn đề lớn, Bộ TT&TT rất quan tâm. "Tôi ngồi không biết bao nhiêu cuộc với chuyên gia kỹ thuật của ngành, đi nước ngoài cũng tìm hiểu nhưng lời giải tương đối khó khăn. Xét dưới góc độ thông tin thì Internet ra đời là hoàn hảo của loài người, là kho kiến thức phong phú đồ sộ; Internet làm mọi người xích lại gần nhau... Tuy nhiên, nhược điểm của Interrnet là tính cam kết trách nhiệm cá nhân không cao; Tồn tại của Internet là cũng có thể cung cấp thông tin độc hại, có dụng ý xấu, tập hợp lôi kéo chống chính quyền nhà nước, trò chơi hấp dẫn đam mê làm nhiều người không làm chủ thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập, hạnh phúc gia đình... Cách quản lý là bổ sung đầy đủ luật lệ để công tác quản lý chặt chẽ hơn, Bộ cũng quyết tâm làm các biện pháp quản lý về kỹ thuật, cùng với đó, tăng cường kiểm tra quản lý hành chính".

Người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, Bộ rất quan tâm đến việc nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Internet vì hiện nay báo in có 6 triệu người đọc, nhưng báo mạng có tới gần 21 triệu người đọc. Ông cũng đề nghị từ Quốc hội, Trung ương, Chính phủ cùng quan tâm đến vấn đề này.

Trả lời thắc mắc của ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau) về biện pháp giáo dục sử dụng Internet thì ai sẽ thực hiện, trách nhiệm thế nào? Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhận định, đây là vấn đề của cả quốc gia, ai cũng phải làm, nhưng trước hết là gia đình, theo đó, mỗi ngày nếu cập nhật vài tiếng là tốt.

"Theo tôi trước tiên phải là gia đình, từng người phải tính toán thời gian học thế nào, vui chơi thế nào, vào Internet thế nào cho khoa học - đây là cách tốt nhất. Chúng tôi cũng nhận một phần trách nhiệm nhưng không phải là tất cả".

Kiều Minh

Tags: