Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Xe công cho Đại sứ tối đa không quá 65.000 USD

18/03/2010 07:07

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 28/4/2010.

» 3 cái “được” của chương trình tư vấn tuyển sinh 2010
» VTC làm chủ công nghệ vì biết "đi trước một bước"
» Khánh Hòa rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Theo đó, các chức danh Đại sứ hoặc Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các Tổ chức Quốc tế được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa không quá 65.000 USD/xe.

Đối với chức danh Tổng lãnh sự được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa không quá 60.000 USD/xe.

Trường hợp cần thiết phải mua xe với mức giá cao hơn để phục vụ cho hoạt động ngoại giao thì Bộ Ngoại giao sẽ quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Chủng loại, nhãn hiệu xe cho các cơ quan đại diện sẽ do Bộ Ngoại giao quyết định. Mỗi cơ quan đại diện được mua 1 ô tô với mức giá không quá 45.000 USD/xe. Số xe còn lại được mua với mức giá tối đa không quá 35.000 USD/xe.

Đối với các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài có từ 4 cán bộ trở xuống được trang bị 1 xe ô tô và trên 4 cán bộ được trang bị 2 xe ô tô với mức giá mua tối đa không quá 35.000 USD/xe.

Khi mức giá xe ô tô trên thị trường nước sở tại quy đổi ra đô la Mỹ tăng, giảm trên 20% so với mức giá tại Quy định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Xe ô tô phục vụ cho các chức danh Đại sứ, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam, Tổng lãnh sự được trang bị thay thế sau khi đã sử dụng ít nhất 5 năm. Xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được thanh lý theo quy định của nước sở tại.

Theo Chinhphu.vn

Tags: