Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - "Tình hình tham nhũng không bị đầy lùi, phức tạp hơn, nhiều vụ ''đầu voi đuôi chuột'' nhưng Ban chỉ đạo (BCĐ) chống tham nhũng trung ương không quyết liệt như thời gian đầu...". Đây là một trong 15 vấn đề vừa được các ĐB Quốc hội dồn dập chất vấn Thủ tướng Chính phủ sáng nay (19/11).
|
» Sữa, xăng thành tâm điểm chất vấn Bộ trưởng Công thương |

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời chất vấn của ĐB Quốc hội ngày 19/11 (Ảnh: T.D)
Sẽ làm rõ thế nào là "đá bóng", thế nào là "thổi còi"
Theo ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hoá): Tình hình tham nhũng không bị đầy lùi, phức tạp hơn, nhiều vụ ''đầu voi đuôi chuột'' nhưng Ban chỉ đạo (BCĐ) chống tham nhũng trung ương đã không quyết liệt như thời gian đầu, BCĐ tại địa phương còn hoạt động mờ nhạt, gây thất vọng trong dân. ĐB Cuông cũng nêu, hiện nhiều Chủ tịch tỉnh không chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng mà không bị xử lý?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, bằng nỗ lực của cả hệ thống, công tác phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả bước đầu, được nhân dân đồng tình, nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm, hoàn thiện thể chế, luật pháp theo hướng công khai, minh bạch hơn... trong đó kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng nổi cộm mà nhân dân quan tâm.
Theo đó, việc tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, của dân vào phòng chống tham nhũng (PCTN) đã có những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhận định chung, tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Đảng xác định, tham nhũng phải đấu tranh kiên trì, kiên quyết, đồng bộ với các giải pháp: từ nâng cao nhận thức, công khai minh bạch, nâng cao đời sống công chức…
"Đề nghị tất cả các cấp, các ngành cùng chung sức với tinh thần kiên quyết, kiên trì, đồng bộ các giải pháp để phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả, thực tế trên từng cơ quan, đơn vị của mình để góp sức chung cùng toàn Đảng, toàn dân của chúng ta, cả hệ thống chính trị của chúng ta trong đấu tranh ngăn chặn tham nhũng", Thủ tướng nói.
Về việc BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng, Chính phủ đã kiểm điểm thấy rằng đã làm được nhiều việc nhưng còn phải tiếp tục làm, tiếp tục triển khai một cách quyết liệt đồng bộ, tiếp tục kiên quyết đồng bộ. Còn các vụ việc đã được dư luận, được xã hội, được các cơ quan chức năng phát hiện chúng tôi đều kiểm tra, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, điều tra, truy tố xem xét theo đúng pháp luật.
Đối với các Ban chỉ đạo ở địa phương, Chính phủ cũng mới đánh giá lại: có nơi vừa mới thành lập xong, mới kiện toàn, đặt ra vấn đề còn mới nhưng đã tích cực bước vào hoạt động. Tuy nhiên , theo Thủ tướng, để đem lại một kết quả ngày càng cao hơn, đáp ứng mong đợi, yêu cầu của nhân dân, của cả xã hội ta về phòng chống tham nhũng còn phải cố gắng nhiều hơn.
"Còn về việc Chủ tịch tỉnh nhiều lần không chấp hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì tôi chưa rõ, sẽ kiểm tra lại".
Cũng về nội dung tham nhũng, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) và ĐB Lê Minh Tiến (Quảng Trị) chất vấn Thủ tướng về vụ PCI và một số nghi án tương tự đang rộ lên một số biểu hiện mới của tham nhũng (nhận hối lộ của tổ chức cá nhân nước ngoài, rửa tiền nước ngoài…). Theo ĐB Thuyết, ta chưa có thông lệ sử dụng kết quả điều tra nước ngoài và môt số trình tự thủ tục khác, "Chính phủ đã chuẩn bị gì về tư pháp cho hội nhập và sắp tới có giải pháp gì cho tội phạm này?"
Theo Thủ tướng Chính phủ, vụ án PCI (Nhật) về tội đưa hối lộ có liên quan đến dự án đại lộ Đông - Tây ở Việt Nam và liên quan đến ông Sỹ (trưởng ban quản lý dự án), cùng một số cá nhân khác, các cơ quan chức năng của chúng ta rất có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề, phối hợp với bạn theo đúng pháp luật. Theo đó, những gì chúng ta phát hiện được, có chứng cứ thì xét xử theo đúng pháp luật Việt Nam: đã khởi tố, truy tố đối với Nguyễn Văn Sỹ. Đồng thời chúng ta cũng yêu cầu bạn (Nhật Bản) cung cấp những chứng cớ mà bạn có.
"Tôi được báo cáo phía bạn đã chuyển hồ sơ xét xử của cơ quan tư pháp của bạn, tới hàng ngàn trang, tôi cũng đồng ý cấp kinh phí để dịch thuật tài liệu đó ra tiếng Việt Nam thật chuẩn - xem đó là một nguồn thông tin và sẽ xem xét theo pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người đúng tội, không bỏ sót, không làm oan".
Thủ tướng nhận định, những việc về đưa hối lộ công chức Việt Nam "tôi đều quan tâm, xem xét xử lý nghiêm túc theo đúng pháp luật Việt Nam". Thủ tướng khẳng định, "thái độ của chúng ta rất nghiêm túc đối với mọi biểu hiện của hành vi tham nhũng, nhưng vẫn phải làm đầy đủ, khách quan, nghiêm túc, đúng với pháp luật Việt Nam, tất cả phải bằng chứng cứ pháp luật".

ĐB Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông chất vấn Thủ tướng về công tác chống tham nhũng (Ảnh: T.D)
ĐB Lê Văn Công tái chất vấn, theo đó, trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống tham nhũng cho thấy: công tác phòng chống tham nhũng còn phức tạp và hạn chế, việc này có "liên quan đến công tác tổ chức của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hay không vì UBND vừa nắm về kinh tế vừa chỉ đạo, có bất cập không?" ĐB này cũng chỉ đích danh đến vị Chủ tịch UBND tỉnh 5 lần không chấp hành ý kiến của Thủ tướng là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Về ý kiến này, Thủ tướng cho biết, BCĐ phòng chống tham nhũng tại địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban cũng có nhiều ý kiến đã thảo luận trước đó. "Ban này cũng mới hình thành được một thời gian nên chưa vội kết luận, như thế nào là đá bóng, thế nào là thổi còi cần làm rõ thêm với nhau. Còn việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, chúng tôi sẽ nghe lại", Thủ tướng nói.
Đầu tư thủy điện: Còn chưa lường hết, chưa dự báo hết
Đây là nội dung được rất nhiều ĐB Quốc hội đã chất vấn các Bộ trưởng trong hai ngày vừa qua, và tiếp tục chất vấn người đứng đầu Chính phủ. ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) chất vấn Thủ tướng làm sao thủy điện phải rà soát được quy hoạch và Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại quy trình vận hành thế nào cho đúng?
ĐB này cho rằng, thực tế vừa qua có chuyện chúng ta xả lũ theo quy trình để bảo vệ an toàn hồ đập là đúng nhưng chưa tính tới chuyện như thế cộng hưởng với lũ tự nhiên nên nước lũ dâng cao ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, đời sống của nhân dân. Theo ĐB Minh thì Chính phủ cần chỉ đạo kiên quyết các bộ ngồi lại với nhau, giải quyết càng sớm những bất cập từ thủy điện.
Trước ý kiến này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chúng ta đầu tư phát triển thủy điện là cần thiết, đây là một tiềm năng lớn của nước ta, cần phát huy khai thác nhưng khi quy hoạch thủy điện đều đặt ra nhiệm vụ vừa đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo yêu cầu cung cấp nước, tham gia công tác điều tiết lũ cho hạ lưu - mỗi công trình đều đa mục tiêu.
Theo Thủ tướng, hiện nay nhiều dự án đang sử dụng cho kết quả tích cực rõ, nhưng qua quá trình thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được (thủy điện hơn 30%) thì qua thực tế là biến đổi khí hậu có cái chúng ta chưa lường hết được, chưa dự báo hết được, thậm chí những trạm quan trắc thủy văn (Kon Tum) mà khi xây dựng đã tính nước theo ngưỡng lịch sử trước đây không tới nhưng trận lũ vừa qua đã bị... cuốn đi luôn.
"Đó là những cái ta chưa lường hết, không phải chỉ do năng lực trình độ mà do diễn biến phức tạp của khí hậu. Tôi chỉ đạo 3 điều: Rà soát lại quy hoạch về thủy điện (vừa và lớn) trên các sông căn cứ vào diễn biến mới nhất của Kịch bản Biến đổi khí hậu mà chúng ta vừa công bố mà đánh giá xem xét quy hoạch để có điều chỉnh bổ sung cần thiết sao cho thích nghi với thiên nhiên, hạn chế tối đa thiệt hại".
Thủ tướng cho biết, mục đích yêu cầu của một dự án thủy điện đặt ra (cung cấp điện, nước, chặn lũ, phát triển KTXH có bảo đảm môi trường), từ đó, giao Bộ Công thương ban hành tiêu chí để xem xét thẩm định phê duyệt từng dự án thủy điện để sổ sung tiêu chí, xem xét trước khi cho quyết định đầu tư dự án.
Đồng thời, yêu cầu chuyển giao cho Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương rà soát đánh giá lại quy trình vận hành của từng hồ chứa trong cả nước.
"Chúng ta kiên định phải làm thủy điện với đa mục tiêu như thế. Nhưng mà phải làm chặt chẽ quy hoạch, chặt chẽ quy trình thẩm định, chặt chẽ về quy trình vận hành", Thủ tướng nhấn mạnh.
Kiều Minh