Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Người nước ngoài được nhận ghép tạng tại VN

22/11/2006 08:23

Người nước ngoài không sinh sống tại Việt Nam cũng được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người Việt Nam và nếu có nhu cầu cũng được nhận, ghép tại Việt Nam.

Đây là nội dung mới bổ sung trong Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/11 với 78,25% đại biểu tán thành.

Không cấm đưa tin Alfred Riedl cần ghép thận 

Theo Luật này, việc đưa tin trên báo về một người đang cần được ghép mô, bộ phận cơ thể người do có bệnh hiểm nghèo sẽ không bị cấm. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích, đây chỉ là một hình thức thông tin chứ không phải là quảng cáo vì mục đích thương mại.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: VNN

Thời gian qua, khi phát hiện ông Alfred Riedl, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam bị bệnh phải thay thận nhưng chưa tìm được quả thận, báo chí loan tin như vậy và nhiều người biết đã tự nguyện hiến cho ông Riedl.

Việc lấy mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ nguyên tắc chỉ được phép lấy của người đã đăng ký hiến.

Trừ một số trường hợp đặc biệt như để cứu chữa người đang bị cấp cứu, hoặc để ghép cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột thì chỉ có thể được lấy mô nếu có sự đồng ý của người hiến.

Trong những trường hợp đặc biệt này chỉ cho phép lấy mô mà không cho phép lấy bộ phận cơ thể người, vì việc lấy mô đơn giản và ít ảnh hưởng tới sức khoẻ của người hiến.

Bí mật danh tính người hiến, nhận bộ phận cơ thể

Có ý kiến cho rằng, quy định giữ bí mật thông tin liên quan đến người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi có thể dẫn đến kết quả là nhiều người thực ra là con cháu của một người hiến, nhưng do không biết nên đã kết hôn với nhau và gây hậu quả khó lường.

Theo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, về lý thuyết thì có thể xảy ra, nhưng thực tiễn ở các nước có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này cho thấy xác suất xảy ra việc kết hôn như nêu trên là rất thấp.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản, còn có nhiều quy định kỹ thuật chuyên môn y tế khác sẽ ngăn chặn hiện tượng này.

Bên cạnh đó, việc quy định bí mật về danh tính là đặc biệt cần thiết với mục đích chính là ngăn chặn các hoạt động buôn bán trá hình mô, bộ phận cơ thể người cũng như các tiêu cực phát sinh trong quan hệ giữa người hiến và người nhận.

Riêng về ngân hàng mô, trước nhiều vấn đề chưa giải đáp được ngay (loại hình dịch vụ của ngân hàng mô, điều kiện thành lập, người nước ngoài có được tham gia ngân hàng mô không...), Quốc hội nhất trí giao cho Chính phủ quy định cụ thể.

Luật Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007.

Văn Tiến

Tags: