Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Giá sữa của Việt Nam không phải cao nhất?

18/11/2009 17:25

(VTC News) - Giải pháp gì để người tiêu dùng được hưởng sữa bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý, để thị trường xăng dầu hoạt động một cách lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng với giá cả hợp lý và không gian lận trong đong đếm, đây là hai trong số nhiều nội dung được ĐB Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công thương ngày 18/11.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (Ảnh: T.D) 

Giá sữa của Việt Nam không phải cao nhất!

ĐB Chu Sơn Hà chất vấn, trên thị trường sữa hiện nay đã xuất hiện rất nhiều sữa giả, sữa không đảm bảo chất lượng, rồi giá sữa cùng loại ở Việt Nam tăng cao hơn so với các nước trong khu vực, Bộ trưởng đã chỉ đạo những gì và có giải pháp gì trong thời gian tiếp theo để những người tiêu dùng được hưởng sữa bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý?

Cũng về giá sữa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh bổ sung thêm, Bộ Tài chính cũng mới tổ chức hai cuộc thanh tra liên ngành để thanh tra về giá sữa, qua đó: giá đầu vào của sữa là theo giá nhập khẩu, nếu trên chứng từ thì giá nhập khẩu cộng chi phí trong nước. Như vậy về cơ bản là hình thành giá bán lẻ trong nước tương đối hợp lý. Tuy nhiên cá biệt có một số mặt hàng sữa của một số công ty giá không hợp lý, một là giá cao, hai là chi phí đầu vào là chi phí quảng cáo, chi phí hoa hồng, chi phí quản lý cao hơn quy định thì Bộ đã ra quyết định xử phạt và thu hồi những chi phí mà tính vào giá không hợp lý về cho Nhà nước.

Cũng theo Bộ trưởng Ninh, sắp tới đây Bộ sẽ ban hành văn bản với cơ chế quản lý, trước hết công bố giá mặt hàng sữa thuộc diện bình ổn giá, các DN phải đăng ký giá với các cơ quan quản lý giá tại địa phương có địa bàn hoạt động. Hai là, sẽ quản lý tương tự như quản lý thuốc: công bố giá đầu vào theo giá nhập khẩu, hình thành từ giá nhập khẩu ấy cộng với chi phí hợp lý để đăng ký và niêm yết giá, trường hợp nếu phát hiện bán cao hơn giá đó, ví dụ như hoa hồng hoặc quảng cáo mà vượt mức quy định thì sẽ công bố thu hồi về. Bộ đang kiến nghị mức thu hồi ấy sẽ đưa vào quỹ từ thiện để xây nhà và hỗ trợ cho người nghèo, chứ không thu vào ngân sách và cũng chính thức công bố mức chi phí đó để cho người tiêu dùng giám sát, không được cộng vào giá.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ Công thương đã giao nhiệm vụ cho các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là khu vực châu Á Thái Bình Dương xem xét và đánh giá, qua đó, khẳng định lại với Quốc hội giá sữa của chúng ta không phải ở mức cao nhất trong khu vực.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng, chúng ta đã có Pháp lệnh về giá, và theo quy định của Pháp lệnh về giá thì việc tăng giá sữa không được thực hiện liên tiếp trong 20 ngày. Theo phản ánh của ĐB Quốc hội và cử tri cả nước thì đây là điều bất cập và một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh sữa cũng lợi dụng quy định này để tăng giá một cách không có cơ sở, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đó, hiện Chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, các ngành xem xét một số nội dung về pháp lệnh giá trong đó có liên quan đến giá sữa.

"Về góc độ trách nhiệm của Bộ Công thương, chúng tôi phải tăng cường công tác kiểm tra ở thị trường, khi sản phẩm được lưu thông thì đó là trách nhiệm của Bộ, chúng tôi cũng phối hợp với Bộ Y tế với các bộ các ngành tăng cường kiểm tra để phát hiện những hành vi lợi dụng việc thiếu sữa, lợi dụng việc khan hiếm, lợi dụng việc giá cả tăng để trục lợi. Chúng tôi cũng đã kiểm tra và cũng đã nói rõ trong 9 tháng vừa qua cũng đã phát hiện một số vụ vi phạm các quy định Pháp lệnh về giá đối với sản phẩm sữa và tăng giá không đúng quy định, đã có xử phạt. Tuy nhiên vấn đề này tiếp tục được tăng cường hơn nữa và tiếp tục có sự phối hợp, trong đó đầu mối là Bộ công thương" - ông Hoàng nói.

Chưa hài lòng, ĐB Chu Sơn Hà tái chất vấn "chúng tôi đặt câu hỏi là cao hơn nhiều nước trong khu vực chứ không phải là cao nhất nhưng đồng chí trả lời là không phải là cao nhất, thì vậy cao thứ bao nhiêu?

Bộ trưởng Hoàng lý giải, sữa của chúng ta không phải là cao nhất trong khu vực và đại biểu cũng khẳng định như vậy. Chúng ta cũng ở mức cao nhưng không phải cao nhất, trong báo cáo nói như vậy.

Giải pháp gì với giá xăng để bảo vệ người tiêu dùng?

Cũng theo ĐB Chu Sơn Hà, cử tri cho rằng giá xăng thế giới tăng, trong nước giá xăng tăng rất kịp thời, tuy nhiên khi giá xăng thế giới giảm thì giá xăng trong nước giảm rất chậm. "Bộ trưởng có giải pháp gì để thị trường xăng dầu hoạt động một cách lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng với giá cả hợp lý và không gian lận trong đong đếm?"

Người đứng đầu Bộ Công thương lý giải, giá xăng dầu trong thời gian vừa qua có nhiều biến động và vì thế Thủ tướng, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu trình Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 55 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84 với tinh thần: trước đây chỉ có DN nhà nước mới được kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu làm đầu mối, thì nghị định lần này cho phép các DN thuộc mọi thành phần kinh tế được kinh doanh xăng dầu. Riêng DN nước ngoài thì thực hiện theo lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. Đối với DN trong nước thì không phân biệt thành phần kinh tế, nếu đủ điều kiện thì đều được phép hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Đại biểu Quốc hội Chu Sơn Hà (Ảnh: Kiều Minh) 
Cùng với đó, coi việc kinh doanh xăng dầu là một loại hình kinh doanh có điều kiện và phải thực hiện việc đăng ký, đối với việc DN kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thì đầu mối xem xét là Bộ Công thương, còn đối với việc sản xuất xăng đầu thì theo quy định về đầu tư các địa phương có thể cấp phép nhưng theo quy hoạch và theo quy định về đầu tư. Còn việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho hệ thống bán lẻ là thuộc trách nhiệm của UBND các địa phương và uỷ quyền cho Sở Công thương.

Về giá, Bộ trưởng Hoàng cho biết, sẽ thiết lập quỹ bình ổn giá để khi có biến động giá lớn thì DN sử dụng quỹ bình ổn này điều chỉnh giá xăng dầu để không có biến đổi thất thường và quỹ bình ổn được để lại tại DN, Bộ Tài chính sẽ ban hành quy định về quản lý quỹ bình ổn xăng dầu.

Đồng thời, quy định rất rõ nếu giá thị trường thế giới tăng dưới 7 % thì DN được quyền quyết định việc tăng, nếu tăng từ 7% - 12% thì DN được quyền quyết định điều chỉnh giá tăng 7%, còn khoảng chênh từ 7% - 12% thì 60% là DN được quy định tăng giá, 40% còn lại được sử dụng từ quỹ bình ổn giá để đảm bảo cho giá tăng không quá lớn.

Việc tăng giá tối thiểu lần tăng thứ nhất so với lần tăng thứ hai tối thiểu phải trong 10 ngày, còn khi giảm giá thì tối đa trong 10 ngày DN phải giảm giá và nếu trong trường hợp có diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu thế giới mà giá xăng dầu vượt trên 12% thì lúc đó Chính phủ sẽ sử dụng biện pháp điều chỉnh, biện pháp can thiệp của Nhà nước để đảm bảo cho giá xăng dầu trong nước không biến động quá nhiều.

"Tôi nghĩ rằng với tinh thần Nghị định 84 này sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về giá xăng dầu, trong đó có quy chế điều hành linh hoạt để người tiêu dùng có thể kiểm soát được việc các cơ sở kinh doanh xăng dầu nếu cố tình có hành vi trục lợi cho mình và gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì sẽ có biện pháp chế tài" - Bộ trưởng Hoàng tự tin khẳng định.

Kiều Minh

Tags: