Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Năm văn minh đô thị 2009: Chuyển biến chưa đồng đều

22/01/2010 08:25

(VTC News) – “Sau 2 năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, TP.HCM đã có diện mạo tốt hơn. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chưa đồng đều trong từng người dân, chưa tạo thành ý thức tự giác thực hiện…”

Đó là nhận xét của hầu hết các đại biểu tham dự buổi tổng kết năm 2009, năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị do UBND TP.HCM vừa tổ chức chiều ngày 21/1. Chủ tịch HĐND TP.HCM bà Phạm Phương Thảo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết do Phó GĐ Sở VHTTDL TP.HCM Đinh Thị Bạch Mai cho biết, trong năm 2009, TP.HCM đã xây dựng được 15 tuyến đường văn minh đô thị cấp TP, các quận – huyện đã lập ra 63 tuyến đường trọng điểm cấp địa phương, 15 chợ đạt chuẩn “Văn minh thương nghiệp”, 14 BV đạt chuẩn “BV văn minh y đức”, 13 KTX đạt chuẩn “KTX SV văn hóa”, 278 con hẻm đạt “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp”…

Trong năm 2010, TP.HCM sẽ cố gắng tập trung có trọng điểm, tiến tới giải quyết dứt điểm nạn bán hàng rong trước cổng trường (ảnh: N.D) 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, lãnh đạo Sở VHTTDL TP cũng đã chỉ ra được rất nhiều tồn tại và hạn chế của TP sau 2 năm thực hiện chủ đề năm nếp sống văn minh đô thị: Có quá nhiều các “lô cốt” xuất hiện đã gây ảnh hưởng nặng đến trật tự an toàn giao thông, làm mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường; một số nơi đã xử lý thiếu kịp thời và kiên quyết các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh; rác thải vẫn còn chưa được thu gom đúng nơi, đúng lúc tạo nên bộ mặt mất vệ sinh và mỹ quan cho TP; chưa có biện pháp giải quyết triệt để việc lề đường, vỉa hè…

Nhìn chung, theo đánh giá của bà Mai thì quá trình vận động đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng, nhưng nhận thức của từng người dân vẫn chưa chuyển biến đồng đều, chưa thực sự trở thành ý thức tự giác thực hiện, vẫn còn tồn tại cách ứng xử đối phó, chưa nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật.

Năm 2010, TP.HCM tiếp tục kiên trì thực hiện năm nếp sống văn minh đô thị với chủ đề “Mỹ quan đô thị TP”, tập trung có trọng điểm để giải quyết triệt để, hướng tới chấm dứt hẳn 6 hành vi không có văn hóa, gây bất bình trong nhân dân như: Không bán hàng rong trước cổng trường học; Không phát tờ rơi và sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn trên đường; Không xả rác và nước thải ra đường; Không rải vàng mã khi đám tang đi qua trên đường; Không nói tục hay chửi thề, phóng uế bừa bãi; Không chạy xe trên vỉa hè và dừng đúng vạch sơn quy định.

Việt Dũng

Tags: