Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Sẽ cấp sổ hộ khẩu trong 10 ngày

25/09/2006 22:04

Cho ý kiến về dự án Luật cư trú sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội theo hướng giữ sổ hộ khẩu nhưng phải cấm những thứ "ăn theo" sổ này. Đáng lưu ý, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, việc rút ngắn thời gian cấp sổ hộ khẩu còn 10 ngày là "hoàn toàn khả thi".

Quy định thời hạn cấp sổ hộ khẩu là 15 ngày nhưng người dân vẫn phải chờ đợi hàng tháng. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Theo dự thảo Luật, trong 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Viết Chức tỏ ý nghi ngờ về tính khả thi của quy định này.

"Hiện nay quy định thời hạn cấp sổ hộ khẩu là 15 ngày nhưng người dân vẫn phải chờ đợi hàng tháng. Nếu thực hiện đúng hạn 15 ngày thì dân đã quá mừng!", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang giải trình: Khi trình dự án luật ra Quốc hội, có nhiều đại biểu nói 15 ngày quá dài, cần rút ngắn hơn. "Sau khi rà soát lại quy trình cấp sổ hộ khẩu, Bộ Công An thấy thời hạn 10 ngày là hoàn toàn khả thi! Và sau này có thể rút ngắn hơn nữa", ông khẳng định.

Cần có nghị định nghiêm cấm "ăn theo" hộ khẩu

Đồng cảm với khả năng của bộ máy quản lý chưa quản lý được cư trú bằng phương pháp mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội trước mắt vẫn tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu với trường hợp thường trú và sổ tạm trú với các trường hợp tạm trú.

Tuy nhiên, do thường xuyên tiếp nhận đơn thư của công dân bày tỏ bất bình xung quanh việc nhiều cơ quan công quyền lạm dụng hộ khẩu gây phiền hà, Trưởng ban Dân nguyện Lê Quang Bình đề nghị: “Dự thảo Luật Cư trú cần quy định rõ mục đích của sổ hộ khẩu là gì nhằm tránh các giao dịch ăn theo, nếu không Chính phủ phải có nghị định quy định rõ vấn đề này”.

Tán thành hạn chế những thứ "ăn theo" sổ hộ khẩu, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu thừa nhận: "Với tình hình quản lý hiện nay, để lược ra những gì không gắn với hộ khẩu thì quả thực không lược nổi".

"Nguyên tắc là cấm không được lạm dụng. Còn thế nào là lạm dụng, lĩnh vực nào không được lấy hộ khẩu thì phải rà soát thực tế", ông Yểu nhấn mạnh.

Thu Hà

Tags: