Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Mặc dù cơn bão số 5 chỉ đổ vào đất liền trong vài tiếng nhưng cũng đã gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Thống kê ban đầu cho thấy đã có 3 người chết.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tỉnh Quảng Trị đã có mưa rất to, nước trên thượng nguồn đổ về làm cho mực nước các sông lớn đều lên nhanh. Sông Bến Hải lên gần 8m, xấp xỉ báo động II, gây ngập úng nhiều xã nằm dọc sông thuộc 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.
Em Trần văn Thìn, học lớp 10, thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh đã bị nước cuốn trôi trên đường đến trường. Cũng tại xã này, còn 34 ha tôm nuôi chưa kịp khai thác đang bị ngập. Hiện nay bà con đang khẩn trương tìm cách thu hoạch để bán chạy.
Hầu hết tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn của các xã trong vùng đều bị ngập sâu. Có 2 thuyền đánh cá của ngư dân đã bị trôi. Hơn 400 ha lúa hè thu và hoa màu cũng đang bị ngập. Ngoài ra, nhiều vật tư đang xây dựng công trình 135 của huyện Vĩnh Linh đã bị ướt. Một tàu khai thác các bị cuốn trôi, một tàu đánh cá bị đắm đã được cứu vớt nhưng hư hỏng nặng.
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng
Khoảng 20 km đê điều trong huyện cũng bị sạt lở nên các đơn vị cứu nạn đang tiến hành bịt lỗ hổng, ngăn nước biển tràn vào sâu trong đất liền, ảnh hưởng đến dân cư. 500 ha lúa và hoa màu cùng hơn 2.000 hộ dân ở huyện đang bị ngập nước.
Một số trường học ở huyện Lệ Thủy bị ngập sâu trong nước nên đã phải cho học sinh nghỉ học. Riêng trường tiểu học ở Bản Thạch Bàn học sinh đến trường buổi sáng, nhưng do lũ lớn, gió to, địa phương đã quyết định lưu học sinh lại trường, phục vụ ăn ở chờ nước rút mới đưa về nhà. Huyện Quảng Ninh đã xuất 50 triệu đồng cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn kịp triển khai phương án ứng cứu.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn. Mặc không có người chết nhưng mưa lũ đã gây nên những thiệt hại về cơ sở vật chất, hoa màu của bà con nông dân .
Mưa lũ đã làm tuyến đường nông thôn từ thôn Thuỷ Lập đến thôn Mỹ Thạnh –xã Quảng Lợi bị sạt lở 50m, 2 điểm tại mố cầu Quảng Lợi bị sụt lún, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 4B nối liền các xã ven phá Tam Giang thuộc huyện Quảng Điền.
Tại quốc lộ 1A và đường Tây Huế đã bị sụt taluy âm 60m3, Quốc lộ 49A sạt mái taluy dương 279m3. Tại tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 800 m3 taluy dương đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông đến nay đã được thông xe. Do nước ở thượng lưu đổ mạnh cùng với mưa lớn đã làm vỡ 7m đê ở xã Điền Hải, 30 m đê ở sông Niu - huyện Quảng Điền.
Đoạn sông Hương đi qua thôn Vọng Trì, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang cũng bị sạt lở 1.100m, sâu vào bờ 1,5m. Mưa lũ đã làm 18 nhà ở huyện Hương Trà bị tốc mái. Trong đó, xã Hương Vân có 17 nhà, hơn 600 ha rau màu, cây thực phẩm ở huyện Quảng Điền và Phong Điền bị ngập và đổ ngã, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân ở vùng thấp trũng ven phá Tam Giang.
Tại huyện Hải Lăng, mưa lớn đã cuốn trôi nửa vạn cá giống. Tại những xã bị ngập sâu chính quyền địa phương đã cho cắt toàn bộ hệ thống điện. Tổng tài sản bị thất thoát do bão ước tính lên đến hơn 4,5 tỷ đồng.
Tại Hà Tĩnh, bão ảnh hưởng chủ yếu đến các huyện phía
Ủy ban phòng chống lụt bão Nghệ An báo cáo, 5/6 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá của huyện Quỳnh Lưu bị chìm ở vùng biển Thạch Kim, Hà Tĩnh đã được cứu sống về đến nơi an toàn. Ngư dân thiệt mạng duy nhất đã xác định được danh tính là Nguyễn Văn Cành, 42 tuổi.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đang đi xuống các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão đồng thời chỉ đạo các huyện miền núi đề phòng đêm nay có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
T.H.