Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Hàng nghìn hộ dân tại thành phố Cần Thơ chưa có hộ khẩu. Không có hộ khẩu nên chuyện học hành, thi cử của con em, vay vốn ngân hàng, xin điện nước... cùng nhiều quyền lợi khác của người dân bị ảnh hưởng.
Gần hết đời vẫn chưa có hộ khẩu
Bà Bùi Thanh Phụng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền năm nay đã trên 70 tuổi. Bà sống cùng người anh ruột, làm ruộng, nuôi heo sống qua ngày. Bà Phụng nói: “Không lo đói, chỉ lo cái hộ khẩu của anh tôi chưa có nên cần làm giấy tờ gì cũng không được. Anh tôi xin nhập sổ hộ khẩu của tôi nhưng tới xã, lên huyện cán bộ đều lắc đầu, bảo không đủ điều kiện”.
Theo bà Phụng, cán bộ yêu cầu anh bà phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Tuy nhiên anh bà lưu lạc kiếm sống trên đất Sài Gòn mấy chục năm, đã đánh mất giấy tờ. Cán bộ hướng dẫn về lại Sài Gòn xác nhận, nhưng tuổi cao yếu quá đi không nổi. “Gần hết đời người mà chưa có hộ khẩu nên anh tôi lo lắng, ăn ngủ không ngon!” - bà nói.
|
| Người dân làm thủ tục đăng ký hộ khẩu tại Công an quận Ninh Kiều. |
Có đủ hồ sơ giấy tờ cũng gặp khó khăn. Anh Bùi Văn Minh ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Con trai tôi cất nhà ra riêng, có giấy tờ nhà nhưng khi đi xác nhận nhà ở, đất ở để làm hộ khẩu thì UBND phường nói là nhà nằm trong quy hoạch, không xác nhận. Hiện nay bốn nhân khẩu gia đình nó còn nằm nhờ trong sổ hộ khẩu của tôi”.
Ông Minh đưa xem cuốn sổ hộ khẩu của gia đình. Tổng cộng có tới 21 nhân khẩu gồm ba thế hệ, kéo dài đến... hai cuốn. Ông Minh bức xúc: “Quy hoạch là chủ trương của Nhà nước, người dân chúng tôi ủng hộ. Tuy nhiên, dù sống trong vùng quy hoạch cũng vẫn cần phải có hộ khẩu vì nó liên quan tới đủ thứ nhu cầu thiết thực hằng ngày. Khi nào thông báo di dời về nơi ở mới, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyển hộ khẩu đi”.
Theo đại tá Lê Việt Hùng - phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, đối với người dân có nhà nằm trong vùng quy hoạch, chỉ khi nào có thông báo thời gian di dời của cơ quan chức năng thì mới không được giải quyết tách - nhập hộ khẩu. Thế nhưng trên thực tế chính quyền nhiều địa phương chưa thực hiện đúng quy định này, cứ thấy vùng nào có quy hoạch là không giải quyết xác nhận nhà ở, đất ở cho người dân đăng ký hộ khẩu. Cách làm này đã khiến hàng ngàn hộ dân thành phố, dù chỉ nằm trong vùng qui hoạch dự kiến, hoặc quy hoạch “treo” nhiều năm vẫn không được giải quyết đăng ký hộ khẩu và nhiều hộ vì vậy vẫn sống “chui” ngay trong chính ngôi nhà, mảnh đất của mình. Tình trạng này phổ biến nhất là ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, nơi có nhiều dự án quy hoạch của thành phố.
|
Theo trung tá Nguyễn Minh Chí - phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, trên địa bàn quận chỉ có ba khu vực có quy hoạch không giải quyết đăng ký hộ khẩu, gồm: khu vực 1 và 3 (Cồn Khương) phường Cái Khế, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Còn lại nếu chưa có thông báo di dời thì đều được giải quyết đăng ký hộ khẩu. Thế nhưng trên thực tế người dân đã bị ách hồ sơ, bị “làm khó” ngay từ khâu xin xác nhận nhà ở, đất ở hợp pháp tại phường, xã. Cấp này không xuôi thì làm sao hồ sơ lên cấp cao hơn để được đăng ký hộ khẩu. |
Thiệt thòi cho dân
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại Nông trường Sông Hậu vẫn còn khoảng 900 hộ dân, có hộ hàng chục nhân khẩu đã sinh sống, sản xuất tại đây nhiều năm vẫn chưa được giải quyết hộ khẩu. Nguyên nhân do việc xác nhận nhà ở, đất ở tại nông trường còn đòi hỏi khá nhiều thủ tục rườm rà gây khó cho người dân.
Một cán bộ Phòng cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ cho biết, nếu căn cứ vào nghị định 108 và thông tư 11 hướng dẫn thi hành về đăng ký quản lý hộ khẩu tại các nông trường thì có hơn 500 hộ trong khoảng 900 hộ dân hiện chưa được đăng ký hộ khẩu tại đây có đủ điều kiện để giải quyết hộ khẩu. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Riêng đối với hơn 300 hộ còn lại, sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể để tránh thiệt thòi cho người dân.
Người dân sống tại Nông trường Cờ Đỏ cũng gặp phải vướng mắc tương tự trong đăng ký hộ khẩu. “Cùng trên một địa phương, tại sao dân ở nông trường, hay dân trong vùng qui hoạch lại phải chịu thiệt thòi khi đăng ký hộ khẩu? Sao không theo hướng dẫn về qui trình, thủ tục chung trong giải quyết đăng ký hộ khẩu để giải quyết cho dân?” - nhiều người dân bức xúc.
(Theo Tuổi Trẻ)