Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Ngày 25/9 Chính phủ Luxemburg đã ký kết với Việt Nam Dự án nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam trong thời gian 3 năm (2006-2009) với tổng trị giá 530 nghìn USD, trong đó Việt Nam đóng góp 53 nghìn USD.
Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực của các Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đủ khả năng tổ chức huấn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động, củng cố hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; xây dựng chính sách toàn diện về huấn luyện và dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động cho các đối tác xã hội có liên quan, xây dựng giáo trình và phương pháp huấn luyện...
Thông qua dự án này Chính phủ Luxemburg nhằm mục đích hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ ở các doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ LĐ - TB & XH Lê Bạch Hồng cho biết: Hiện Việt Nam có khoảng hơn 160 nghìn doanh nghiệp, vì vậy công tác an toàn vệ sinh lao động phải được quan tâm nhiều hơn nữa nhất là khi trong quá trình hội nhập.
Theo báo cáo của các địa phương, 5 năm qua (2000-2004), mỗi năm cả nước xảy ra 4245 vụ TNLĐ, trong đó có 480 người chết. Số vụ TNLĐ hàng năm tăng 17,38%. Nguyên nhân của các vụ này phần lớn là do nhận thức của người lao động chưa đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động…
P.V