Đối với quy hoạch đô thị và nông thôn, khi nghiên cứu để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải công bố công khai và trưng cầu ý kiến của nhân dân và Hội đồng nhân dân sống trong vùng quy hoạch.
|
| Nước máu, mỡ từ chế biến thủy sản thải ra sông. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 140/2006/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký chiều 22/11.
Theo Nghị định này, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phải đồng thời lập báo cáo đánh giá môi trường.
Sau khi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được phê duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết để kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, hoặc trình Thủ tướng giải quyết các khiếu nại, xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ môi trường.
Nghị định cũng nêu rõ: Việc bảo vệ môi trường nhất thiết phải được coi trọng, xem xét, cân nhắc ngay từ khi hình thành ý tưởng, định hướng phát triển và quán triệt xuyên suốt quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án; không vì lợi ích trước mắt mà để lại những hậu quả nghiêm trọng, lâu dài về môi trường.
X.H