Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - "Nơi nào chưa có phổ cập truyền hình số thì mình vẫn phải sử dụng analog thôi, chứ 100% số hóa đến năm 2020 mà giờ bỏ analog đi thì bà con lấy cách nào để tiếp cận được thông tin"?
|
» "Truyền hình analog VTC giai đoạn hiện nay vẫn cần" |

Ông Kso Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội (Ảnh: Kiều Minh)
Nơi nào chưa có phổ cập truyền hình số thì mình vẫn phải sử dụng analog thôi, chứ 100% số hóa đến năm 2020 mà giờ bỏ analog đi thì bà con lấy cách nào để tiếp cận được thông tin?
- Như vậy, rõ ràng trong thời điểm này, có thể thấy truyền hình dù là phát sóng dạng kỹ thuật nào (analog hay digital) cũng đều rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin tới người dân?
Đúng như vậy, rõ ràng truyền hình vừa qua phát huy tốt vai trò truyền thông, trước hết là thông tin tình hình trong nước và thế giới với người dân - nhất là đồng bào dân tộc và bà con vùng sâu, vùng xa. Không có loại hình truyền thông này thì ngoài buôn làng của mình ra bà con chẳng biết nơi nào khác cả.
Đây cũng là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, qua đó, người dân thấy thông tin về khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát động tình nhân ái giữa người với người, giữa đồng bào các dân tộc với nhau để giúp đỡ nhau... Tôi thấy tác động của truyền hình với người dân rất tốt.
- Theo ông, ngoài việc tiếp tục phát sóng truyền hình analog thì cần làm gì để người dân tiếp cận được với truyền hình số - sao cho chủ trương số hóa truyền hình được nhanh chóng và hiệu quả, đúng tiến độ?
Cái này phải có hỗ trợ của Nhà nước, chắc chắn trong một thời gian ngắn cũng sẽ giải quyết được. Trước mắt chỗ nào bà con chưa thể có truyền hình kỹ thuật số, chưa có đầu thu kỹ thuật số thì nơi đó ta vẫn phải sử dụng analog, nhưng từng bước có sự tác động của Nhà nước, thậm chí sự hỗ trợ của cả nước nữa, ví dụ ta có thể giúp cho bà con có đầu thu kỹ thuật số, nếu không với từng hộ được thì từng ở từng làng để bà con xem tập thể - như vậy thì cũng sẽ dần dần cải thiện được.
- Việc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC có nhiều chương trình truyền hình phong phú, đa dạng, chương trình có bản quyền... và muốn phát sóng các chương trình này miễn phí bằng kỹ thuật analog cho đông đảo người dân được xem, ông thấy thế nào?
Được thế thì quá tốt! Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều mình có làm được hay không, chứ mình tạo ra các kênh mang tính chất phổ cập với người xem, với khác giả, với nhân dân thì điều đó chỉ là có lợi.
- Có ý kiến lại cho rằng VTC làm như vậy là "thụt lùi" với chủ trương số hóa của Chính phủ?
- Không! Mình vẫn phải phát triển kỹ thuật số, mình vẫn phải hoàn thiện nó (kỹ thuật số - PV) nhưng mình cũng phải chú ý đến đối tượng mà mình cung cấp thông tin là quảng đại bà con nhân dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - những nơi mà đời sống kinh tế còn khó khăn lắm, nơi mà các vấn đề về kỹ thuật cao người ta chưa có được - thì nơi đó mình cũng phải từng bước đáp ứng.
Việc làm của VTC theo tôi là là được, tốt!
- Xin cảm ơn ý kiến của ông!
Kiều Minh (thực hiện)