Trao đổi với PV hôm 28/11, ông Vũ Như Hạnh- Phó GĐ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, việc thí điểm hút bùn Hồ Gươm đã hoàn thành.
Hiện các nhà khoa học và các chuyên gia đang tiến hành phân tích đánh giá kỹ lưỡng các kết quả thu được trong quá trình thử nghiệm và sẽ công bố trong vài ngày tới.
Nếu các kết luận khoa học đảm bảo an toàn cho môi trường Hồ Gươm, công tác nạo vét bùn sẽ được triển khai toàn bộ vào năm 2010.
|
|
| Sau 10 ngày thí điểm, môi trường hồ Gươm hoàn toàn bình thường |
Nói về hiệu quả sau 10 ngày thí điểm, PGS Hà Minh Đức - Chủ nhiệm dự án phục hồi và ổn định bền vững hồ Gươm thông tin: “Về kết luận chính thức thì chưa có, vì còn đợi kết quả nghiên cứu, phân tích môi trường nước, bùn, sinh vật từ các nhà khoa học”.
“Theo quan sát trực quan, môi trường hoàn toàn bình thường, màu nước vẫn giữ nguyên, đời sống sinh vật dưới hồ không có những biểu hiện bất thường, độ sâu trung bình đo được khoảng 1,6m (trước đó là 1m)”. PGS Đức cho biết thêm.
Từ ngày 18/11, việc hút bùn được thí điểm trên diện tích 1.000m2 khu vực từ đền Ngọc Sơn đến giáp đường Lê Thái Tổ, chiếm 1% diện tích hồ. Hệ thống làm sạch nước hồ bao gồm kỹ thuật hút bùn; ép bùn trên băng tải rồi tách ra khỏi nước; xử lý nước sau khi hút bùn rồi trả lại hồ.
Trước đó, vào tháng 6/2009, công nghệ hút bùn ngầm Sediturtle của CHLB Ðức đã từng tiến hành ở Ao cá Bác Hồ và đạt thành công. Gần như toàn bộ bùn đáy đã được hút bỏ. Đàn cá và cá thể rùa trong ao vẫn sinh sống bình thường, hệ sinh thái trong ao không có gì thay đổi lớn, mật độ sinh vật gây bệnh giảm xuống.
Tuy nhiên, PGS Hà Minh Đức cho rằng, việc hút tách bùn ở hồ Gươm phức tạp hơn vì đây là lần đầu tiên hồ được tiến hành nạo vét, còn ở ao cá Bác Hồ thì công việc này diễn ra nhiều lần.
Đồng thời phải làm thế nào giữ được màu xanh của hồ Gươm và đảm bảo cuộc sống của cụ Rùa – được xem là linh hồn của hồ Gươm là điều không đơn giản.
Theo kế hoạch, vào tháng 12, khi dự án kết thúc, các nhà khoa học Ðức sẽ có báo cáo tổng hợp gửi UBND thành phố Hà Nội và Chính phủ CHLB Ðức. Khi UBND thành phố Hà Nội thông qua, phía Đức sẽ là nhà tài trợ cho giai đoạn sau.
Theo Bee.net