Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Giám đốc Sở biến đất công viên thành nhà ở rồi mua lại

18/11/2009 21:41

(VTC News) - Một giám đốc Sở ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thay đổi mục đích sử dụng lô đất công viên cây xanh thành đất ở rồi mua lại.

» Bắt Ban Giám đốc "hô biến" gỗ Chính phủ thành gỗ tư nhân

Từ công viên cây xanh bị biến thành đất ở (ảnh chỉ mang tính minh họa) 
Sự việc trên được Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện qua kiểm tra công tác kê khai tài sản và coi là trường hợp kê khai không trung thực. Không công bố tên, chức danh và giá mua cụ thể, theo ông Trần Đức Lượng, Phó tổng TTCP, vị giám đốc này có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, điều chỉnh dự án quy hoạch khu trung tâm thương mại của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, cán bộ này đã đề nghị thay đổi mục đích sử dụng của một lô đất từ công viên cây xanh sang thành nhà để bán. Bản thân cán bộ này sau đó đã đăng ký mua một ngôi nhà ở lô đất này nhưng người đứng tên mua là con và người trả tiền là vợ.

Theo ông Lượng, trong bản kê khai của cán bộ này thì không có nhà này nên TTCP  xác định là không trung thực bởi tài sản này thực ra là do vợ anh bỏ ra, tên con gái anh. "Đây là một thực tế mà rồi đây chúng ta cũng phải tính về hồ sơ pháp lý thì sổ đỏ là tên con gái nhưng trên thực tế chúng ta có thể hiểu là dưới ảnh hưởng của bố thì mới mua được", ông Lượng nói. Hiện trách nhiệm của cá nhân này  giao cho UBND tỉnh kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo ông Trần Đức Lượng, kê khai tài sản đạt khoảng 80%, kê khai tài sản không trung thực chưa nhiều do tỷ lệ xác minh chưa cao. Tỷ lệ xác minh vẫn rất ít và chủ yếu là các trường hợp được bổ nhiệm, đề bạt hoặc là các trường hợp có đơn thư tố cáo. Hiện cũng chưa thống kê hết số người phải kê khai do quản lý của mỗi cơ quan khác nhau và số lượng kê khai biến động. Điều này sẽ được bổ sung trong dự thảo thông tư mới về kê khai tài sản sắp được TTCP lấy ý kiến trong thời gian tới.

Báo cáo cho thấy, đến thời điểm này đã có 32 bộ, cơ quan trung ương, 26 địa phương hoàn thành kê khai tài sản năm 2008. Trong đó có hơn 388 nghìn người kê khai lần đầu, hơn 238 nghìn người kê khai  bổ sung, phần lớn các cơ quan trung ương và địa phương đã ban hành.

Kết thúc hơn 2300 cuộc thanh tra, thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã  phát hiện sai phạm hơn 175 tỷ đồng, 545 ha đất. TTCP đã kiến nghị xử lý 255 tập thể, 754 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ việc, 36 người.

Hà Lan

Tags: