Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Ông Nhã cho biết: “Mục tiêu chung của ngành giáo dục và lãnh đạo xã Tam Kỳ là gom 8 điểm trường mẫu giáo tại 8 thôn của xã Tam Phú về một điểm trường mới để phấn đấu được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chúng tôi biết phần lớn phụ huynh ở Tam Phú làm ruộng, sẽ gặp khó khăn hơn trước khi đưa đón con em đến trường mới học. Nhưng vì chủ trương chung, nên phụ huynh phải biết “hy sinh” một chút".
![]() |
Trường mẫu giáo Tam Phú mới xây dựng khang trang, nhưng "quá xa" so với điều kiện của người dân xã Tam Phú |
Song thực tế, cố gắng lắm chỉ được vài ngày, nhiều người đành phải... để con ở nhà. Cho con đi học thì quá vất vả, tốn kém mà để ở nhà thì sợ con thua kém bạn bè. Mới đây, hàng loạt phụ huynh của thôn Ngọc Mỹ đã làm đơn kiến nghị xã cho mở lại trường mẫu giáo thôn để các cháu có thể đến trường.
Tại
cuộc
họp giải quyết đơn khiếu nại tập thể của 17 phụ huynh của thôn Ngọc Mỹ
phản ánh việc đưa đón con em về học tại trường mẫu giáo mới
xa xôi, khó khăn hơn lúc học ở trường cũ, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Tam Kỳ,
nhà trường, UBND xã Tam Phú đến dự.
Tại đây, ông Nhã giải thích và khẳng định, Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ và chính quyền xã Tam Phú thực hiện chủ trương mà Bộ GD-ĐT đã quy định, và việc "quy học sinh về một mối" là hoàn toàn đúng với Điều lệ trường mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ truởng Bộ GD-ĐT.
Ông Nhã cho biết thêm, quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia quy định, trường mầm non đạt chuẩn 1 là một xã không có quá 3 điểm trường, đạt chuẩn 2 là một xã không quá 1 điểm trường.
Liệu chăng, Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ lại không biết quy định này? Trong các buổi làm việc với phóng viên, ông Nhã cũng không hề đả động gì tới "khoảng cách từ nhà tới trường" của hệ thống trường mầm non mà Bộ GD-ĐT đã ban hành như chúng tôi đề cập ở trên.
Gần nửa tỷ đồng xay trường thôn rồi... bỏ hoang?
Ngoài
vấn đề đường xa, học phí cao, trong quá trình tìm hiểu tình hình giáo
dục mầm non tại xă Tam Phú, chúng tôi được biết thêm rằng thực tế các
trường thôn được xây lên với tổng kinh phí lên đến nửa tỷ đồng nhưng
nhiều nơi đã bị bỏ hoang phế, dùng sai mục đích mấy năm qua.

Trường mẫu giáo thôn Phú Quý bị bỏ hoang phế.
Năm
2000, xã Tam Phú được chọn triển khai xây dựng một dự án giáo dục cộng
đồng của tỉnh. Tranh thủ sự “ưu ái” này, địa phương lập hồ sơ xây dựng
7 điểm trường mẫu giáo tại 8 thôn của xã. Đặc biệt, có thôn
lại được lãnh đạo xã lập hồ sơ xây đến 2 trường mẫu giáo.
Điển hình như thôn Phú Bình, đã có một ngôi trường mẫu giáo khang trang, đàng hoàng. Ngôi trường này vốn là "đại bản danh" quản lý hệ thống mầm non xã Tam Phú, vừa là trường mẫu giáo thôn Phú Bình. Nhưng không hiểu vì sao, khi Chi cục Định canh - định cư Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng một khu cài dân xen ghép, thì lãnh đạo xã Tam Phú lại cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng một trường mẫu giáo khác ngay trên địa bàn thôn này.
Dự toán thời điểm đó, kinh phí xây dựng mỗi ngôi trường là 47 triệu đồng. Vậy số tiền đầu tư xây 7 trường mẫu giáo
tại Tam Phú sẽ lên gần nửa tỷ. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi đưa
vào hoạt động một thời gian, một số trường đóng cửa, bỏ không, hư hỏng.

Trong khi trẻ ở nhà thì các trường mẫu giáo tại các thôn của xã Tam Phú bỏ hoang phí, hư hỏng nặng (Trường mẫu giáo thôn Phú Ngọc).
Hiện tại xã Tam Phú có 9 ngôi trường mẫu giáo, nhưng chỉ có 2 điểm trường đang hoạt động dạy học cho các em nhỏ, đó là trường mẫu giáo mới và điểm trường thôn Tân Phú (được dồn chung hai thôn Phú Đông và Tân Phú vào thành một điểm trường). Còn lại trường mẫu giáo thôn Quý Thượng bỏ hoang gần như xuống cấp gần 3 năm nay; trường mẫu giáo Phú Quý, Phú Ngọc, Phú Đông, Phú Bình, Ngọc Mỹ cũng bị bỏ hoang gần 2-3 năm, trong đó hư hỏng nặng nhất là trường mẫu giáo thôn Phú Đông gần như hư hỏng hoàn toàn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lương Thị Tốt, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tam Phú cho biết: “Lúc triển khai dự án tôi thấy không cần thiết phải xây nhiều trường mẫu giáo để rồi lãng phí của công nên đã nhiều lần lên tiếng. Nhưng chẳng có ai nghe cả. Để rồi bây giờ bị bỏ hoang thấy tiếc!”.
Đem vấn đề này hỏi lại ông Bùi Tấn Nhã, phó Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, ông Nhã cho biết: "Sau khi hoàn thành ngôi trường mẫu giáo mới phấn đấu đạt “chuẩn”, để tránh lăng phí, xã Tam Phú sẽ tổ chức bán đấu giá các trường mẫu giáo tại các thôn này".
Khi phóng viên hỏi tại
sao trong 9 năm qua lại để tình trạng trường của một số thôn bị bỏ
hoang? Việc đang đấu giá có khả thi không? Ông Bùi Tấn Nhã nói tiếp:
"Việc một xã như Tam Phú có 8 thôn nhưng lại được đầu tư xây dựng đến 8
trường mẫu giáo...
là "chủ trương" của địa phương xã Tam Phú, chứ Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ
không liên quan. Xã Tam Phú cũng đang có chủ trương bán đấu giá tất
cả các trường mẫu giáo không sử dụng đúng mục đích này để lấy tiền đầu tư cho thêm trường mẫu giáo
mới. Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ cũng không liên quan đến việc xã Tam Phú có
tổ chức bán đấu giá được hay không? Đây là trách nhiệm của chính quyền
xã rồi".
Theo Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ, xã Tam Phú sẽ bán đấu giá các trường mẫu giáo bỏ hoang tại các thôn
"Còn việc chúng tôi đầu tư xây dựng trường mẫu giáo mới là để các cháu học tập tốt hơn, điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn. Biết là xa... hơn quy định của Bộ GD-ĐT đã ban hành, nhưng mục đích cuối cùng là mong muốn phụ huynh phải biết san sẻ khó khăn chung của ngành", ông Nhã phân trần.
Về những vấn đề còn tồn tại nêu trên, câu trả lời xin dành cho các cấp lãnh đạo TP Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam.
Thùy Dương